Thái Nguyên chú trọng phát triển Đảng là học sinh, sinh viên

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên chú trọng phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên. Đây là đội ngũ có kỷ luật, tri thức, sức trẻ, nhiệt huyết, lý tưởng, qua đó, góp phần tạo lớp đảng viên cống hiến lâu dài, nguồn cán bộ cho Đảng.

Trong hai năm 2024 và 2025, 8 học sinh Trường trung học phổ thông Võ Nhai (Thái Nguyên) được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Trong hai năm 2024 và 2025, 8 học sinh Trường trung học phổ thông Võ Nhai (Thái Nguyên) được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Cuối năm học 2024-2025, Chi bộ Trường trung học phổ thông Võ Nhai long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 5 đoàn viên ưu tú là học sinh lớp 12, gồm: Lê Thị Như Quỳnh, Hoàng Lê Thái Uyên, Phạm Việt Hoàn cùng lớp 12A1; Hoàng Lê Khuyên, lớp 12A2 và Đường Kiều Anh lớp 12A3.

Đây là những đoàn viên ưu tú có thành tích cao trong học tập, gương mẫu trong mọi lĩnh vực, năng nổ trong công tác Đoàn, các hoạt động ngoại khóa, có lý tưởng cách mạng, bền bỉ, không ngừng rèn luyện, phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Chi bộ Trường phổ thông trung học Võ Nhai tổ chức Lễ kết nạp đảng viên một cách trang trọng, nghiêm túc đã góp phần tích cực giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của Đảng, lan tỏa, cổ vũ nhiều học sinh nhà trường tích cực học tập tốt, có ý thức rèn luyện, phấn đấu vào Đảng. Hai năm gần đây, Trường trung học phổ thông Võ Nhai có 8 em học sinh được kết nạp vào Đảng.

Theo Đảng ủy xã Võ Nhai, thời gian vừa qua, phát triển đảng viên là học sinh là chủ trương được Huyện ủy huyện Võ Nhai trước đây, Đảng ủy xã Võ Nhai đặc biệt quan tâm nhằm tạo thêm sức trẻ trong đội ngũ đảng viên. Những đảng viên này tiếp tục học lên đại học, có nhiều hoài bão, khát vọng lập thân, lập nghiệp, cống hiến cho Đảng, cho địa phương.

Đảng bộ Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc thuộc Đảng ủy phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên) - nơi nuôi, dạy học sinh người dân tộc thiểu số từ tỉnh Quảng Trị trở ra, năm học 2023-2024 kết nạp 42 học sinh vào Đảng, năm học 2024-2025 kết nạp 39 học sinh vào Đảng. Đây đều là những học sinh tiêu biểu, nổi trội, học tập, rèn luyện tốt, có lý tưởng, được theo dõi, bồi dưỡng, phấn đấu trở thành đảng viên trong thời gian dài.

Đồng chí Lục Thúy Hằng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc cho biết: “Học sinh được kết nạp Đảng đều được các thầy, cô giáo, các chi bộ bồi dưỡng. Bản thân các em không ngừng học tập tốt, nổi trội trong trường, lớp, nuôi dưỡng ý chí phấn đấu trở thành đảng viên từ lớp 10, lớp 11. Các em đều đỗ đại học nguyện vọng I. Hằng năm nhà trường mời một số em về trường giao lưu, truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần phấn đấu vào Đảng trong học sinh nhà trường”.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, giai đoạn 2021-2025”, trong đó chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên, công nhân, tri thức. Tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá thực trạng, bàn giải pháp, trong đó yêu cầu các cấp ủy Đảng, các đoàn thể phải thực sự quan tâm, coi trọng, phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm phát triển Đảng trong công nhân, học sinh, sinh viên.

Do đó, công tác phát triển Đảng viên không chỉ đạt về số lượng mà còn nâng cao về chất lượng, chú trọng lực lượng trẻ, có tri thức, góp phần tăng sức mạnh của tổ chức cơ sở đảng. Giai đoạn 2021-2024, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên kết nạp 1.404 đảng viên là học sinh, sinh viên, chiếm gần 12% số đảng viên kết nạp mới; 1.629 đảng viên là công nhân (chiếm 13,63%); 6.097 đảng viên có trình độ đại học (chiếm 51,03%).

Hiện nay Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên có gần 139 nghìn đảng viên, sinh hoạt tại 96 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu, kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt tỷ lệ từ 3% trở lên so số đảng viên đầu nhiệm kỳ.

Trên cơ sở bước chuyển mới từ việc coi trọng phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên trong những năm gần đây, nhiệm kỳ này, các cấp ủy Đảng trong tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn để tăng cường kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên. Qua đó, góp phần hình thành lớp đảng viên mới có tri thức, nhiệt huyết, lý tưởng cách mạng, tăng cường sức chiến đấu, sức trẻ cho Đảng nói chung, Đảng bộ tỉnh nói riêng.

Có thể bạn quan tâm

Ông Đỗ Minh Đạo, người sáng lập Trường trung học phổ thông Edison, trao thưởng cho giáo viên trẻ xuất sắc.

Khởi đầu hứng khởi của ngôi trường mới mang tên nhà bác học Edison

Tâm huyết và mong muốn lan tỏa tấm gương nhà bác học vĩ đại Thomas Edison, Chủ tịch Vân Đạo Group Đỗ Minh Đạo sáng lập, đưa Trường trung học phổ thông Edison ở tỉnh Thái Nguyên đi vào hoạt động từ năm học 2025-2026. Ngôi trường ra đời, khởi đầu hứng khởi khi bước đầu phát huy, khơi dậy tiềm năng, sáng tạo của học sinh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Ngày 6/12, Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống (6/12/1965-6/12/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho nhà trường.

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.