Tập trung kiểm soát địa bàn phức tạp về kinh doanh hàng lậu, hàng giả

Trong tháng 7/2024, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, tạm giữ, xử lý nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, thu nộp lượng lớn tiền vi phạm cho ngân sách nhà nước.
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra vỏ bình gas không rõ nguồn gốc tại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh.
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra vỏ bình gas không rõ nguồn gốc tại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh.

Thu nộp ngân sách hơn 9,2 tỷ đồng

Theo Cục Quản lý thị trường, trong tháng 7, tình hình buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, gian lận thương mại không có dấu hiệu giảm.

Lợi dụng địa bàn rộng, dân cư tập trung đông, cơ sở hạ tầng tương đối tốt; các dịch vụ internet, bưu điện, chuyển phát nhanh, giao, nhận hàng hóa, dịch vụ hàng không, logistics phát triển mạnh…, các đối tượng tập kết hàng hóa nhập lậu, hàng giả tại các kho hàng, điểm trung chuyển và bày bán, kinh doanh tại các tuyến phố du lịch, địa bàn nổi cộm, trọng điểm, trung tâm thương mại.

Tăng cường kiểm soát hàng lậu, hàng giả, trong tháng 7, các Đội Quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý thị trường đã xử lý là 344 vụ, thu nộp ngân sách với tổng số tiền hơn 9,2 tỷ đồng. Cục Quản lý thị trường đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra một vụ có dấu hiệu phạm tội buôn lậu, trị giá tang vật vi phạm khoảng 3,5 tỷ đồng.

Điển hình ngày 5/7, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Công an phường Tân Tạo A, quận Bình Tân kiểm tra đột xuất điểm kinh doanh hàng hóa, địa chỉ tại phường Tân Tạo A. Đoàn kiểm tra phát hiện, cơ sở đang kinh doanh 4.500 sản phẩm bóng đèn LED, đèn năng lượng mặt trời không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ theo quy định. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm căn cứ theo giá niêm yết trên sản phẩm là hơn 1 tỷ đồng. Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản đối với chủ cơ sở kinh doanh và tạm giữ toàn bộ hàng hóa để tiếp tục đấu tranh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cuối tháng 7 vừa qua, Đội Quản lý thị trường số 6 phối hợp Công an Phường 3 (Quận 6) kiểm tra đột xuất 1 điểm kinh doanh tại đường Gia Phú và phát hiện tại đây đang chứa trữ kinh doanh hai tấn (40 bao) đường cát tinh luyện do nước ngoài sản xuất. Thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa và tài liệu chứng minh chất lượng sản phẩm.

Cũng cuối tháng 7, nhận được tin báo từ người dân, tổ công tác thuộc Đội Quản lý thị trường số 15 phối hợp Công an xã Bình Chánh tiến hành kiểm tra điểm chứa trữ, kinh doanh vỏ gas tại Ấp 2, xã Bình Chánh. Đoàn kiểm tra phát hiện tại đây đang kinh doanh, chứa trữ 323 bình gas các loại, các nhãn hiệu, đã qua sử dụng, không có hóa đơn, chứng từ, không có tài liệu chất lượng kèm theo, không có nhãn hàng hóa theo quy định. Ngoài ra, chủ kinh doanh không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định…

Riêng trong hoạt động quản lý lĩnh vực thương mại điện tử, Cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường giám sát các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên các website thương mại điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok…) từ đó phát hiện, kiểm tra và xử lý 15 vụ vi phạm về các hành vi như: Kinh doanh hàng hóa nhập lậu; kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không thông báo website thương mại điện tử bán hàng hoặc ứng dụng bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định,… và đã tạm giữ 498 đơn vị sản phẩm vàng trang sức, quần áo, thực phẩm, mỹ phẩm… với tổng trị giá hơn 129 triệu đồng.

Tập trung kiểm soát địa bàn phức tạp, trọng điểm

Theo dự báo của Cục Quản lý thị trường, trong tháng 8/2024, tình hình giá cả hàng hóa sẽ có nhiều biến động do ảnh hưởng của việc tăng lương cơ bản, cần phải kiểm soát kỹ tình hình giá cả hàng hóa, xử lý nghiêm các trường hợp không niêm yết giá, tăng giá bất hợp lý, găm hàng. Trong khi đó, tình hình buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, gian lận thương mại chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Trước tình hình nêu trên, Cục Quản lý thị trường chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và các lĩnh vực, mặt hàng nhạy cảm, thiết yếu, như: Xăng dầu, vàng, thuốc lá điện tử, khí đốt, than đá, phân bón; các loại rau, củ, quả; thực phẩm, đồ uống, thuốc lá; thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh,...

Lực lượng quản lý thị trường sẽ tập trung kiểm tra, giám sát tại các địa bàn phức tạp, nổi cộm, trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong thương mại điện tử.

Cục Quản lý thị trường thành phố cũng lưu ý đội trưởng các đội quản lý thị trường triển khai thực hiện đồng bộ các kế hoạch về tăng cường công tác quản lý địa bàn. Trong đó, các đội cần tăng cường quản lý, kiểm tra ý thức kỷ luật, thực thi công vụ, đạo đức công vụ đối với công chức, gắn với công tác phối hợp với chính quyền địa phương, chính quyền cơ sở để nắm thông tin, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý công chức có dấu hiệu tiêu cực, biểu hiện không đúng.

Có thể bạn quan tâm

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.