Xét xử sơ thẩm vụ Tập đoàn Phúc Sơn

Tập đoàn Phúc Sơn nộp 768 tỷ đồng trước phiên tuyên án

Một ngày trước khi Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định đấu thầu xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương, Tập đoàn Phúc Sơn đã nộp 768 tỷ đồng cho bị cáo Nguyễn Văn Hậu để khắc phục hậu quả.

Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án Tập đoàn Phúc Sơn.
Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án Tập đoàn Phúc Sơn.

Phiên tuyên án sẽ diễn ra vào 9 giờ sáng ngày 4/7.

Theo luật sư bào chữa cho Nguyễn Văn Hậu, số tiền này đã được chuyển vào tài khoản của cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội vào hôm nay (3/7) để "khắc phục hậu quả thay cho bị cáo Nguyễn Văn Hậu" theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Luật sư cho hay tổng tiền thân chủ đã khắc phục thực tế đến khi xét xử là gần 464 tỷ đồng. Với việc nộp thêm 768 tỷ đồng, tổng tiền khắc phục đã thừa hơn 60 tỷ đồng.

Cụ thể, bị cáo Hậu đã nộp khắc phục hậu quả vụ án là hơn 84 tỷ đồng. Hơn 94 tỷ đồng bao gồm tiền mặt đã bị thu giữ khi khám xét. 247 tỷ đồng trong tài khoản, sổ tiết kiệm bị phong tỏa. Ngoài ra, bị cáo này còn có hơn 38 tỷ đồng trong tài khoản bị ngân hàng phong tỏa không nằm trong danh sách tài sản theo cáo trạng.

Cơ quan điều tra còn thu giữ, kê biên hơn 1.000 sổ hồng và 196 sổ hồng bị hạn chế giao dịch.

Do đó, bị cáo Hậu và người nhà xin Hội đồng xét xử gỡ bỏ các kê biên và hạn chế giao dịch với gần 2.300 bất động sản, xin được trả lại 501 cây vàng SJC và ngoại tệ bị thu tại nhà riêng trong giai đoạn điều tra.

Trong quá trình xét xử, Nguyễn Văn Hậu và Tập đoàn Phúc Sơn đều xin Hội đồng xét xử tạo điều kiện xử lý tài sản để khắc phục hậu quả vụ án. Cụ thể, ngoài hơn 1.100 sổ hồng bị kê biên, ông Hậu còn có 196 trên tổng số hơn 800 sổ hồng bị hạn chế giao dịch. Số bất động sản này đã có khách hàng hỏi mua. Nếu tòa án tạo điều kiện thì ông Hậu sẽ bán số bất động sản này và khắc phục hết hậu quả vụ án trong 2 đến 3 ngày trước khi tuyên án.

Chủ tọa phiên tòa đã hướng dẫn: trong trường hợp các bên tìm được đối tác ký hợp đồng mua bán thì cần chuyển thẳng số tiền trên đến Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội hoặc có bảo lãnh của ngân hàng với nội dung chỉ sử dụng số tiền trên để xử lý vào việc thi hành án cho bị cáo Hậu. Khi đó, tòa án sẽ có quyết định trong bản án về việc gỡ bỏ phong tỏa 196 bất động sản.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu bị đưa ra xét xử về 3 tội, gồm: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.

Trong phần luận tội, Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu mức án tổng hợp là 30 năm tù cho cả 3 tội danh nói trên.

Theo cáo buộc, trong quá trình thực hiện các dự án, gói thầu tại tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ, bị cáo Nguyễn Văn Hậu đã trực tiếp thực hiện, chỉ đạo cấp dưới hoặc cấu kết với các đơn vị khác để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về kế toán, đấu thầu.

hau-24-6-5531.jpg
Bị cáo Nguyễn Văn Hậu trả lời xét hỏi của Hội đồng xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, tại Vĩnh Phúc, Tập đoàn Phúc Sơn tham gia 4 gói thầu và là chủ đầu tư 4 dự án gồm Dự án Chợ đầu mối, Tứ Trưng, Phúc Sơn 1, Phúc Sơn 2. Tại Quảng Ngãi, Tập đoàn Phúc Sơn trúng 2 gói thầu và tại Phú Thọ, Tập đoàn Phúc Sơn trúng 4 gói thầu.

Để lấy được các dự án, gói thầu trên, Nguyễn Văn Hậu đưa hối lộ hơn 132 tỷ đồng cho 9 bị cáo trong đó cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan đã nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD; cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành nhận 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD…

Sau khi trúng thầu lấy được các gói thầu bằng cách thông thầu, móc ngoặc với chủ đầu tư, gian lận hồ sơ, Nguyễn Văn Hậu thực hiện việc chuyển nhượng thầu trái pháp luật, thu tiền chênh lệch vật tư, vật liệu, tiền phần trăm để hưởng lợi bất chính.

Với mục tiêu trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, đồng thời có tiền để chi dùng phục vụ các hoạt động kinh doanh, đấu thầu, thực hiện Dự án trái pháp luật và sử dụng mục đích cá nhân, Nguyễn Văn Hậu đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng 2 hệ thống sổ sách, để doanh thu ngoài sổ sách.

Viện Kiểm sát xác định, hành vi sai phạm của bị cáo Hậu và các đồng phạm gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước với tổng số tiền 1.164 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp tháng 9/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục rà soát các văn bản cần sửa đổi, bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật yêu cầu, trên cơ sở hơn 45 nghìn văn bản thuộc phạm vi tổng rà soát tiếp tục rà soát, kiểm chứng, làm rõ và xác định cụ thể các văn bản cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Lấp các "khoảng trống" chính sách trong áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

Theo bản án sơ thẩm với 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương chiều 7/10, Hội đồng xét xử nhận thấy, qua quá trình giải quyết vụ án, nhiều bất cập trong việc thực hiện chính sách liên quan quản lý người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh cần sớm được điều chỉnh.

Lực lượng chức năng xử lý Nguyễn T. T về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”. (Ảnh: TRỌNG TÍN)

Đồng Tháp xử lý đối tượng gọi hơn 300 cuộc quấy rối Trung tâm cảnh sát 113

Ngày 8/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn T. T, sinh năm 1991, ngụ ấp Thạnh Trị, xã Vĩnh Kim (tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”.

Nguyễn Hòa Bình và Phó Đức Nam. (Ảnh: Bộ Công an)

Ngày 26/10 sẽ xét xử Mr Pips và 187 đồng phạm

Dự kiến ngày 26/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Cải cách thủ tục hành chính hướng tới thực chất, hiệu quả. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Cải cách thủ tục hành chính hướng tới thực chất, hiệu quả

Trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, nhất  là 11 Nghị quyết của Chính phủ vừa ban hành về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính... bảo đảm người dân, doanh nghiệp phải được thụ hưởng thực chất kết quả.

Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD được áp dụng đối với tàu biển, cảng biển hoạt động tuyến quốc tế.

Hoàn thiện khung pháp lý về an ninh tàu biển, cảng biển theo tiêu chuẩn quốc tế

Bộ Xây dựng vừa hoàn tất xác thực và ban hành Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD, quy định chi tiết việc thực hiện các tiêu chuẩn an ninh hàng hải quốc tế theo Công ước SOLAS 74 và Bộ luật ISPS, đồng thời chuẩn hóa các thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận an ninh đối với tàu biển, cảng biển Việt Nam.

Đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong đăng ký biện pháp bảo đảm. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong đăng ký biện pháp bảo đảm

Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm, trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pa Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã biên giới Si Pa Phìn cần nâng cao cảnh giác phòng, tránh tội phạm mua bán người. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, tránh tội phạm mua bán người

Lợi dụng sự hạn chế trong hiểu biết và những khó khăn trong điều kiện kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt ở khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, tội phạm mua bán người đã tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân với lời hứa việc nhẹ lương cao, sau đó thực hiện hành vi mua bán người qua biên giới.