Người thợ Việt giữa Xứ sở Bạch dương

Nhắc đến người thợ Việt sang Nga làm ăn, nhiều người thường nghĩ đến những xưởng may hay công trường xây dựng. Còn người Việt làm cơ khí, đặc biệt là nghề hàn, ít được nhắc đến hơn. Vì thế, câu chuyện về một nhà máy cơ khí cách thủ đô Moskva khoảng 200km, nơi phần lớn công nhân là người Việt, càng gợi sự chú ý.

Anh Trần Văn Sơn (áo cam) trong xưởng làm việc. (Ảnh: THANH THỂ)
Anh Trần Văn Sơn (áo cam) trong xưởng làm việc. (Ảnh: THANH THỂ)

Theo cao tốc M4 từ Moskva xuôi về phía nam, tỉnh Tula hiện ra với những ống khói và nhà máy, mang dáng dấp đặc trưng của một vùng công nghiệp lâu đời ở Nga. Rời cao tốc, đi thêm khoảng 10km, xe đến nhà máy cơ khí Rusmetall, nằm giữa khu vực tập trung nhiều cơ sở sản xuất.

Bước vào khuôn viên, dễ nhận ra đây không phải một nhà máy được xây dựng từ đầu. Doanh nghiệp đã mua lại một cơ sở cơ khí cũ của Nga, hoạt động từ năm 1966. Khu đất rộng khoảng 10ha, trong đó diện tích được cải tạo, bố trí phục vụ sản xuất vào khoảng 10.000m².

Ông Nguyễn Xuân Huyền, Giám đốc điều hành Rusmetall đón “những vị khách tò mò” ở cửa với nụ cười tươi, mái tóc bồng bềnh và khuôn mặt trông ra nhiều nét khắc khổ của một người kỹ sư. Theo ông, doanh nghiệp đã mua lại nhà máy vào năm 2024, sau đó tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất, nâng cấp nhà xưởng và bổ sung máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất.

ndo_br_dsc08868.jpg
Khu đất nhà máy rộng khoảng 10ha. (Ảnh: THANH THỂ)

Nhiều máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất được đưa từ Việt Nam sang Nga. Nhà máy hiện gia công đa dạng các sản phẩm cơ khí và kết cấu thép phục vụ các công trình công nghiệp, điện lực và nhiều lĩnh vực khác. Những khoản đầu tư này góp phần nâng cao năng lực sản xuất, giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày càng đa dạng của thị trường Nga.

Để có cơ ngơi hiện nay, ông Huyền cùng những người anh em khác đã kiên trì tìm hiểu, cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định mua lại mặt bằng, để hiện thực hóa một hướng đi mới. Trước đây, họ chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh, chưa trực tiếp tổ chức sản xuất cơ khí tại Nga. Lần này, họ muốn xây dựng một cơ sở sản xuất thật sự, từng bước tiếp cận thị trường Nga và tìm kiếm cơ hội ở những thị trường khác.

Nhà xưởng đã có, máy móc được bổ sung, cơ sở hạ tầng được tân trang lại, nhưng để vận hành một cơ sở cơ khí, vốn đầu tư thôi chưa đủ. Từng nghĩ có thể tuyển dụng lao động thuận lợi, nhưng sau một khoảng thời gian, lãnh đạo doanh nghiệp thừa nhận, thứ doanh nghiệp đang thiếu là những người thợ có tay nghề để mở rộng quy mô.

“Lao động cơ khí có nghề thật sự rất khó tuyển. Tìm thợ từ Việt Nam sang không dễ, do ở Việt Nam hiện nay cũng có nhiều dự án xây dựng cần nhân lực. Công ty rất cần người, song hiện đây là bài toán khó cần lời giải”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

ndo_br_dsc08711.jpg
Ông Nguyễn Xuân Huyền giới thiệu về máy móc trong phân xưởng. (Ảnh: THANH THỂ)

Trong văn phòng của ông Huyền và Ban giám đốc, giữa phòng treo lá cờ Nga, chính giữa là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai bên là chân dung Tổng thống Nga Vladimir Putin và Dmitry Medvedev. Từ cửa sổ nhìn ra, một hồ nước rộng với phong cảnh hữu tình. Nơi đó công nhân thường tổ chức dã ngoại và chèo thuyền trên sông.

Ông Huyền tranh thủ dẫn “những vị khách tò mò” đi thăm cơ sở nhà máy. Các phòng rộng rãi, khu sinh hoạt của công nhân được bố trí tương đối đầy đủ. Có những căn phòng còn thênh thang vì số người ở chưa nhiều. Có phòng để nguyên trồng rau Việt Nam. Khu vệ sinh, nhà tắm cũng đã được sửa sang.

Trong xưởng được trang bị nhiều máy móc với đường điện 3 pha chạy chung quanh, anh Trần Văn Sơn, người thợ quê Nghệ An, đang làm việc say sưa. Sinh năm 1983, anh Sơn sang Nga lần đầu để làm cơ khí. Trước khi đi, anh biết công việc này ở Việt Nam cũng có thu nhập tương đối khá. Nhưng muốn cải thiện cuộc sống gia đình, anh nghĩ mình cần tìm một cơ hội tốt hơn.

Ý định ấy đưa anh đến Rusmetall. Phần lớn những người làm việc cùng anh Sơn đều là đồng hương hoặc người Việt Nam. Họ nói tiếng Việt, ăn cơm Việt và sau mỗi ngày làm việc, lại trở về khu sinh hoạt chung, nơi có bàn trà, chiếc loa kết nối điện thoại và những ca khúc về quê hương.

ndo_br_dsc08883.jpg
Rau Việt Nam được trồng trong phòng, để tránh mùa đông lạnh giá. (Ảnh: THANH THỂ)

“Đây là lần đầu tôi ra nước ngoài. Nhưng sang đây rồi, tôi thấy cuộc sống cũng ổn định. Công ty rất tạo điều kiện cho anh em công nhân”, anh Sơn nói.

Công việc cơ khí vốn không nhẹ nhàng. Tuy nhiên, theo anh Sơn, máy móc đã hỗ trợ phần lớn các công đoạn tại nhà máy. Người thợ chủ yếu vận hành thiết bị và thực hiện những thao tác cụ thể trong quy trình sản xuất. Mỗi ngày anh làm khoảng 10 tiếng, chủ nhật được nghỉ.

Mùa đông nước Nga vẫn là một trong những điều khiến anh Sơn e ngại trước khi sang. Song, sang tới nơi rồi, điều thú vị là anh Sơn lại thấy thời tiết ở Nga dễ chịu hơn khi làm nghề cơ khí. “Làm cơ khí nóng lắm. Nhưng ở Nga, thời tiết không nóng như ở Việt Nam, nên tôi thấy dễ chịu hơn, làm việc cũng thuận lợi và năng suất hơn”, anh nói.

Ngoài giờ làm, cuộc sống của anh Sơn không có quá nhiều hoạt động cầu kỳ. Cuối tuần, nếu có thời gian, anh cùng đồng nghiệp đi chơi, thăm thú những nơi gần nhà máy. Anh Sơn thích câu cá. Thỉnh thoảng, anh đăng lên mạng xã hội những hình ảnh về công việc và cuộc sống ở Nga.

ndo_br_dsc08778.jpg
Công nhân làm việc trong nhà máy. (Ảnh: THANH THỂ)

Về thu nhập, anh Sơn cho biết mỗi tháng nhận được khoảng 34 triệu đồng. So với mục tiêu ban đầu khi quyết định ra nước ngoài, đây là mức thu nhập khiến anh cảm thấy tương đối yên tâm. Vì chưa từng làm việc ở quốc gia nào khác để có thể so sánh, nhưng với công việc hiện tại, anh Sơn cho biết có thu nhập đều đặn, chỗ ở ổn định và những người đồng hương bên cạnh. Anh dự định tiếp tục làm việc lâu dài tại Nga.

Ông Huyền ngỏ ý mời thêm một số công nhân khác trò chuyện, nhưng mọi người đều ngại trả lời phỏng vấn. Họ vẫn quen với công việc của mình hơn là đứng trước ống kính hay kể về cuộc sống riêng.

Ra ngoài cửa nhà xưởng, ông Huyền chỉ vào chiếc xe tám chỗ mà công ty mua để công nhân tự do đi lại, thăm thú thành phố. Theo đại diện doanh nghiệp, người lao động được bố trí chỗ ở, bữa ăn. Các chi phí liên quan thủ tục lao động và gia hạn giấy tờ cũng do công ty chi trả.

Cũng theo đại diện công ty, doanh nghiệp đặt mục tiêu bảo đảm mức thu nhập thực nhận khoảng 32-35 triệu đồng mỗi tháng cho những lao động có công việc ổn định. Những vị trí đòi hỏi trình độ chuyên môn cao hơn có mức thu nhập đến 50 triệu đồng.

ndo_br_dsc08907.jpg
Bữa ăn trưa sau giờ lao động. (Ảnh: THANH THỂ)

“Đã đưa người lao động sang đây thì phải cố gắng bảo đảm cuộc sống cho anh em. Khi có thành quả thì cùng nhau chia sẻ, khi gặp khó khăn thì cùng nhau vượt qua”, đại diện Ban giám đốc nói.

Theo ông Huyền, nhiều công nhân đã quen biết nhau từ quê nhà, có người cùng làng, có người là hàng xóm. Mối quan hệ ấy giúp họ dễ dàng chia sẻ, hỗ trợ nhau trong sinh hoạt. Nhưng khi đưa người lao động sang một đất nước xa xôi làm việc, doanh nghiệp cũng phải gánh trách nhiệm lớn hơn đối với điều kiện lao động và cuộc sống của họ.

Sau giai đoạn đầu từng bước ổn định hoạt động, lượng đơn hàng của Rusmetall đã tăng lên. Nhà xưởng cần thêm người, nhưng tuyển thợ có tay nghề phù hợp không phải chuyện dễ dàng. Đây cũng là bài toán mà doanh nghiệp phải giải quyết nếu muốn mở rộng sản xuất.

Có thể bạn quan tâm

Chỉ cần bước ra khỏi nhà, quanh bạn là màu sắc của thu vàng. (Ảnh: THÙY VÂN)

Moskva bước vào cao điểm "Mùa thu vàng"

Thủ đô nước Nga đang trải qua những ngày quyến rũ nhất trong năm khi "Mùa thu vàng" chính thức bao phủ khắp thành phố. Trong các công viên, cánh rừng sồi, phong và bạch dương tại Moskva đã đồng loạt chuyển sang sắc vàng chanh, cam và đỏ rực rỡ, biến Moskva thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Nhà thờ Thánh Isaac được coi là biểu tượng khải hoàn của Saint Petersburg. (Ảnh: THÙY VÂN)

Biên niên sử bằng đá của Saint Petersburg

Nhà thờ chính tòa Thánh Isaac không chỉ đơn thuần là một công trình tôn giáo, mà còn là một cuốn biên niên sử của Đế chế Nga hoàng. Trải qua hơn một thế kỷ rưỡi với bao thăng trầm, "trái tim đá" của Saint Petersburg vẫn sừng sững tỏa sáng, thách thức thời gian và bom đạn chiến tranh.

Đại sứ Bùi Lê Thái (ngoài cùng bên phải) và Đại sứ các nước ASEAN chụp ảnh kỷ niệm cùng ông Márton Hajdu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hungary. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa Hungary và các nước ASEAN

Ngày 8/10, tại Budapest, Đại sứ Việt Nam Bùi Lê Thái cùng Đại sứ các nước ASEAN tại Hungary đã có cuộc trao đổi với ông Márton Hajdu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hungary, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hungary với các nước ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực nghị viện.

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Quang cảnh buổi gặp gỡ Chào Tân sinh viên diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên

Chương trình Chào Tân sinh viên là dịp để Đại sứ quán gặp gỡ các tân sinh viên, cung cấp những thông tin thiết thực về môi trường học tập, sinh hoạt và các quy định cần lưu ý; đồng thời tạo điều kiện để các bạn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Hungary.

Màn trình diễn áo dài. (Ảnh: Q.H)

Sắc màu Việt Nam tỏa sáng giữa lòng thành phố vùng Viễn Đông

Ngày 3/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Viễn Đông Nga phối hợp Chính quyền thành phố Vladivostok tổ chức “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” - ngày hội văn hóa-kinh tế-du lịch mang đậm bản sắc Việt, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè Nga và quốc tế.

Đại sứ Bùi Lê Thái phát biểu tại buổi gặp mặt giao lưu. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Gặp mặt hữu nghị, tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam-Hungary

Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ những đóng góp quý báu của những người bạn Hungary trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Những tình cảm chân thành được vun đắp qua nhiều thế hệ đã tạo nên nền tảng đặc biệt cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Hungary.

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển khóa VI nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Đổi mới đối ngoại nhân dân, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Thụy Điển phát triển thực chất

Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội Hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển đặt ra yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân, tạo chuyển biến rõ hơn từ hoạt động giao lưu sang kết nối, hợp tác và mang lại những kết quả cụ thể; góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Thụy Điển phát triển thực chất trong thời gian tới.