Tháng vận động bảo hiểm xã hội toàn dân và nỗ lực mở rộng độ bao phủ chính sách

Nhân Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, cần tập trung mở rộng lực lượng tuyên truyền, vận động người dân tham gia chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Từ đó, tăng độ bao phủ các chính sách này đến tận thôn, xóm, xã, phường…
Các đại biểu nhấn nút phát động lễ ra quân. (Ảnh: VNPost)
Các đại biểu nhấn nút phát động lễ ra quân. (Ảnh: VNPost)

Tăng độ bao phủ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến tận thôn, xóm, xã, phường

Ngày 25/5, tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế nhân Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân.

Chương trình được kết nối trực tuyến đến 78 điểm cầu của tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm trên toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Với chủ đề “Mở rộng độ bao phủ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhân Tháng bảo hiểm xã hội toàn dân”, lễ ra quân lần này của Bưu điện Việt Nam tập trung mở rộng lực lượng tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Từ đó, tăng độ bao phủ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến tận thôn, xóm, xã, phường…

Chương trình được kết nối trực tuyến đến nhiều địa phương. (Ảnh: VNPost)

Chương trình được kết nối trực tuyến đến nhiều địa phương. (Ảnh: VNPost)

Phát biểu tại lễ ra quân, Tổng Giám đốc VNPost Chu Quang Hào nhấn mạnh, ngay từ những ngày đầu tiên của tháng 5 - Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, cơ quan này đã cùng với các bưu điện tỉnh/thành phố phối hợp chặt chẽ với bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đó là: tuyên truyền mạnh mẽ trên các kênh thông tin điện tử, kết hợp truyền thông trực tuyến và trực tiếp, hệ thống phát thanh, truyền hình, mạng xã hội và thực hiện các chiến dịch ra quân, tiếp cận người dân, người chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn quốc để đưa những chính sách ưu việt đến với người dân và vận động người dân tham gia.

Mỗi cán bộ bưu điện phát triển ít nhất 2 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mới và 5 người tham gia bảo hiểm y tế, mỗi bưu điện tỉnh/thành phố/trung tâm phát triển từ 100 đến hơn 500 người tham gia mới bảo hiểm xã hội tự nguyện trong Tuần lễ vàng ra quân. Từ đó, làm cơ sở để phủ rộng nhất, mạnh nhất, nhanh chóng nhất lưới an sinh này đến toàn bộ người dân trên địa bàn.

Tổng Giám đốc VNPost Chu Quang Hào

Trước đó, trong năm 2023, Bưu điện Việt Nam phát triển, duy trì được hơn 1 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Gần 16 triệu người tham gia bảo hiểm y tế tự đóng.

Trong 4 tháng đầu năm 2024, Bưu điện Việt Nam tích cực đẩy mạnh phát triển dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với kết quả khả quan. Người tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 5,7 triệu người, trong đó người tham gia bảo hiểm y tế phát triển mới đạt hơn 427 nghìn người. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt hơn 1,52 triệu người, trong đó người tham gia mới đạt 54,5 nghìn người, hoàn thành 36% so chỉ tiêu cam kết với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bưu điện Việt Nam cũng cam kết hoàn thành mục tiêu phát triển người tham gia mới bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2024 với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ông Hào cho hay, bên cạnh những chiến dịch, những giải pháp linh hoạt, Bưu điện Việt Nam còn tổ chức hàng hoạt các chương trình thi đua khen thưởng, khuyến khích cán bộ, công nhân viên-người lao động tích cực phát triển người tham gia, tái thu phí hằng tháng, năm.

Cùng với đó, đơn vị cũng đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, đưa vào triển khai App VNPost - SSM trong công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên toàn mạng lưới. Tối ưu hóa trải nghiệm hoạt động phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của cả nhân viên bưu điện của cả khách hàng trên môi trường số giúp minh bạch, rõ ràng và chính xác thông tin người tham gia, người thụ hưởng. Kết nối chặt chẽ với các hệ thống công nghệ khác từ đó nâng cao hiệu suất xử lý thông tin, cũng như bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu thông tin người tham gia các chính sách này.

Nhân dịp này, đại diện VNPost kêu gọi các cán bộ nhân viên Bưu điện Việt Nam chung tay đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế.

Cụ thể như: Mỗi cán bộ phát triển ít nhất 2 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mới và 5 người tham gia bảo hiểm y tế, mỗi bưu điện tỉnh/thành phố/trung tâm phát triển từ 100 đến hơn 500 người tham gia mới bảo hiểm xã hội tự nguyện trong Tuần lễ vàng ra quân. Từ đó, làm cơ sở để phủ rộng nhất, mạnh nhất, nhanh chóng nhất lưới an sinh này đến toàn bộ người dân trên địa bàn.

Không chỉ trong tháng 5 này mà trong suốt năm 2024 và những năm tiếp theo, Bưu điện Việt Nam sẽ luôn cam kết đồng hành cùng các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương để tìm mọi giải pháp hiệu quả nhất, tiếp cận nhanh nhất để người dân có thể nhanh chóng tham gia, thụ hưởng tiện ích và lợi ích của chính sách an sinh này.

Nhân viên bưu điện sẽ kết hợp chặt chẽ với đội ngũ cộng tác viên là các trưởng thôn/trưởng bản, ấp, khu phố, tổ trưởng dân phố/ thôn/xóm/ ấp, bí thư, phó bí thư bản, ấp, khu phố....và đội ngũ đại lý/cộng tác viên thu theo Quyết định 1155/QĐ-BHXH trong các hoạt động của lễ ra quân. Qua đó, tạo sự gắn kết, khai thác tối đa lợi thế của các bên để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, với khí thế của ngày ra quân, các bưu điện tỉnh/thành phố/trung tâm cùng cơ quan Bảo hiểm xã hội, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động, phối hợp đội ngũ đại lý/cộng tác viên triển khai các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để quyết tâm đạt được số mục tiêu đã đề ra.

Đồng thời, các đơn vị trên toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam cũng áp dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình như: treo băng-rôn, khẩu hiệu, áp-phích, phướn, tranh cổ động với các thông điệp truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Các ấn phẩm tuyên truyền này được treo tại trụ sở của Bảo hiểm xã hội, Bưu điện các cấp, đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Bưu điện, trên các phương tiện ô-tô, xe máy của mỗi đội truyền thông lưu động.

Ngoài ra, trong thời gian này, hoạt động truyền thông cũng được đẩy mạnh tiến hành tích cực, sâu rộng trên Cổng Thông tin điện tử, các kênh mạng xã hội Fanpage Facebook, Youtube, Tiktok, Zalo,... và hệ thống loa truyền thanh cơ sở,...

Để người dân được thông tin đầy đủ về chính sách an sinh xã hội

Chia sẻ tại lễ phát động, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) Trần Hải Nam cho biết, ngày 21/11/2019, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 1676/QĐ-TTg ban hành Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội. Theo đó, tháng 5 được chọn là Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân. Mục tiêu chính là mong muốn mọi người dân đều được thông tin, tuyên truyền đầy đủ về chính sách một cách đầy đủ.

Ông Nam hy vọng, sau lễ ra quân này, sẽ có thêm nhiều người dân biết đến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, nhận thức được đầy đủ vai trò, tầm quan trọng và lợi ích thiết thực của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mang lại đến mỗi cá nhân. Các gia đình tự nguyện và chủ động tham gia để không chỉ bảo vệ cho bản thân mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của hệ thống an sinh xã hội đất nước.

Theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg, tháng 5 được chọn là Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân. Mục tiêu chính là mong muốn mọi người dân đều được thông tin, tuyên truyền đầy đủ về chính sách một cách đầy đủ.

Còn theo ông Trần Quốc Túy, Phó Trưởng Ban quản lý Thu - Sổ, Thẻ (Bảo hiểm xã hội Việt Nam), tính đến hết năm 2023, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội của cả nước đạt khoảng 39,25% so với lực lượng lao động trong độ tuổi với 18,259 triệu người, trong đó khoảng 3,92% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với gần 1,83 triệu người (vượt 1,42% so với mục tiêu giai đoạn đến năm 2025 tại Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương). Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 31,58% lực lượng lao động trong độ tuổi với 14,693 triệu người.

Đặc biệt, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế phát triển bền vững hằng năm và tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Trong năm 2023, con số này đạt 93,35%, thu hút hơn 93,307 triệu người tham gia.

Qua 4 tháng đầu năm nay, toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục thực hiện đồng bộ, tăng cường các giải pháp, bảo đảm số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế tiếp tục tăng trưởng. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng 1,56% so với cùng cùng kỳ năm 2023; số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng 3,71% so với cùng kỳ năm 2023; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng 1,74% so với cùng kỳ năm 2023; số người tham gia bảo hiểm y tế tăng 0,02% so với cùng kỳ năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trạm Y tế xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trong xã. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Tháo gỡ nhiều vướng mắc về khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Bộ Y tế hướng dẫn bác sĩ xem xét nếu tại thời điểm khám sức khỏe định kỳ, các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh còn giá trị tham khảo cho chẩn đoán thì không chỉ định thực hiện lại nhằm tránh lãng phí... Đồng thời, cho phép khám tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ.

Tài xế lái xe công nghệ hoạt động trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với lao động nền tảng số

Sự phát triển của kinh tế số đang tạo ra thị trường việc làm mới với hàng triệu người tham gia thông qua các nền tảng vận tải, giao nhận, thương mại điện tử và dịch vụ… Việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về thiết kế chính sách và phương thức tổ chức thực hiện

Trạm Y tế xã Ô Diên, Hà Nội khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến y tế cơ sở

Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, danh mục kỹ thuật, thuốc, thiết bị y tế và cơ chế khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế cấp xã. Đồng thời phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh LÊ TẤN)

Tám tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí bảo hiểm y tế thanh toán hơn 22.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, bệnh nhân ngoại tỉnh đến khám, chữa bệnh tại Hà Nội đạt tỷ trọng lớn, chiếm tới 50,9% tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn thành phố.

Người dân khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị. (Ảnh: THU TRANG)

Tự đi khám bảo hiểm y tế trái tuyến: 50% mức hưởng được tính thế nào, thuốc có được thanh toán?

Sau hơn 2 tháng triển khai chính sách mới, người tự đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú vẫn còn băn khoăn về mức quyền lợi được hưởng, đặc biệt là cách tính 50% mức hưởng bảo hiểm y tế. Ngoài khám, xét nghiệm được hưởng trái tuyến theo quy định, thuốc có được hưởng không?

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn người lao động tham gia tại Sàn giao dịch việc làm. (Ảnh: NHẬT ANH).

Chấn chỉnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua bưu điện

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tăng cường chấn chỉnh, kiểm soát việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp..., khắc phục những vấn đề tồn tại, hạn chế sai sót và nâng cao chất lượng phục vụ người hưởng.