Thái Lan thúc đẩy siêu dự án Land Bridge tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới

Tham dự Hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos của Thụy Sĩ, Chính phủ Thái Lan giới thiệu về siêu dự án Land Bridge trị giá 1 nghìn tỷ baht (gần 30 tỷ USD) đầy tham vọng. Thái Lan nhấn mạnh cam kết trong việc tăng cường kết nối, xây dựng niềm tin, thúc đẩy hợp tác toàn cầu về thương mại, đầu tư và tăng trưởng bền vững thông qua dự án này.
Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Srettha Thavisin tích cực giới thiệu về dự án Land Bridge tại WEF Davos 2024. Ảnh: thaigov.go.th
Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Srettha Thavisin tích cực giới thiệu về dự án Land Bridge tại WEF Davos 2024. Ảnh: thaigov.go.th

Theo cổng thông tin của Chính phủ Thái Lan, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Srettha Thavisin ​tham dự Hội nghị thường niên của WEF được tổ chức tại Davos, Thụy Sĩ trong thời gian từ ngày 15 đến 19/1. Ông Srettha Thavisin là Thủ tướng đầu tiên của Thái Lan tham dự Hội nghị thường niên của WEF sau 12 năm. Đồng thời, đây cũng là chuyến thăm châu Âu đầu tiên của Thủ tướng Srettha Thavisin kể từ khi nhậm chức.

Văn phòng Chính phủ Thái Lan nêu rõ, việc Thủ tướng Srettha Thavisin tham dự Hội nghị Davos 2024 là cơ hội để người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh cam kết của Thái Lan trong việc xây dựng niềm tin, thúc đẩy hợp tác toàn cầu về thương mại, đầu tư và tăng trưởng kinh tế bền vững với hy vọng mang lại lợi ích thiết thực cho Thái Lan.

Thủ tướng Srettha Thavisin là diễn giả chính tại ba sự kiện gồm: Đối thoại chiến lược quốc gia về Thái Lan, phiên thảo luận “Học hỏi từ ASEAN” và chương trình giới thiệu siêu dự án “Land Bridge Thái Lan: Kết nối ASEAN với thế giới”.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin gặp gỡ đại diện các tập đoàn quốc tế. (Ảnh: thaigov.go.th)

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin gặp gỡ đại diện các tập đoàn quốc tế. (Ảnh: thaigov.go.th)

Cục Quan hệ công chúng (PRD) của Thái Lan cũng cho biết, trong khuôn khổ Hội nghị thường niên của WEF, Thủ tướng Srettha Thavisin, Bộ trưởng Ngoại giao Parnpree Bahiddha-Nukara và Bộ trưởng Giao thông Vận tải Suriya Juangroongruangkit sẽ tham gia nhiều cuộc họp, gặp gỡ các đối tác khác nhau để thảo luận về triển vọng kinh tế của Thái Lan và quảng bá dự án Land Bridge.

Dự án cầu đất liền đang được Chính phủ Thái Lan thúc đẩy sẽ cắt ngang qua eo đất Kra ở miền nam đất nước, nối tỉnh Chumphon trên Vịnh Thái Lan với tỉnh Ranong trên Biển Andaman. Dự án sẽ bao gồm một hệ thống đường cao tốc, đường sắt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa giữa các cảng biển sâu sẽ được phát triển ở mỗi bên. Theo tính toán của Chính phủ Thái Lan, dự án này cần tới số vốn đầu tư 1 nghìn tỷ baht, chia thành bốn giai đoạn.

Land Bridge sẽ kết nối tỉnh Chumphon trên Vịnh Thái Lan với tỉnh Ranong trên Biển Andaman. (Đồ họa: Bangkok Post)

Land Bridge sẽ kết nối tỉnh Chumphon trên Vịnh Thái Lan với tỉnh Ranong trên Biển Andaman. (Đồ họa: Bangkok Post)

Trước khi lên đường sang Davos, tham dự Hội nghị thường niên của WEF, trong cuộc tranh luận tại Quốc hội về dự luật ngân sách của Chính phủ, Thủ tướng Srettha Thavisin nhấn mạnh rằng, bên cạnh việc tạo ra một tuyến đường giao thông mới cho khu vực và thế giới, siêu dự án cầu cạn ở miền nam Thái Lan còn giúp cải thiện năng lực cạnh tranh và an ninh năng lượng của đất nước.

Thủ tướng Thái Lan cho biết, dự án cầu đất liền được đề xuất nối Vịnh Thái Lan với Biển Andaman có thể giúp giảm bớt lưu lượng giao thông ngày càng tăng và thường xuyên xảy ra tai nạn do ùn tắc ở eo biển Malacca. Với lượng container dự kiến đi qua eo biển này tiếp tục tăng trong 10-15 năm tới, tình trạng tắc nghẽn có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn. Chính phủ Thái Lan kỳ vọng, Land Bridge có thể giúp đẩy nhanh việc xuất khẩu hàng hóa công nghiệp sản xuất tại Thái Lan từ các nhà máy do các công ty nước ngoài đầu tư.

Ý tưởng kết nối Biển Andaman với Vịnh Thái Lan nhằm rút ngắn khoảng cách di chuyển qua eo Malacca đã có từ lâu. Ý tưởng đào kênh xuyên eo đất này từng xuất hiện tại Thái Lan, song đã không thể trở thành hiện thực. Phương án xây cầu cạn được chính quyền Thái Lan đánh giá là khả thi hơn so việc đào kênh về mặt kỹ thuật cũng như chi phí xây dựng.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.