Xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số tỉnh thành

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn xin bán 196/884 lô đất để khắc phục hậu quả

Sau gần nhiều giờ công bố bản cáo trạng, chiều 24/6, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành xét hỏi các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số tỉnh thành liên quan.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Là người đầu tiên trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn – người bị đưa ra xét xử về 3 tội danh “Đưa hối lộ”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” - thừa nhận các nội dung trong bản cáo trạng chính xác, không oan, sai, đúng người đúng tội.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn khai, vào năm 2004 thành lập Tập đoàn Phúc Sơn và đến năm 2017 thành lập Công ty Thăng Long. Cả 2 công ty này đều do Nguyễn Văn Hậu điều hành. Sau khi thành lập 2 công ty, bị cáo tham gia đầu tư vào hàng loạt dự án bất động sản tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi,...

hau-24-6-5531.jpg
Bị cáo Nguyễn Văn Hậu trả lời xét hỏi của Hội đồng xét xử.

Cụ thể, tại Vĩnh Phúc, Tập đoàn Phúc Sơn và Công ty Thăng Long đầu tư vào 4 dự án là Trung tâm thương mại Phúc Sơn giai đoạn 1,2; dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường và dự án Khu đô thị mới tại thị trấn Tứ Trưng.

Bên cạnh đó, các công ty này còn tham gia vào loạt dự án xây dựng công trình ở Quảng Ngãi, Phú Thọ, Khánh Hòa.

Để thực hiện các dự án một cách thuận lợi, Nguyễn Văn Hậu đã gặp gỡ và đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo của các tỉnh này.

Tại Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Hậu khai đã gặp và đưa hối lộ nhiều lần cho cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan; cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành, cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh.

Quá trình thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, năm 2017 Nguyễn Văn Hậu đưa cho bà Hoàng Thị Thúy Lan 20 tỷ đồng; đến tháng 3/2021 đưa thêm 1 triệu USD và đến đầu năm 2022 đưa thêm 20 tỷ đồng (chia 2 lần, mỗi lần 10 tỷ đồng). Tổng cộng Nguyễn Văn Hậu đã đưa cho bà Lan 40 tỷ đồng và 1 triệu USD (tổng cộng hơn 60 tỷ đồng).

Ngoài việc đưa hối lộ cho bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, giữa Nguyễn Văn Hậu và bị cáo này còn có giao dịch bất động sản.

Cụ thể, bà Lan đã mua 14-15 lô đất tại dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường với tổng giá trị hơn 50 tỷ đồng. Hiện cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã chuyển cho Hậu khoảng 34 tỷ đồng tiền mua những lô đất trên.

Tại tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn cho rằng, do thực hiện dự án tại nơi tâm linh, “cải tạo mộ tổ” nên bị cáo lẫn cựu lãnh đạo tỉnh không thỏa thuận “lợi ích”. Vào dịp lễ, tết, Hậu đến gặp mặt, biếu riêng hai cựu Bí thư tỉnh mỗi người một khoản tiền.

Đối với các dự án tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Nguyễn Văn Hậu cho biết có trao đổi sơ qua với bị cáo Đặng Văn Minh về điều kiện vật chất để thực hiện hai dự án trên địa bàn tỉnh này. “Quà cảm ơn” tính theo 5% tiền giá trị xây lắp sau khi đã trừ thuế mà Hậu nhờ qua Minh đưa cho các lãnh đạo tỉnh là 22 tỷ đồng.

Với 10 gói thầu mà Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện, Nguyễn Văn Hậu cho biết 85% là do nhân lực, máy móc, thiết bị của tập đoàn này thực hiện.

Tại tòa, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đều cho biết, các công trình xây dựng của tập đoàn này trên địa bàn tỉnh đều có chất lượng tốt, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đại diện huyện ủy Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, vì sợ mất nguồn tài trợ cho địa phương nên đã không dứt khoát trong việc yêu cầu Nguyễn Văn Hậu chuyển tiền cho Mặt trận Tổ quốc thay vì tài khoản cá nhân của Đặng Trung Hoành, Cựu Chánh Văn phòng huyện ủy Mang Thít. Tuy nhiên, địa phương vẫn trân trọng những đóng góp của bị cáo Hậu, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo này. Trước đó, địa phương nhiều lần đề nghị tặng bằng khen nhưng bị cáo này từ chối.

hdxx-24-6-4302.jpg
Hội đồng xét xử sơ thẩm.

Hồ sơ vụ án quy kết bị cáo Nguyễn Văn Hậu đã đưa hối lộ 72,5 tỷ đồng và 2,62 triệu USD (tổng 132 tỷ đồng) cho nhóm bị cáo là quan chức tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi và đưa tiền cho một số người khác.

Từ đó, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện các vi phạm về đấu thầu dự án để hưởng lợi cá nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước 459,4 tỷ đồng; bỏ ngoài sổ sách doanh thu thực để hưởng lợi 504,5 tỷ đồng.

Trình bày lời khai trước tòa, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận hết trách nhiệm sai phạm và khẳng định nhiều lần nộp đơn xin bán một phần tài sản để khắc phục hậu quả. Bị cáo này cho biết ngoài tiền, 501 thỏi vàng bị thu giữ, 1140 bìa đỏ bị kê biên, bị cáo còn 884 bìa đỏ bị thất lạc, hạn chế giao dịch. Bị cáo mong Hội đồng xét xử cho bị cáo được bán 196/884 lô đất để khắc phục triệt để hậu quả vụ án. Theo bị cáo Nguyễn Văn Hậu, 196 bất động sản này đủ để khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

8 giờ sáng 25/6, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp tháng 9/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục rà soát các văn bản cần sửa đổi, bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật yêu cầu, trên cơ sở hơn 45 nghìn văn bản thuộc phạm vi tổng rà soát tiếp tục rà soát, kiểm chứng, làm rõ và xác định cụ thể các văn bản cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Lấp các "khoảng trống" chính sách trong áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

Theo bản án sơ thẩm với 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương chiều 7/10, Hội đồng xét xử nhận thấy, qua quá trình giải quyết vụ án, nhiều bất cập trong việc thực hiện chính sách liên quan quản lý người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh cần sớm được điều chỉnh.

Lực lượng chức năng xử lý Nguyễn T. T về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”. (Ảnh: TRỌNG TÍN)

Đồng Tháp xử lý đối tượng gọi hơn 300 cuộc quấy rối Trung tâm cảnh sát 113

Ngày 8/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn T. T, sinh năm 1991, ngụ ấp Thạnh Trị, xã Vĩnh Kim (tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”.

Nguyễn Hòa Bình và Phó Đức Nam. (Ảnh: Bộ Công an)

Ngày 26/10 sẽ xét xử Mr Pips và 187 đồng phạm

Dự kiến ngày 26/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Cải cách thủ tục hành chính hướng tới thực chất, hiệu quả. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Cải cách thủ tục hành chính hướng tới thực chất, hiệu quả

Trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, nhất  là 11 Nghị quyết của Chính phủ vừa ban hành về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính... bảo đảm người dân, doanh nghiệp phải được thụ hưởng thực chất kết quả.

Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD được áp dụng đối với tàu biển, cảng biển hoạt động tuyến quốc tế.

Hoàn thiện khung pháp lý về an ninh tàu biển, cảng biển theo tiêu chuẩn quốc tế

Bộ Xây dựng vừa hoàn tất xác thực và ban hành Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD, quy định chi tiết việc thực hiện các tiêu chuẩn an ninh hàng hải quốc tế theo Công ước SOLAS 74 và Bộ luật ISPS, đồng thời chuẩn hóa các thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận an ninh đối với tàu biển, cảng biển Việt Nam.

Đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong đăng ký biện pháp bảo đảm. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong đăng ký biện pháp bảo đảm

Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm, trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm trong tình hình mới.