Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giữ vững mục tiêu tăng trưởng

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị, điều hành, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các đơn vị thành viên vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu với nhiều con số ấn tượng.
Ảnh minhh họa.
Ảnh minhh họa.

Xác định năm 2024 là năm then chốt, tăng tốc và bứt phá nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu 5 năm (2021-2025), Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, ứng phó trước biến động của thị trường.

Chủ động vượt khó

Những tháng đầu năm, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) phải đối diện nhiều khó khăn trước biến động của thị trường, nhất là các loại chi phí có xu hướng tăng cao, nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất trong nước suy giảm,… Nhờ áp dụng các giải pháp quản trị, công ty vượt khó, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Trong sáu tháng qua, đơn vị đã sản xuất 2,85 triệu tấn sản phẩm (tiêu thụ 2,75 triệu tấn), đạt 119%; tổng doanh thu 55,3 nghìn tỷ đồng, đạt 139%; nộp ngân sách hơn 5.700 tỷ đồng, đạt 131% kế hoạch, lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra. BSR đã hoàn thành công tác bảo dưỡng tổng thể lần thứ 5 Nhà máy lọc dầu Dung Quất; thử nghiệm thành công tăng công suất phân xưởng CDU lên 118%, RFCC lên 110%, KTU lên 140% công suất thiết kế; thử nghiệm chế biến dầu thô mới Bunga Orkid với 20% vol và sản xuất thành công 500 tấn sản phẩm mới là hạt nhựa PP định hình nhiệt TF4035,…

Nhờ áp dụng các giải pháp quản trị, công ty vượt khó, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Đánh giá về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương cho biết, bên cạnh những thành quả đạt được, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục đối diện nhiều khó khăn như rủi ro về địa kinh tế, chính trị, lãi suất cao, tăng trưởng chậm lại của kinh tế toàn cầu và kế hoạch nới lỏng sản lượng dầu của OPEC+. Ngoài ra, việc đàm phán mua bán dầu thô Việt Nam vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. "Để hoàn thành mục tiêu sản xuất 3,33 triệu tấn sản phẩm (tiêu thụ 3,29 triệu tấn), tổng doanh thu 55,27 nghìn tỷ đồng và nộp ngân sách 6.164 tỷ đồng sáu tháng cuối năm, đơn vị sẽ chủ động triển khai tám nhóm giải pháp về quản trị doanh nghiệp; mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng suất và hiệu suất; mở rộng thị trường, kinh doanh quốc tế,… nhằm gia tăng hiệu quả sản xuất, giữ vững mục tiêu tăng trưởng đề ra" - ông Bùi Ngọc Dương nhấn mạnh.

Trong sáu tháng đầu năm, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGAS) đã nhập bốn chuyến LNG (khí tự nhiên hóa lỏng) với giá trị gần 3.000 tỷ đồng để cung cấp cho ngành điện trong cao điểm mùa khô, góp phần bù đắp sản lượng khí nội địa đang sụt giảm nhanh; đồng thời, sản lượng kinh doanh LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng) hoàn thành ở mức cao, tăng 38% so với cùng kỳ, góp phần bù cho doanh thu sụt giảm do tiêu thụ khí thấp. Doanh thu của PVGAS đạt 111%, tăng 12% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 129% kế hoạch. Tổng Giám đốc PVGAS Phạm Văn Phong nhận định, sự suy giảm nguồn khí nội địa đang diễn ra nhanh hơn so với dự báo cùng với những vướng mắc về cơ chế, chính sách trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh là những khó khăn lớn đơn vị đang phải đối diện, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như thực hiện các định hướng chiến lược phát triển của đơn vị. Do đó, trong ngắn hạn, PVGAS sẽ tập trung kinh doanh, phát triển thị trường, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu chuyển dịch, phát triển xanh trong trung và dài hạn. Trong đó, LNG sẽ là nền tảng, sản phẩm chủ lực của PVGAS trong tương lai. "Để thực hiện được điều này, việc đầu tư cơ sở hạ tầng phải đi trước một bước để có thể chiếm lĩnh thị trường trong bối cảnh nguồn khí nội địa suy giảm nhanh và yêu cầu sử dụng nguồn LNG để bù đắp, thay thế là tất yếu" - ông Phạm Văn Phong khẳng định.

Phát triển các chuỗi liên kết giá trị

Với doanh thu gần 64 nghìn tỷ đồng, đạt 154%; lợi nhuận trước thuế đạt 390 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch sáu tháng; sản lượng bán hàng qua kênh bán lẻ ghi nhận sự tăng trưởng cao, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong sáu tháng qua, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã phát triển thêm 60 cửa hàng xăng dầu, nâng tổng số hiện có trong toàn hệ thống lên 807 cửa hàng xăng dầu, cho thấy hướng phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để đầu tư, phát triển các dịch vụ phi xăng dầu tại cửa hàng xăng dầu nhằm gia tăng doanh thu, lợi nhuận và thích ứng với xu hướng chuyển dịch năng lượng, qua đó, đóng góp chung vào mục tiêu tăng trưởng của ngành dầu khí.

Số liệu thống kê của PVN cho thấy, gia tăng trữ lượng sáu tháng đầu năm đạt 4,38 triệu tấn quy dầu. Tập đoàn có hai phát hiện dầu khí mới (tại Lô 09-1, mỏ Rồng và Lô PM3-CAA, mỏ Bunga Aster). Đây là kết quả rất đáng khích lệ vì trong giai đoạn năm 2019-2023, chỉ có năm 2023, Tập đoàn mới có hai phát hiện dầu khí trong một năm. Điều này minh chứng PVN đã thực hiện tốt phương châm hành động của năm 2024 là "Bổ sung động lực mới, làm mới động lực cũ" để phát triển. Trong hoạt động tài chính, PVN tiếp tục thực hiện tốt công tác quản trị, do đó, các chỉ tiêu tài chính đều hoàn thành vượt mức từ 20-77% kế hoạch và tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Tổng doanh thu toàn tập đoàn trong sáu tháng đạt 482,3 nghìn tỷ đồng, tăng 15%; nộp ngân sách 71,1 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ…

Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN Lê Mạnh Hùng, bên cạnh những thành công, Tập đoàn tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để các đơn vị trong các lĩnh vực chủ động trong triển khai công việc; đồng thời nghiên cứu ban hành cơ chế khuyến khích các đơn vị hoạt động hiệu quả. Đồng thời, PVN tập trung đẩy mạnh việc hình thành và triển khai các chuỗi liên kết giá trị trong tập đoàn, từ đó tạo điều kiện để giám sát, đôn đốc các đơn vị tích cực phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao, hoàn thành kế hoạch quản trị cũng như tập trung đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp tạo ra các động lực mới, thúc đẩy công tác đầu tư trong thời gian tới; nghiên cứu, đánh giá triển khai các mô hình kinh doanh mới phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn cũng như các đơn vị.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.