Nâng cao vai trò Quốc hội thúc đẩy hợp tác với Campuchia, Lào và Thái Lan

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha, Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 4 đến 7/12/2023, thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 7 đến 10/12/2023.
Ba Chủ tịch Quốc hội ba nước Campuchia, Việt Nam, Lào sẽ đồng chủ trì Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất. (Ảnh: quochoi.vn)
Ba Chủ tịch Quốc hội ba nước Campuchia, Việt Nam, Lào sẽ đồng chủ trì Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất. (Ảnh: quochoi.vn)

Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất diễn ra trong bối cảnh quan hệ ba nước không ngừng được vun đắp và phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước.

Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Ðối tác chiến lược. Ðây là chuyến thăm chính thức Thái Lan đầu tiên của đồng chí Vương Ðình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội và cũng là chuyến thăm Thái Lan đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam sau khi Thái Lan thành lập chính phủ mới.

Trong những năm qua, quan hệ Campuchia-Lào-Việt Nam tiếp tục được củng cố trên các lĩnh vực. Trên kênh Ðảng, mối quan hệ này được tăng cường thông qua việc tổ chức thành công các cuộc gặp hằng năm giữa Bộ Chính trị Ðảng Cộng sản Việt Nam với Bộ Chính trị Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào và Ban Thường vụ Ðảng Nhân dân Campuchia.

Tháng 9 vừa qua, ba nhà lãnh đạo đứng đầu ba Ðảng đã có Cuộc gặp cấp cao Việt Nam-Campuchia-Lào để thống nhất những định hướng lớn cho hợp tác giữa ba đảng, ba nước trên các lĩnh vực, vì lợi ích của người dân. Theo cơ chế họp luân phiên hai năm một lần, Thủ tướng Chính phủ ba nước thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác, phát triển tại khu vực Tam giác phát triển và kết nối ba nền kinh tế. Các cơ chế hợp tác ba bên của các bộ, ngành và đoàn cũng được thúc đẩy.

Trong tổng thể quan hệ tốt đẹp trên các kênh Ðảng và Nhà nước, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với các cơ quan lập pháp của Lào và Campuchia tiếp tục có những bước phát triển, đóng góp quan trọng vào việc củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa ba nước.

Trong khuôn khổ Ðại hội đồng lần thứ 43 Hội đồng liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Ðông Nam Á (AIPA-43), ba Chủ tịch Quốc hội ba nước đã ký Tuyên bố chung chính thức thiết lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam. Ðược thiết lập nhằm đồng bộ với các cơ chế hợp tác cấp cao ba nước, Hội nghị nhằm triển khai hiệu quả các chủ trương hợp tác đã được ba bên thống nhất. Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất diễn ra tại Lào với chủ đề "Tăng cường vai trò của Nghị viện trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Campuchia, Lào, Việt Nam", gửi đi thông điệp "Hòa bình, hữu nghị, đoàn kết và hợp tác vì thịnh vượng và phát triển bền vững".

Quan hệ Việt Nam-Thái Lan những năm qua tiếp tục phát triển tốt đẹp. Hai bên tích cực thúc đẩy chương trình hành động triển khai quan hệ Ðối tác chiến lược tăng cường giai đoạn 2022-2027. Quan hệ chính trị, quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố. Tiếp xúc cấp cao và các cấp, cũng như các cơ chế hợp tác song phương được duy trì hiệu quả. Hợp tác kinh tế là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Hai nước đang nỗ lực triển khai chiến lược "Ba kết nối" gồm kết nối chuỗi cung ứng; kết nối doanh nghiệp và các địa phương hai nước; kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững.

Hai bên cũng chú trọng thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân… Hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN, Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), các cơ chế tiểu vùng Mê Công… Quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp Việt Nam và Thái Lan không ngừng được thúc đẩy. Trao đổi đoàn cấp cao, giữa các ủy ban và nghị sĩ được duy trì, đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Việc Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất nhằm triển khai chủ trương, đường lối đối ngoại của Ðảng trong thúc đẩy hợp tác với Lào và Campuchia trên kênh hợp tác nghị viện và kết luận của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược đối với hợp tác tiểu vùng Mê Công đến năm 2030, nhằm đáp ứng yêu cầu cả về đối nội và đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới.

Nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại Ðại hội XIII của Ðảng, chuyến thăm chính thức Thái Lan của Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ góp phần củng cố và mở rộng nền tảng quan hệ chính trị, thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất giữa Việt Nam và Thái Lan.

Chúc chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất thành công tốt đẹp, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết chặt chẽ, hợp tác toàn diện Campuchia-Lào-Việt Nam, đẩy mạnh trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm lập pháp, giám sát và thực tiễn giữa ba Quốc hội. Chuyến thăm chính thức Thái Lan tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ Ðối tác chiến lược tăng cường, cũng như hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026.

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.