Tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới thảo luận sản xuất vaccine tại Việt Nam

Hệ thống trung tâm tiêm chủng hàng đầu Việt Nam VNVC và Tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới Sanofi (Pháp) vừa thảo luận biên bản về việc hợp tác sản xuất một số vaccine của Sanofi tại nhà máy của VNVC ở Việt Nam.
Lễ thỏa thuận về hợp tác sản xuất vaccine của VNVC và Sanofi có sự chứng kiến của PGS, TS Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Y tế Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Pháp; Ông Đinh Toàn Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp cùng các lãnh đạo Bộ Y tế Việt Nam, lãnh đạo VNVC và Sanofi.
Lễ thỏa thuận về hợp tác sản xuất vaccine của VNVC và Sanofi có sự chứng kiến của PGS, TS Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Y tế Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Pháp; Ông Đinh Toàn Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp cùng các lãnh đạo Bộ Y tế Việt Nam, lãnh đạo VNVC và Sanofi.

Thảo luận hợp tác được diễn ra ngay sau chuyến thăm chính thức cấp nhà nước đến Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với những định hướng mạnh mẽ về việc nâng cao hợp tác giữa hai quốc gia trong khuôn khổ hợp tác khoa học và đổi mới sáng tạo về thương mại, đầu tư, trong đó có lĩnh vực y tế vốn có truyền thống hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Pháp.

Sanofi là hãng dược phẩm Pháp nổi danh hàng đầu thế giới về sản xuất thuốc, vaccine chất lượng cao và cung cấp cho toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Trong 71 năm có mặt tại Việt Nam, Sanofi đã có nhiều hoạt động quan trọng trong nghiên cứu khoa học, cung ứng thuốc và vaccine, hỗ trợ đào tạo kiến thức, kinh nghiệm cho nhân viên y tế và cộng đồng ở nhiều lĩnh vực.

Trong hợp tác lần này, Sanofi sẽ chia sẻ kiến thức và chuyên môn rộng rãi về công nghệ sinh học với VNVC để tạo điều kiện cho việc dần đưa vào sản xuất các vaccine thiết yếu tại nhà máy của VNVC ngay tại Việt Nam.

Hợp tác quan trọng này không chỉ tăng cường khả năng tiếp cận vaccine dễ dàng hơn cho người dân Việt Nam mà còn góp phần bảo đảm nguồn cung vaccine ổn định, chủ động và tiết giảm đáng kể nhiều chi phí.

Có mặt tại buổi lễ ký kết, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Y tế Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Pháp, chuyên gia về vaccine cho biết, đây là sự kiện đáng ghi nhớ trong lĩnh vực sản xuất vaccine của Việt Nam.

Điều này thể hiện sự vươn lên của ngành khoa học và doanh nghiệp Việt Nam trong việc tiến tới làm chủ công nghệ và kỹ thuật cao về nghiên cứu và sản xuất vaccine. Đồng thời, giúp Việt Nam có cơ hội làm chủ nguồn vaccine trong tương lai, đặc biệt là làm chủ công nghệ sản xuất vaccine, không chỉ phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng cũng đánh giá cao hợp tác của VNVC và Sanofi là sự tiếp nối chủ trương nâng tầm hợp tác của Việt Nam và Pháp, cụ thể trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là hợp tác sản xuất vaccine giữa hai doanh nghiệp lớn của hai nước.

Hợp tác y tế giữa hai quốc gia cũng luôn được lãnh đạo cấp cao và các nhà chuyên môn, hoạch định chính sách của hai phía chú trọng từ xưa đến nay. Ông cho rằng đổi mới sáng tạo, ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y tế là xu hướng tất yếu hiện nay và hy vọng các đơn vị tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Ông Burak Pekmezci, Giám đốc Quốc gia Sanofi Việt Nam, cho biết, Sanofi là một trong những nhà sản xuất vaccine hàng đầu thế giới, với hơn nửa tỷ người trên toàn cầu đã tin dùng sản phẩm của hãng mỗi năm. Riêng tại Việt Nam, trong năm 2023, Sanofi đã cung cấp hơn bảy triệu liều vaccine chất lượng cao.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết, sắp tới VNVC sẽ xây dựng nhà máy sản xuất vaccine và sinh phẩm với công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới theo tiêu chuẩn EU GMP (thực hành sản xuất tốt theo tiêu chuẩn châu Âu) tại tỉnh Long An.

VNVC chú trọng hợp tác đầu tiên với Sanofi nhằm tiến tới sản xuất một số loại vaccine và thuốc sinh học quan trọng, từ đó chủ động cung ứng cho Việt Nam. Kế hoạch này thực hiện đúng theo định hướng của Chiến lược Quốc gia về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 23/1/2024.

Ông Ngô Chí Dũng kỳ vọng hợp tác giữa hệ thống tiêm chủng hàng đầu Việt Nam và tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới Sanofi sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất vaccine chất lượng cao của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.