Cử tri Lào Cai tín nhiệm cao những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 4/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 4 của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại xã Bảo Thắng, xã Bảo Yên và kết nối trực tuyến tới phường Sa Pa, các xã: Bản Hồ, Mường Bo, Ngũ Chỉ Sơn, Tả Van, Tả Phìn, Bảo Thắng, Gia Phú, Phong Hải, Tằng Loỏng, Xuân Quang, Phúc Khánh, Thượng Hà, Bảo Hà, Nghĩa Đô, Xuân Hòa.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các xã, phường và hơn 2.900 đại biểu cử tri tại các điểm cầu.

Tại hội nghị, các đại biểu cử tri đã được thông tin tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4. Tiếp đó, các ứng cử viên đã trình bày dự kiến chương trình hành động của bản thân nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội.

Các chương trình hành động của các ứng viên đề cập hoàn thiện các cơ chế phát triển vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò phụ nữ và thế hệ trẻ vùng cao; củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc; tham gia quyết định về các chính sách phát triển bền vững và an sinh xã hội.

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, các ứng cử viên hứa sẽ nỗ lực cao nhất, giữ vững phẩm chất người cán bộ của Đảng, tận tâm phục vụ nhân dân; nói đi đôi với làm; luôn lắng nghe, luôn hành động và luôn đặt lợi ích của đất nước, của tỉnh và của nhân dân lên trên hết.

z7586019188607-85670f815fd06f2db0f16fa181e80049-4545.jpg
Đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu.

Nhất trí với chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri cũng bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Các cử tri cũng nêu một số ý kiến thuộc nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp đến địa phương như: đầu tư hạ tầng, kinh tế nông nghiệp, nông thôn, dịch vụ du lịch.

Ngoài các nội dung đã được nêu trong chương trình hành động, cử tri mong muốn các ứng cử viên nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm, đề xuất với Quốc hội tiếp tục quan tâm phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, chăm lo cho y tế, giáo dục, nhất là ở khu vực miền núi, biên giới; có thêm cơ chế, chính sách đặc thù cho đội ngũ cán bộ cấp xã; các chính sách an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ người dân giảm nghèo, nâng cao thu nhập bền vững; quan tâm bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, nhất là phòng, chống tội phạm trên không gian mạng.

z7586019174883-87a14d1e99d77df1cd090d1c486322d2-8087.jpg
Cử tri Lào Cai tín nhiệm cao những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thay mặt những ứng cử viên, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phát biểu tiếp thu ý kiến đồng thời trao đổi, làm rõ thêm các vấn đề mà cử tri quan tâm.

Đồng chí khẳng định, các ý kiến của cử tri thể hiện rõ tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao. Đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền, tỉnh sẽ chỉ đạo ngành chức năng để xem xét, giải quyết.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Mùa A Vảng trao bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phối hợp, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Điện Biên thực hiện hiệu quả công tác phối hợp, tuyên truyền về an ninh trật tự tại cơ sở

Ngày 2/7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên phối hợp Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phối hợp giữa Công an với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2016-2026.

Tại Hội nghị thu hút đầu tư do tỉnh Điện Biên tổ chức (11/5/2026) có 22 nhà đầu tư đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 209.370 tỷ đồng.

Từ 1/7, Điện Biên chính thức thực hiện theo cơ chế “luồng xanh” đối với 26 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh

Nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa ban hành danh mục 26 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh được áp dụng cơ chế "luồng xanh".

Hội viên phụ nữ Trường Quân sự Quân khu I tiếp nước cho học viên trong giờ giải lao. (Ảnh: LÊ TUẤN)

Đồng hành cùng học viên bằng việc làm cụ thể

Trước thực tiễn cường độ luyện tập cao dễ ảnh hưởng tới sức khỏe học viên, thời gian qua, Hội Phụ nữ Trường Quân sự Quân khu I, tỉnh Thái Nguyên đã duy trì hiệu quả mô hình thiết thực "Tiếp sức thao trường - Đồng hành cùng học viên", thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy và tinh thần sẻ chia trong môi trường quân đội.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên kiểm tra việc vận hành tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Mường Ảng.

Điện Biên hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp

Nhằm hỗ trợ cụ thể cho đội ngũ trực tiếp thực hiện làm việc tại bộ phận một cửa các cấp, Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên vừa thông qua Nghị quyết ban hành chính sách hằng tháng cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp.

Khu vực “Mỏm đá sống ảo” thuộc thôn Mã Pì Lèng, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, trước đây thuộc tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang)

Tạm dừng đón du khách ở "mỏm đá sống ảo"

"Mỏm đá sống ảo" hay “mỏm đá tử thần” là điểm đến được nhiều du khách yêu thích trên tuyến đèo Mã Pì Lèng-đường Hạnh Phúc. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, khu vực này chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện, biện pháp an toàn theo quy định. Vì thế, địa phương tạm dừng cho khách tham quan nhằm hoàn thiện điều kiện bảo đảm an toàn.

Các đại biểu, khách mời, nghệ sĩ và thí sinh tham dự chương trình.

Áo dài khoe sắc trong không gian văn hóa xứ trà

Trong khuôn khổ chương trình "Trải nghiệm Vô Tranh - Dấu ấn xứ trà" tại Thái Nguyên, cuộc thi "Duyên dáng xứ trà" và màn trình diễn áo dài dân tộc đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách, góp thêm điểm nhấn tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt cùng không gian văn hóa vùng chè giàu truyền thống văn hóa và tiềm năng du lịch.