Cử tri tin tưởng và kỳ vọng ứng viên đại biểu Quốc hội sẽ đóng góp tích cực xây dựng Điện Biên ngày càng phát triển

Tại Hội nghị tiếp xúc (3/3) giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI với cử tri phường Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), nhiều ý kiến cử tri bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng ứng viên sẽ đóng góp tích cực xây dựng Điện Biên ngày càng phát triển.

Cử tri tổ 5 Mường Thanh (cũ) thuộc phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên bày tỏ niềm tin tưởng các ứng viên được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa bàn.
Cử tri tổ 5 Mường Thanh (cũ) thuộc phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên bày tỏ niềm tin tưởng các ứng viên được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa bàn.

Đại diện cho nhân dân trên địa bàn phường Điện Biên Phủ về dự Hội nghị tiếp xúc giữa 5 ứng viên đại biểu Quốc hội (thuộc Đoàn ứng cử số 1 của tỉnh Điện Biên), các ông: Đàm Văn Quyên, Nguyễn Văn Cấp ở tổ 5 Thanh Trường (cũ) và tổ 5 (Mường Thanh cũ) đều bày tỏ tin tưởng uy tín, phẩm chất, đạo đức và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng viên.

Ông Nguyễn Văn Cấp nói rằng: Chương trình hành động của các ứng viên đều có nội dung, mục đích cụ thể; đều hướng tới thực hiện các mục tiêu xây dựng, phát triển tỉnh Điện Biên, đồng thời có giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, giải quyết các nhu cầu an sinh của nhân dân.

img-3227.jpg
Các ứng viên thuộc Đoàn ứng cử số 1 tiếp xúc cử tri phường Điện Biên Phủ, sáng 3/3.

Cử tri phường Điện Biên Phủ gửi gắm niềm tin, mong muốn các ứng viên sau khi trúng cử đại biểu Quốc hội cần phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, tiếp tục nắm bắt các tồn tại, kiến nghị của cử tri nơi công tác, cư trú để phản ánh đến Quốc hội, góp phần tham gia hiệu quả trong xây dựng chính sách, xây dựng pháp luật trong đó có tính đến các địa bàn đặc thù, biên giới như Điện Biên.

Gửi lời cảm ơn ý kiến tâm huyết, sự ủng hộ, tin tưởng của cử tri phường Điện Biên Phủ đã dành cho các ứng viên và cá nhân, đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc, cống hiến cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ Điện Biên xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển, đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

img-3224.jpg
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên gửi lời cảm ơn sự tin tưởng mà cử tri đã dành cho các ứng viên được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Đồng chí Trần Tiến Dũng nhấn mạnh: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI, tôi sẽ cùng với các đại biểu tích cực tham gia xây dựng pháp luật, xây dựng văn bản, nghị quyết của Đảng các cấp trong đó có xác định các chính sách đặc thù phù hợp với điều kiện các tỉnh vùng cao, biên giới như Điện Biên.

Đồng thời chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn cho địa phương, ví như là: Chính sách đặc thù để Điện Biên thu hút đầu tư nông nghiệp; tạo sự liên kết chặt chẽ, có hiệu quả giữa doanh nghiệp với nông dân; giải pháp tháo gỡ khó khăn cho vùng cao, các địa bàn chưa có điện lưới quốc gia; giải pháp tháo gỡ "điểm nghẽn" về hạ tầng giao thông bằng chủ trương đầu tư đường cao tốc kết nối Điện Biên với các tỉnh khác, giao thông kết nối các xã, các địa bàn trong tỉnh…

Hiện là Đại biểu Quốc hội khóa XV và tiếp tục được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà Lò Thị Luyến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên khóa XV, nói rằng: "Nếu được cử tri tin tưởng tiếp tục lựa chọn bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI, bản thân tôi sẽ thực hiện đúng phương châm hoạt động mà cá nhân đã chuyên tâm thực hiện trong thời gian qua, đó là “lắng nghe, thấu hiểu, đồng hành”.

img-3226.jpg
Bà Lò Thị Luyến, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên khóa XV trình bày chương trình hành động với cử tri.

Bà Lò Thị Luyến cũng cho biết: Điện Biên là tỉnh nghèo, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, còn tồn tại một số thủ tục lạc hậu, kinh tế-xã hội chậm phát triển, nguồn thu ngân sách chủ yếu do Trung ương hỗ trợ đến 90%, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh… Do đó, thời gian tới, tôi sẽ lắng nghe và tiếp thu ý kiến của cử tri để đề nghị với Đảng, Quốc hội và Chính phủ quan tâm tới nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Mặt khác, đại biểu sẽ phải vận động, thuyết phục cử tri thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (tăng trưởng kinh tế 11%; chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tập trung hàng hóa, xanh, thông minh, bền vững; phát triển du lịch; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng....).

Chung suy nghĩ, cảm nhận với các ứng viên Trần Tiến Dũng, Lò Thị Luyến, Thượng tọa Thích Đức Thiện (đại biểu Quốc hội khóa XV) hứa sẽ đem hết tâm huyết, khả năng góp sức cùng với Đảng bộ, chính quyền, đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 với ba đột phá chiến lược: Hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội; đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với nhiều loại hình; phấn đấu phát triển kinh tế với tốc độ 10-11%/năm.

img-3225.jpg
Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam hứa sẽ đem hết tâm huyết, khả năng góp sức cùng với Đảng bộ, chính quyền, đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên xây dựng Điện Biên ngày càng phát triển.

"Tôi sẽ chung tay góp sức cùng địa phương thúc đẩy phát triển du lịch trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Điện Biên; góp sức xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, đoàn kết các tôn giáo; tích cực tham gia công tác từ thiện, an sinh xã hội giúp đỡ đồng bào ở các địa bàn khó khăn; tập trung kêu gọi nguồn lực của Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện có hiệu quả một số chương trình an sinh xã hội (điện, đường, trường, trạm, xóa nhà tạm…) góp phần thực hiện xóa đói, giảm nghèo bền vững, giúp đỡ kịp thời các hoàn cảnh khó khăn"- ứng viên Thích Đức Thiện cho biết thêm như thế.

Thông tin về kế hoạch tổ chức cho các ứng viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trên địa bàn, đồng chí Tẩn Minh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên, cho biết: Tỉnh Điện Biên có 13 ứng viên đại biểu Quốc hội được chia thành 3 đoàn. Theo kế hoạch, đoàn số 1 có lịch tiếp xúc cử tri hai phường (Điện Biên Phủ, Mường Thanh) vào ngày 3/3; đoàn số 2 có lịch tiếp xúc cử tri xã Mường Pồn (ngày 6/3) và xã Na Sang (ngày 7/3); đoàn số 3 có lịch tiếp xúc cử tri xã Tuần Giáo, Mường Ảng vào ngày 5/3.

Có thể bạn quan tâm

Bãi rác tạm hiện đã đầy và gây ô nhiễm môi trường. (Ảnh: HÀ HỒNG HÀ)

Phú Thọ chốt phương án xử lý rác thải sinh hoạt tại các phường Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Mấy ngày qua, hàng trăm tấn rác sinh hoạt phát sinh mỗi ngày tại các phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên (tỉnh Phú Thọ) bị ùn ứ sau khi một số người ngăn xe chở rác vào bãi rác tạm Núi Bông (tiếp giáp với các tổ dân phố Trại Giao, Hán Lữ thuộc phường Vĩnh Phúc; các thôn Hoàng Hương và Hoàng Oanh thuộc xã Bình Xuyên).

Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai tặng quà cho lực lượng bắn đạn thật. (Ảnh: THANH SƠN)

Đưa bộ đội chính quy về xã ở Lào Cai

Trong việc tinh gọn bộ máy thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập đơn vị hành chính, việc kết thúc hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện là tất yếu. Ngày 31/12/2025, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kết luận số 228-KL/TW, chủ trương đưa sĩ quan quân đội về tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Trường mầm non 19/5 Thái Nguyên được xây dựng nhiều năm, thiết kế không còn phù hợp với đổi mới giáo dục. (Ảnh THẾ BÌNH)

Thái Nguyên dành gần 6.600 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất trường học

Cùng với niềm vui đón chào năm học mới 2026-2027 với mô hình tổ chức tinh gọn, đổi mới toàn diện, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên, xã hội phấn khởi nhận thấy, những năm tới, toàn tỉnh triển khai đầu tư 547 dự án, tổng số vốn 6.568 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất trường học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Lai Châu cùng các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khánh thành Trường nội trú liên cấp Petrovietnam-Phong Thổ. (Ảnh: TRẦN TUẤN)

Niềm vui khai giảng ở những ngôi trường nội trú liên cấp trên biên giới Lai Châu

Sáng 5/9, cùng với cả nước, gần 154.000 học sinh tỉnh Lai Châu nô nức bước vào năm học mới. Trong ngày hội chung đó, niềm vui như được nhân đôi, khi tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức lễ khánh thành 5 ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho con em đồng bào vùng biên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mẫu Sơn, xã Mẫu Sơn. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Niềm vui mới trong ngày khai giảng nơi biên cương xứ Lạng

Ngày 5/9, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mẫu Sơn, xã Mẫu Sơn. Đây là điểm cầu chính của tỉnh Lạng Sơn, được kết nối trực tuyến với Lễ khai giảng và khánh thành các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền trên toàn quốc.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Điện Biên chụp ảnh lưu niệm với thầy, trò nhà trường. (Ảnh: LÊ LAN)

[Ảnh] Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chung vui với thầy, trò Trường phổ thông nội trú liên cấp Thanh Nưa

Sáng 5/9, sau khi dự Lễ khai giảng và Lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp Thanh Nưa (xã Thanh Nưa), tỉnh Điện Biên, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đã dành thời gian thăm nơi học, phòng ở của học sinh, giáo viên nhà trường...