Tàu chở dầu Hà An bị chìm, ngao chết nổi trắng bãi biển Thái Bình

Sau vụ chìm tàu Hà An 01 chở hơn 1.000 tấn dầu DO của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thương mại và Vận tải Hà An xảy ra sáng 8/9 vừa qua, nhiều ngư dân tại huyện Thái Thụy và Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) "đứng ngồi" không yên bởi trong phút chốc ngao chết hàng loạt do dầu loang trên biển.
Các cơ quan chức năng của huyện Thái Thụy và lãnh đạo xã Thái Đô (tỉnh Thái Bình) đi kiểm tra ngao chết ngày 11/9. (Ảnh cắt từ clip)
Các cơ quan chức năng của huyện Thái Thụy và lãnh đạo xã Thái Đô (tỉnh Thái Bình) đi kiểm tra ngao chết ngày 11/9. (Ảnh cắt từ clip)

Trực tiếp trao đổi với Báo Nhân Dân, ngư dân Lưu Văn Điểm, thôn Nam Duyên, xã Thái Đô (huyện Thái Thụy) buồn rầu nói: “9 giờ sáng ngày 8/9 chúng tôi nhận được thông tin tàu chở dầu chìm thì 22 giờ đêm chúng tôi có mặt ở hiện trường. Đến thấy ngao nổi gần như 100% trên mặt bãi, mới đầu anh em chưa hiểu vì lý do gì vì từ khi nuôi đến giờ không có hiện tượng này. Nhưng khi ngửi thấy mùi dầu và dẵm xuống bãi thấy dầu nổi lên thì mới phát hiện ra con ngao nó bị sốc dầu. Anh em có mang về mấy kg nhưng nấu lên không ăn được nữa”.

Ông Điểm cho hay, gia đình có khoảng 2ha bãi nuôi ngao thương phẩm, ước tính ngao chết khoảng 30%. Hiện nay, dầu vẫn còn trong đất, khi dẵm chân xuống vũng nước dầu vẫn còn nổi lên, nên sau này ngao chết như thế nào nữa gia đình ông vẫn chưa thể biết được.

Lứa ngao thịt của gia đình ông Điểm đã nuôi thả được 2 năm nay, dự kiến sang năm 2023 sẽ xuất bán. Bây giờ ông chỉ mong các cơ quan chức năng vào cuộc để xem có hình thức nào hỗ trợ thiệt hại, đồng thời xử lý triệt để ô nhiễm môi trường.

Ngao nổi trên bãi, há miệng do sốc dầu. (Ảnh người dân cung cấp)

Ngao nổi trên bãi, há miệng do sốc dầu. (Ảnh người dân cung cấp)

Cùng chung nỗi âu lo do bỗng nhiên ngao nổi trắng bãi, há miệng chết, ông Phạm Văn Thăng, trú tại thôn Minh Châu, xã Đông Minh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) cho biết: “Tôi là hộ dân đang nuôi ngao tại bãi triều, thuộc xã Thái Đô, xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy. Do tàu chở dầu Hà An 01 bị đắm và tràn dầu đã làm ô nhiễm môi trường quanh vùng bãi biển nơi chúng tôi nuôi thả ngao, dẫn đến ngao chết hàng loạt”.

Ông Thăng thông tin thêm, gia đình có tổng diện tích nuôi ngao 27ha, bao gồm: 12ha ngao giống và 15ha ngao thịt đang chuẩn bị thu hoạch. Qua tính toán, trung bình mỗi 1ha gia đình ông Thăng đã đầu tư vào khoảng 792 triệu, bây giờ ngao chết trung bình từ 30-35% thì thiệt hại là rất lớn, ước tính khoảng 6 tỷ đồng.

Ông Thăng ngậm ngùi: “Hôm qua Phòng Nông nghiệp huyện, lãnh đạo xã Thái Đô, công an xã và đồn Biên phòng ra ghi nhận thì ngao đã nằm trắng sát trên mặt bãi. Khi móc đất lên dầu dính vào tay và dùng chân dẵm nhẹ thì váng dầu cũng nổi lên. Mang con ngao về nấu không ăn được”.

Các ngư dân có kinh nghiệm trên biển cho biết, khi tàu chìm sẽ đẩy dầu lên hết mặt nước và gió đông tiếp tục đẩy dầu đi. Hiện nay, không chỉ khu vực các xã thuộc huyện Thái Thụy bị ô nhiễm, mà dầu đã bị đẩy sang huyện Tiền Hải.

Bãi nuôi ngao của các hộ dân ở xã Thái Đô (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), ngao bắt đầu ngoi lên nổi trắng, thiệt hại chưa thể tính toán được. (Ảnh người dân cung cấp)

Bãi nuôi ngao của các hộ dân ở xã Thái Đô (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), ngao bắt đầu ngoi lên nổi trắng, thiệt hại chưa thể tính toán được. (Ảnh người dân cung cấp)

Trong sáng 12/9, xã Đông Long, Đông Hoàng (huyện Tiền Hải) ghi nhận có hiện tượng dính dầu, ngao bắt đầu ngoi lên trên mặt bãi, thiệt hại chưa thống kê được.

Để khẳng định chính xác nguyên nhân ngao chết có phải do sự cố tràn dầu của tàu Hà An 01 hay không, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình cho biết: Đơn vị đã lấy mẫu xét nghiệm ngày 10/9 và đến ngày 14/9 sẽ có kết quả.

Tuy nhiên, căn cứ theo công văn hỏa tốc số 3241 ngày 8/9/2022 do ông Lại Văn Hoàn, phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ký gửi Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, về việc hỗ trợ cứu nạn tàu Hà An 01 bị chìm thì việc tràn dầu là có thật, bởi nội dung công văn này đã khẳng định: “Tàu đã chìm và có hiện tượng tràn dầu; công tác ứng cứu sự cố vượt quá khả năng của tỉnh”.

Được biết, trong ngày mai (13/9), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình sẽ trực tiếp về kiểm tra, khảo sát và nắm bắt thực tế tại các khu vực nuôi ngao trên địa bàn các xã ven biển để đánh giá thiệt hại, từ đó có phương án phục hồi sản xuất lâu dài cho ngư dân.

Có thể bạn quan tâm

Tuyến đường tỉnh 925B đấu nối từ Quốc lộ 61C đến kênh Nàng Mau thuộc địa bàn xã Vị Thủy, thành phố Cần Thơ đang san lấp thi công mặt bằng. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ: Người dân đồng thuận bàn giao đất, mở đường phát triển giao thông

Thời gian qua, nhiều hộ dân ở thành phố Cần Thơ đã đồng thuận tự nguyện hiến đất, đóng góp hàng tỷ đồng và bàn giao mặt bằng để thực hiện các dự án giao thông trọng điểm, điển hình như chiến dịch mở rộng Quốc lộ 91, Tỉnh lộ 925B và các tuyến đường dân sinh nhằm hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.

Dù mưa lớn từ sáng 22/8 nhưng đường phố Hà Nội không hề bị ngập nước.

Hà Nội chủ động ứng trực, chưa ghi nhận điểm úng ngập do mưa

Ngày 22/8, mưa tiếp tục diễn ra trên diện rộng tại Hà Nội. Các lực lượng thoát nước của thành phố được bố trí ứng trực, vận hành hệ thống tiêu thoát nước; tới 12 giờ cùng ngày, chưa ghi nhận điểm úng ngập trên địa bàn do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội quản lý.

Các đại biểu dự hội nghị.

Gỡ vướng các dự án điện trọng điểm ở khu vực Hòa Bình cũ

Ngày 22/8, Đoàn công tác Tỉnh ủy Phú Thọ, do Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và 9 xã, phường nằm trong vùng dự án. Qua đó, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án điện trọng điểm ở khu vực Hòa Bình (cũ).

Các địa phương miền núi của tỉnh Quảng Ninh đang triển khai công trình, dự án cần chủ động phương án bảo đảm an toàn cho công trình và người dân. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Do ảnh hưởng của bão số 4, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Lượng mưa đo được tại các trạm Khí tượng Thủy văn từ 7 giờ sáng 21/8 đến 7 giờ sáng 22/8: Quảng Hà 235,0mm, Bến Triều 127,0mm, Móng Cái 119,0mm, Bình Liêu 109,0mm, Đồn Sơn 102,0mm, các nơi khác từ 32-91mm.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm sáng 22/8. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng Xây dựng nêu giải pháp hạ nhiệt giá nhà, kiểm soát đầu cơ

Sáng 22/8, phát biểu giải trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, từ cải cách thủ tục hành chính, điều kiện mở bán, tiền đặt cọc đến kiểm soát giá nhà, tăng nguồn cung và xử lý bất động sản tồn đọng.

Máy móc được huy động để phá dỡ tòa chung cư C5, C6 Quang Trung, phường Thành Vinh. (Ảnh: TTH)

Phá dỡ khu chung cư đã sử dụng gần 50 năm ở Nghệ An

Chiều 21/8, thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, các cơ quan chức năng đã di dời 140 hộ dân tại hai tòa C5, C6 khu chung cư Quang Trung và đang khẩn trương phá dỡ 2 tòa nhà này để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng.

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Quốc hội, nhân dân Việt Nam với Nghị viện, Nghị sĩ, nhân dân các nước; Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; Hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh được đưa đi giám định ADN... là những tin tức nổi bật trong ngày 21/8.

Quốc hội thảo luận ở hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần cơ chế ưu đãi thực chất đối với dự án nhà ở cho thuê

Nhấn mạnh nhà ở cho thuê cần được xác định là một định hướng chiến lược, các đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật thiết kế cơ chế ưu đãi đủ mạnh, thực chất đối với dự án này, nhất là dự án nhà ở cho thuê dài hạn, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.