Thái Lan và Campuchia nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược

Ngày 7/2, nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet tới Thái Lan, Thái Lan và Campuchia đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược. Nhân dịp này, hai bên đã ký một số biên bản ghi nhớ (MOU) trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học, công nghệ…
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin (phải) và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì họp báo. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin (phải) và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì họp báo. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)

Chủ trì buổi họp báo ngày 7/2 cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin nhấn mạnh, Campuchia là quốc gia đầu tiên ông đến thăm chính thức trên cương vị Thủ tướng Thái Lan vào tháng 9/2023 và Thủ tướng Hun Manet là nhà lãnh đạo ASEAN đầu tiên thăm chính thức Thái Lan trong năm 2024.

Người đứng đầu Chính phủ Thái Lan khẳng định đã có một cuộc thảo luận toàn diện với người đồng cấp Campuchia. Hai bên đều có chung cam kết thúc đẩy hợp tác giữa Thái Lan và Campuchia chặt chẽ hơn, dựa trên sự tin cậy, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau.

Thủ tướng Srettha Thavisin thông báo, Thái Lan và Campuchia đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược, với mục tiêu mở ra nhiều cơ hội mới để hai bên hợp tác chặt chẽ hơn. Thái Lan sẽ mở Tổng lãnh sự quán tại Siem Reap của Campuchia trong nửa đầu năm 2024, trong khi Campuchia sẽ mở Tổng lãnh sự quán tại Songkhla của Thái Lan vào cuối năm 2024.

Thái Lan và Campuchia cũng nhất trí tăng cường hợp tác an ninh để duy trì hòa bình và ổn định, đặc biệt dọc biên giới giữa hai nước. Biên bản ghi nhớ về ứng phó khẩn cấp thiên tai vừa được hai bên ký kết sẽ tạo khuôn khổ hợp tác chặt chẽ hơn trong ứng phó các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là dọc khu vực biên giới.

Thủ tướng Thái Lan (phải) và Thủ tướng Campuchia chứng kiến lễ ký các biên bản ghi nhớ. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)

Thủ tướng Thái Lan (phải) và Thủ tướng Campuchia chứng kiến lễ ký các biên bản ghi nhớ. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)

Để tiếp thêm động lực cho hợp tác trong lĩnh vực thương mại giữa Thái Lan và Campuchia, Thủ tướng Srettha Thavisin cho biết, Thái Lan sẽ tổ chức kỳ họp của Ủy ban Thương mại chung cấp bộ trưởng vào tháng 5 tới. Năm 2023, giá trị trao đổi thương mại song phương giữa Thái Lan và Campuchia đạt khoảng 8 tỷ USD. Hai nước đặt mục tiêu nâng giá trị trao đổi thương mại hai chiều lên 15 tỷ USD vào năm 2025.

Thái Lan và Campuchia cho biết sẽ nối lại đàm phán hiệp định song phương về vận tải xuyên biên giới bằng đường bộ. Theo Thủ tướng Srettha Thavisin, Thái Lan là quốc gia có số lượng khách du lịch lớn nhất đến thăm Campuchia vào năm 2023, với khoảng 1,8 triệu người. Trong khi đó, Thái Lan là một trong những điểm đến hàng đầu của người Campuchia.

Các lãnh đạo cấp cao của Thái Lan và Campuchia cũng đã thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhấn mạnh vai trò của ASEAN trong các vấn đề khu vực.

Theo Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, Thái Lan và Campuchia sẽ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025 với một loạt hoạt động nhằm làm sâu sắc thêm tình hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là giới trẻ. Hai Thủ tướng bày tỏ sự lạc quan về tương lai của quan hệ Thái Lan-Campuchia và nhất trí tiếp tục gặp gỡ, tham vấn thường xuyên.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.