Tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân

Tại Bình Dương, kinh tế tư nhân phát triển đã góp phần giúp kinh tế- xã hội của địa phương đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Sản phẩm gốm sứ Minh Long là niềm tự hào về thương hiệu Việt.
Sản phẩm gốm sứ Minh Long là niềm tự hào về thương hiệu Việt.

Nghị quyết số 68-NQ/TW (ngày 4/5/2025) của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, vừa ban hành được ví như làn gió mới tiếp tục tạo đột phá mạnh mẽ cho kinh tế tư nhân phát triển bền vững, đóng góp quan trọng cho đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

Trải qua 55 năm phát triển, thương hiệu Quốc gia gốm sứ Minh Long I đã truyền tải những câu chuyện đẹp về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Ông Lý Ngọc Minh, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Minh Long I chia sẻ, một dấu mốc làm thay đổi hành trình của ông và Minh Long chính là chia sẻ của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười khi về thăm và làm việc tại địa phương: Là một tỉnh chuyên làm gốm sứ nổi tiếng, nhưng sao lại không làm nổi một bộ ấm trà để tiếp khách mà phải dùng sản phẩm nước ngoài để tiếp khách? Chia sẻ đó đã thôi thúc ông Lý Ngọc Minh phải bước ra thế giới, để khám phá và học hỏi những gì tốt nhất từ những nước châu Á (Nhật Bản, Trung Quốc,…) cũng như các nước châu Âu, đặc biệt là nước Đức, nơi có công nghệ gốm sứ đỉnh cao. "Hơn 30 năm miệt mài dốc sức, những nỗ lực học hỏi đã được tỏa sáng khi chúng tôi hoàn thiện được công nghệ nung một lần ở nhiệt độ 1.380 độ C, theo tiêu chuẩn cao nhất của Đức, kết hợp với hệ thống máy móc tự động hóa hoàn toàn. Những sản phẩm gốm sứ của Minh Long không chỉ đạt chất lượng vượt trội mà còn được chọn làm tặng phẩm cho hơn 50 quốc gia trên thế giới", ông Lý Ngọc Minh nói.

Tại Bình Dương, kinh tế tư nhân phát triển không ngừng với quy mô doanh nghiệp tăng nhanh về lượng và vượt nhiều về chất. Đến nay, tại tỉnh có hơn 77.600 doanh nghiệp tư nhân với tổng vốn đầu tư 873 nghìn tỷ đồng đang hoạt động rất hiệu quả, góp phần làm giàu cho địa phương và đất nước, tạo ra việc làm cho hàng trăm nghìn lao động, với nhiều hoạt động hướng về cộng đồng…

Bên cạnh Công ty TNHH Minh Long I trong lĩnh vực gốm sứ, tại Bình Dương còn có nhiều doanh nghiệp năng động, sáng tạo như: Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình (TBS) trong lĩnh vực đa ngành như da giày, túi xách, thương mại, bất động sản, cảng và logistics; Công ty cổ phần Sáng Ban Mai đột phá xuất khẩu máy phát điện vào những thị trường mới; Công ty Hưng Thịnh đầu tư Khu công nghiệp Đồng An góp phần thu hút đầu tư vào tỉnh Bình Dương; Công ty cổ phần - Tổng công ty Nước-Môi trường Bình Dương (Biwase) trong lĩnh vực cấp, thoát nước và môi trường…

Trong 4 tháng đầu năm 2025, sự nỗ lực của khu vực kinh tế tư nhân đã góp phần đưa kinh tế Bình Dương tiếp tục tăng trưởng ổn định với nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt cao và tăng khá, như: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,86% so với cùng kỳ năm 2024; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 126.144 tỷ đồng, tăng 14,8%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 11,7 tỷ USD, tăng 9%; thu ngân sách đạt 33.213 tỷ đồng, tăng 30%...

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, với nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh, cùng sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, Bình Dương đã đạt được những thành tựu đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực. Các doanh nghiệp đã chủ động đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học-công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, hướng tới việc tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, khó khăn trong tiếp cận vốn, đất đai, khoa học-công nghệ hiện đại, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tư nhân có nhiều cơ hội phát triển mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Trần Thành Trọng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương cho rằng: "Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị như làn gió mới thổi bùng lên khát vọng làm giàu chính đáng của doanh nghiệp. Điều này thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển của kinh tế tư nhân trong giai đoạn tới của đất nước. Chúng tôi tâm đắc về nội dung cụ thể của Nghị quyết, ngoài sự tạo thuận lợi của cơ quan nhà nước cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển thì Nghị quyết cũng đề cao đạo đức, văn hóa của doanh nhân, doanh nghiệp. Ngoài ra, nội dung Nghị quyết cũng đề cập trách nhiệm của cán bộ, công chức... trong thực thi công vụ nhằm tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển".

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết: Tỉnh đánh giá cao những thành tích, đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian qua; đồng thời mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động nắm bắt cơ hội, phát triển bền vững, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh luôn kỳ vọng từng doanh nghiệp, doanh nhân Bình Dương sẽ luôn quyết tâm vượt khó, tăng cường đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh; khát khao vươn lên, hình thành được các sản phẩm, các thương hiệu Việt danh tiếng, mang tầm khu vực và thế giới; nâng cao tinh thần sáng tạo và trách nhiệm xã hội; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, chung tay góp sức cải thiện và nâng cao đời sống người dân

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.