Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chuyển đổi số

Ứng dụng công nghệ, thay đổi mô hình chuyển đổi số đã được nhiều doanh nghiệp thành phố triển khai, góp phần thúc đẩy sản xuất, giảm thâm dụng lao động… Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào muốn chuyển đổi số cũng thành công.
Công ty Tiến Tuấn ứng dụng công nghệ 4.0 vào nhà máy.
Công ty Tiến Tuấn ứng dụng công nghệ 4.0 vào nhà máy.

Tại nhà máy của Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (Khu Công nghệ cao thành phố Thủ Đức), hầu hết ở các dây chuyền sản xuất đèn led gần như chỉ có từ một đến hai lao động. Công việc của họ là quan sát, theo dõi và ấn nút, phần việc còn lại đã có máy móc tự động đảm nhận từ khâu sản xuất đến khâu thành phẩm. “Do đều ứng dụng công nghệ tự động hóa nên nhà máy không cần nhiều nhân viên, chỉ có một vài công đoạn kiểm tra, cắm bảng mạch bằng tay mới cần một số lao động làm việc”, một nhân viên tại Nhà máy Điện Quang cho biết. Mỗi năm, Công ty Điện Quang sản xuất 140 triệu sản phẩm. Hiện, sản phẩm của Công ty Điện Quang đã xuất khẩu sang hơn 30 nước và vùng lãnh thổ như Mỹ, Canada, Hàn Quốc...

Trong khi đó, Giám đốc Công ty TNHH Chế tạo máy dược phẩm Tiến Tuấn Vũ Anh Tuấn (Khu công nghiệp Tân Bình) cho biết, đã ứng dụng công nghệ, chế tạo được dây chuyền từ ép vỉ thuốc đến đóng hộp tự động. “Chúng tôi không chỉ làm ra một khâu trong sản phẩm mà hoàn thành toàn bộ sản phẩm, sau đó xuất khẩu sang các quốc gia. Tính đến thời điểm hiện tại, dây chuyền đóng vỉ dược phẩm của công ty đã có mặt ở 25 quốc gia. Chúng tôi còn xây dựng chuỗi cung ứng, tìm doanh nghiệp đủ khả năng rồi chuyển giao công nghệ để họ cùng làm” - ông Tuấn cho hay. Cũng nhờ chuyển đổi số, Công ty cổ phần Kềm Nghĩa đã đạt công suất 31.000 sản phẩm/ngày, thời gian tới sẽ tăng lên 40.000 sản phẩm/ngày. Đại diện Công ty Kềm Nghĩa, ông Trần Minh Tú cho biết: “Nhờ đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ số nên công ty không còn gặp quá nhiều khó khăn trong tuyển dụng nhân sự. Sản phẩm của doanh nghiệp cũng không tăng giá trong những năm qua do đã giảm khấu hao trong quá trình sản xuất”.

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng thuận lợi khi chuyển đổi số. Đại diện Công ty may mặc My One, ông Lê Thanh Tâm cho hay: Từ hai năm trước, công ty đã thuê đơn vị tư vấn để xây dựng mô hình chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhưng thất bại. Nguyên nhân, đơn vị tư vấn không có chuyên môn trong lĩnh vực sản xuất nói chung và dệt may nói riêng, nên phần mềm không thể ứng dụng.

Đến nay, công ty vẫn phải sử dụng mô hình sản xuất truyền thống, thâm dụng lao động, nên gặp rất nhiều khó khăn trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt về giá thành. Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp quận Tân Phú Nguyễn Viết Toàn nhìn nhận: Các nền tảng chuyển đổi số do các cơ quan chức năng đang triển khai chỉ mới tập trung vào quản trị văn phòng mà chưa tính đến hoạt động sản xuất, dây chuyền công nghệ. “Với hơn 90% số doanh nghiệp Việt Nam với quy mô vừa và nhỏ, ưu điểm là thích ứng nhanh nhưng hạn chế là thiếu nguồn lực vốn và nguồn nhân lực chuyển đổi số. Do vậy, cần thiết phải có chính sách tài chính tín dụng rẻ, dễ tiếp cận để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp”, ông Toàn nói.

Nhận định chuyển đổi số thì cần tính đến chi phí, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín-Sacombank Phan Đình Tuệ chia sẻ sự cần thiết phải xây dựng gói tư vấn, giá nhất định dành cho doanh nghiệp để chủ động tiếp cận với hoạt động chuyển đổi số. Cùng với đó, cần phát huy vai trò của các hiệp hội trong kết nối và tạo ra mạng lưới chuyển đổi số giữa doanh nghiệp sản xuất với đơn vị công nghệ thông tin để tránh tình trạng mất chi phí cho mô hình sản xuất nhưng không dùng được vì không phù hợp. “Về phía doanh nghiệp cũng phải chuẩn bị kỹ nội dung yêu cầu thực hiện chuyển đổi số, phải lượng hóa được đội ngũ chuyên gia, quy trình quản lý dự án của đối tác. Cuối cùng là chuẩn bị ngân sách cho hiện tại và tương lai để bảo đảm duy trì vận hành sau khi thực hiện chuyển đổi số quy trình, công nghệ sản xuất” - ông Tuệ lưu ý.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng cho biết: Hiện thành phố thực hiện chuyển đổi số trên ba trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, tập trung vào chính quyền số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống chính quyền. “Sở sẽ triển khai cổng thông tin chuyển đổi số tổng hợp, toàn diện, chính thống về nguồn lực chuyển đổi số kết hợp tạo điều kiện cho doanh nghiệp tương tác thông tin với nhau; xây dựng gói chính sách thúc đẩy chuyển đổi số cụ thể hơn trên nhiều lĩnh vực như vốn, công nghệ, nhóm chính sách hỗ trợ của thành phố và các cơ quan trung ương. Cuối cùng là kết nối mạng lưới các nguồn lực chuyển đổi số, doanh nghiệp công nghệ thông tin và sản xuất để thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số hiệu quả hơn”- ông Thắng nhấn mạnh.

Mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã ký ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về việc đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh. Ban Thường vụ Thành ủy thành phố yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố quán triệt, nâng cao nhận thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, tạo lập, tích hợp và khai thác hiệu quả các dữ liệu để phục vụ công tác phòng, chống dịch, phục hồi phát triển kinh tế-xã hội và quản trị thành phố theo hướng hiện đại. Chỉ thị số 17 yêu cầu thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trên các lĩnh vực và thúc đẩy phát triển kinh tế số, phấn đấu đến năm 2025 kinh tế số đóng góp khoảng 25% tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.