Thăm, động viên lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành

Ngày 20/4, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 tới thăm, động viên và tặng quà các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Trường quân sự Quân khu 7 (Thành phố Hồ Chí Minh).

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa động viên lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành. (ẢNH: CHI MAI)
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa động viên lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành. (ẢNH: CHI MAI)

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương….

Báo cáo tóm tắt kết quả huấn luyện, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7, cho biết: Quân khu đảm nhiệm huấn luyện 7 khối (3 khối đi, 4 khối đứng), tổ Quân kỳ toàn quân và lực lượng tiêu binh lễ đài, quân số 1.190 đồng chí.

Tư tưởng các lực lượng tham gia huấn luyện, hợp luyện của Quân khu ổn định, 100% quân số xác định tốt nhiệm vụ; chất lượng huấn luyện bảo đảm tốt; lực lượng phục vụ nhiệt tình, trách nhiệm; sức khỏe của bộ đội cơ bản ổn định, công tác chuẩn bị mọi mặt đầy đủ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành. (Ảnh: CHI MAI)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành. (Ảnh: CHI MAI)

Đánh giá cao Quân khu 7 đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ cuộc diễu binh, diễu hành, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, thời gian qua, lãnh đạo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương luôn theo dõi, động viên, đánh giá kết quả huấn luyện, luyện tập của các lực lượng tham gia hoạt động lễ, trong đó có lực lượng vũ trang và khối quần chúng của các đơn vị, quân đội, công an Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương trong cả nước.

"Có thể khẳng định, lực lượng của chúng ta là niềm tự hào của toàn quân, toàn lực lượng vũ trang, là nơi Đảng và nhân dân tin tưởng gửi gắm. Chúng ta cùng cả nước hân hoan bước vào sự kiện trọng đại kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ thành công rực rỡ, một dấu mốc lịch sử được nhân dân và bạn bè quốc tế đánh giá cao và tin tưởng. Bên cạnh đó, việc các đồng chí vừa huấn luyện, vừa phục vụ nhân dân thành phố và du khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng và làm việc đã tạo nên sự gần gũi, thân thiện và nhận được vô vàn lời khen ngợi từ cộng đồng" - đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ.

Biểu dương nỗ lực cố gắng của các lực lượng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong rằng các lực lượng sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các đồng chí chính là biểu tượng cho kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; là hiện thân của lòng yêu nước nồng nàn, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và các lực lượng diễu binh, diễu hành. Ngoài ra, các đồng chí còn là biểu tượng cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên khắp mọi miền Tổ quốc.

“Thấm nhuần tinh thần đó, tôi hy vọng các lực lượng, các khối sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh kiên cường, với niềm tin sắt son tiến bước vào quá trình luyện tập và phục vụ buổi lễ.

Mỗi bước chân, mỗi hành động của chúng ta đều mang trong mình niềm tin, niềm tự hào, lòng tự tôn và sự tôn vinh sâu sắc đối với bao thế hệ cha ông đã anh dũng hy sinh để giành lại độc lập, chủ quyền cho Tổ quốc, để chúng ta có được sự nghiệp và vị thế như ngày hôm nay sau 50 năm thống nhất đất nước.

Chúng ta hãy tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, đặc biệt là làm nổi bật hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại một cách rõ nét nhất trước nhân dân và bạn bè quốc tế trong sự kiện trọng đại này. Chính vì lẽ đó, các đồng chí hãy giữ gìn sức khỏe, các bộ phận phục vụ chăm sóc sức khỏe chu đáo để tất cả chúng ta cùng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao” - đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhắn nhủ.

Tại chương trình, Đoàn công tác tặng quà cho các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành...

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Đánh giá thực chất việc triển khai Nghị quyết 68 để có giải pháp phù hợp thực tiễn phát triển

Sáng 23/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện chương trình hành động số 02-CTrHĐ/TU ngày 16/8/2025 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh do đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn chào Đại sứ Việt Nam tại Bỉ.

Tây Ninh mở rộng cánh cửa hợp tác với châu Âu

Nhằm thu hút nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư tại thị trường châu Âu, hướng tới thu hút các dòng vốn chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và mô hình phát triển bền vững.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà của một hộ nuôi tôm ở Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CTV)

Thúc đẩy phát triển xanh thông qua các hành động thiết thực

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) vừa ra mắt mô hình “Tổ tự quản xanh” ở các ấp; tặng cây xanh cho người dân, trao bảng “Cấm xả rác” cho các tổ tự quản; tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức bảo vệ môi trường; mở các quầy đổi rác thải lấy cây xanh, trưng bày sản phẩm tái chế...

Nghiên cứu khoa học, công nghệ tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp thông minh

Với vị thế đầu tàu kinh tế cả nước, hạ tầng logistics hàng đầu và hệ sinh thái công nghiệp phát triển lâu năm, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để nâng vai trò từ một trung tâm sản xuất truyền thống thành hạt nhân của hệ sinh thái công nghiệp thông minh, nơi hội tụ đổi mới sáng tạo, công nghệ cao.

Công nhân sơ chế hàng nông sản do Hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thạnh liên kết sản xuất trước khi đưa đến tay người tiêu dùng.

Động lực phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Xác định kinh tế tập thể là một trong những trụ cột cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới bền vững, để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh phát triển các mô hình hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Khám sức khỏe cho người cao tuổi tại phường Xuân Hòa.

Chủ động đưa dịch vụ y tế đến với người dân

Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện một bước chuyển mạnh, không chờ người dân tìm đến cơ sở y tế khi có bệnh mà chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ để đưa dịch vụ y tế đến tận nhà dân với sự ưu tiên cho người cao tuổi, người yếu thế,...

Người dân làm thủ tục hành chính tại phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kỳ vọng từ mô hình đô thị thông minh cấp xã, phường

Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai thí điểm xây dựng mô hình đô thị thông minh cấp xã, phường, tạo tiền đề quan trọng để thành phố xây dựng đô thị thông minh vào năm 2030, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất.

Tuyến đường ven sông Đồng Nai hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2025 góp phần thay đổi diện mạo đô thị phường Trấn Biên.

Nâng tầm cán bộ cơ sở

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phù hợp vị thế mới của cấp xã, phường khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Đồng Nai thường xuyên nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt cán bộ chủ chốt và các vị trí việc làm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên môn sâu.