Tạo việc làm cho người lao động lớn tuổi

Mặc dù, nhiều lĩnh vực, ngành nghề ở Thành phố Hồ Chí Minh trong quý đầu năm được đánh giá đang có nhiều khởi sắc, doanh nghiệp tăng cường tuyển lao động và không lo thiếu đơn hàng, tuy nhiên, không ít người lao động, nhất là công nhân lớn tuổi vẫn lo lắng vì sợ khó giữ được việc.
Công nhân được chăm sóc sức khỏe định kỳ hằng năm.
Công nhân được chăm sóc sức khỏe định kỳ hằng năm.

Nhiều năm không về quê đón Tết, anh Nguyễn Sỹ Huyền (47 tuổi, quê Nghệ An), công nhân Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Nhật Long chuyên sản xuất bạt nhựa bộc bạch anh muốn dành dụm chút tiền để gửi về cho người thân. Trong con hẻm trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú), vợ chồng anh Huyền cùng cậu con trai năm tuổi vui mừng với những phần bánh, mứt do Liên đoàn Lao động thành phố tặng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vừa qua.

Anh Huyền chia sẻ: Năm 2023, công ty giảm đơn hàng cho nên lao động phải nghỉ luân phiên, ảnh hưởng lớn đến thu nhập. Vợ anh làm công nhân may, tổng lương hai vợ chồng nhận được hằng tháng chỉ hơn chục triệu đồng, chỉ vừa đủ lo cho con nhỏ và trả tiền thuê trọ. “Dù rất khó khăn, chật vật nhưng chúng tôi cố gắng bám trụ, cố gắng giữ việc làm bởi nếu chẳng may mất việc ở độ tuổi này, không biết làm gì để nuôi con nhỏ vừa mới năm tuổi”, anh Huyền cho biết.

Trong căn phòng trọ tại hẻm Phan Huy Ích (quận Tân Bình), chị Lê Thị Minh Thu (50 tuổi, quê Quảng Bình) đang làm công nhân may tại Quận 12 ăn vội tô mì gói cho kịp giờ đến nhà máy. Gần 30 năm xa quê đến thành phố mưu sinh, chị Thu có tiền gửi về quê cho gia đình, nuôi hai con ăn học nên người. Nữ công nhân cho biết: Thời gian qua, công ty ít đơn hàng cho nên lương giảm tới 50%, hiện thu nhập chỉ khoảng 7 triệu đồng/tháng. Số tiền đó vừa đủ để thuê nhà trọ, ăn uống và dành dụm chút đỉnh phòng thân, điều chị lo lắng nhất hiện nay là công ty không có đơn hàng, sẽ sa thải lao động. Vì lớn tuổi, nữ công nhân này lo ngại sẽ là đối tượng có nguy cơ bị sa thải đầu tiên.

Chia sẻ về tình trạng lao động lớn tuổi lo mất việc, ở góc độ quản lý, Giám đốc Công ty May mặc Dony Phạm Quang Anh (huyện Bình Chánh) cho rằng: Thật ra, khi các doanh nghiệp gặp khó, họ không hề có ý định cắt giảm lao động lớn tuổi mà chỉ giảm biên chế với những trường hợp năng suất thấp nhưng hưởng lương cao; bởi doanh nghiệp khi ra làm ăn đều phải tính toán lợi nhuận, chi phí; tuy nhiên, khi sa thải bất cứ lao động nào, họ cũng đều tính toán, cân nhắc rất kỹ.

Tại Công ty Dony, lực lượng lao động nữ chiếm tới 70%, hầu hết ở độ tuổi từ 30- 35. Những năm trước, Dony đã thực hiện chuyển đổi công việc cho lao động lớn tuổi. Lao động tầm 40 tuổi có nhiều kinh nghiệm, lại tỉ mỉ nhưng phần lớn khó cạnh tranh năng suất với người 20-25 tuổi, doanh nghiệp này bố trí để họ qua bộ phận may mẫu hoặc những vị trí yêu cầu cao hơn, nhưng phần lớn đều từ chối. Cuối cùng, kế hoạch phá sản sau hai năm triển khai. “Theo tôi, người lao động lớn tuổi ngại thay đổi, ngại va chạm và chỉ muốn làm những việc quen tay. Tôi cho rằng: Không phải người lao động không có cơ hội nhưng chính bản thân họ không muốn học tập và rèn luyện để vươn lên”, ông Quang Anh nhìn nhận.

“Nếu tôi là chủ doanh nghiệp và công ty đang gặp khó khăn, tôi cũng phải hy sinh một số người để cứu cả con tàu sắp chìm. Mục đích chính của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chính là doanh thu, lợi nhuận cho nên họ biết cần giữ ai, cắt giảm ai và sẽ không vì lời kêu gọi nào đó mà làm những việc tổn hại đến lợi ích của mình”, đại diện một doanh nghiệp chuyên sản xuất linh kiện điện tử trong Khu Công nghệ cao thành phố Thủ Ðức nêu ý kiến.

Theo vị này, để hài hòa lợi ích đôi bên, cơ quan quản lý nhà nước cần đóng vai trò điều phối nguồn lao động, chuyển từ nơi có người lao động dư thừa sang nơi có nhu cầu tuyển dụng. Các hội nghề nghiệp, đoàn thể có thể nghiên cứu, tạo công ăn việc làm cho nhóm người lao động lớn tuổi bị mất việc để họ có thu nhập.

Qua khảo sát, hiện nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lao động và không giới hạn độ tuổi. Phụ trách bộ phận tuyển dụng Công ty TNHH Liên doanh Vĩnh Hưng (Quận 12) Ðỗ Ngọc Trinh cho biết: Doanh nghiệp chỉ căn cứ vào sức khỏe, tay nghề để bố trí công việc phù hợp. Trường hợp ứng viên gặp vấn đề sức khỏe nhưng làm việc được, bộ phận nhân sự tư vấn chuyển sang vị trí phù hợp.

Theo bà Trinh, lao động ngoài 40 tuổi nếu thể trạng đáp ứng được công việc sẽ rất chăm chỉ, gắn bó lâu dài, ít nhảy việc. Tương tự, Công ty May mặc Thái Dương Thế Giới (huyện Củ Chi) không giới hạn độ tuổi khi tuyển công nhân may, với thu nhập từ 7 đến 12 triệu đồng/tháng. Người tìm việc chỉ cần có đủ sức khỏe, biết đọc, biết viết, công ty sẽ hỗ trợ xăng xe, nuôi con nhỏ dưới sáu tuổi và bảo đảm đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, ký túc xá cho người ở xa…

Nhằm hỗ trợ người lao động bảo đảm chất lượng việc làm, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố có chính sách hỗ trợ đào tạo lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa với chi phí 2 triệu đồng/người/khóa học, phần chênh lệch học phí sẽ do doanh nghiệp cử người đi học, người học thỏa thuận đóng góp.

Với đối tượng lao động là phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật, hộ cận nghèo tham gia các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới ba tháng sẽ được hỗ trợ từ 2-6 triệu đồng/người/khóa học. Ngoài ra, tùy trường hợp cụ thể, người lao động còn được hỗ trợ tiền ăn hằng ngày và hỗ trợ một lần tiền đi lại nếu địa điểm học cách nơi ở từ 15 km trở lên.

Có thể bạn quan tâm

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.