Tạo sức bật từ việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật

Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội” đang được các cấp, các ngành tập trung thực hiện. Đối với huyện Phú Xuyên, việc thực hiện Chỉ thị số 24 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và là giải pháp quan trọng để tạo thêm sức bật mới cho địa phương.
Đoàn viên thanh niên xã Minh Tân (huyện Phú Xuyên) hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính online.
Đoàn viên thanh niên xã Minh Tân (huyện Phú Xuyên) hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính online.

Ngay sau khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành và triển khai Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 và Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 14/8/2023 về thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Huyện ủy đến 115 điểm cầu tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Cùng với đó, Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 183-KH/HU ngày 31/8/2023 để triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU trong đó phân công trách nhiệm “rõ người, rõ việc, rõ nội dung, rõ tiến độ, thời gian triển khai thực hiện”.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Lê Thanh Hải cho biết: “Thực tế, có đơn vị, cá nhân vẫn còn tâm lý cầu toàn, giữ bình yên cho mình, dẫn đến nhiều hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành. Điều này thể hiện rõ nhất trong công tác quản lý đất đai tại một số địa phương, khi sai phạm không được xử lý kiên quyết, dẫn đến đơn thư khiếu nại kéo dài. Do đó, huyện Phú Xuyên quyết tâm thực hiện Chỉ thị 24 để khắc phục bằng được tình trạng này”.

Huyện ủy tập trung chỉ đạo giải quyết ngay các việc cấp bách, kéo dài, nhất là những việc phát sinh mới có tính chất làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, đời sống nhân dân. Đối với các vấn đề lớn, khó, phức tạp, nhạy cảm được đưa ra tập thể bàn bạc kỹ lưỡng, thấu đáo, thông suốt và đi đến thống nhất trước khi đưa ra quyết định. Các công việc, nhiệm vụ thường xuyên phải được giải quyết bảo đảm đúng yêu cầu về tiến độ, chất lượng. Thường trực Huyện ủy giao rõ trách nhiệm cho Văn phòng Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp các đầu việc, xây dựng rõ thời gian, đơn vị thực hiện để thực hiện kiểm đếm cụ thể, gắn với đánh giá chất lượng đánh giá cán bộ hằng tháng.

Tính đến hết tháng 2/2024, huyện đã chỉ đạo xử lý 1.660/1.694 trường hợp theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Thành ủy; xử lý xong 2.351/2.352 trường hợp theo kết luận của Sở Tài nguyên và Môi trường; 34 trường hợp theo chỉ đạo của Huyện ủy Phú Xuyên.

Về kết quả xử lý cán bộ vi phạm liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo thực hiện xử lý kỷ luật nghiêm, kịp thời cán bộ, công chức để xảy ra tình trạng vi phạm công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn. Năm 2023, Huyện ủy đã tiến hành kỷ luật bảy trường hợp gồm hai cá nhân bị kỷ luật hình thức cảnh cáo, năm cá nhân bị kỷ luật hình thức khiển trách. Việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức không bao che, không có vùng cấm, nghiêm minh, kịp thời, hai đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân xã đã bị điều chuyển công tác vì đã không thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Có địa phương như xã Sơn Hà, sau khi một số cán bộ chủ chốt được thay thế đã từng bước ổn định tình hình. Đạt kết quả tốt hơn là xã Minh Tân, sau một thời gian thuộc diện theo dõi của thành phố và huyện, hai năm liền 2021, 2022, Đảng bộ xã Minh Tân được công nhận là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bí thư Đảng ủy xã Trương Đại Dương cho biết: “Dù địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng sau khi Thành ủy ban hành Chỉ thị số 24, chúng tôi xác định phải làm tốt hơn. Không chỉ phổ biến sâu rộng tại các hội nghị, sinh hoạt chi bộ ở cơ sở, tất cả cán bộ, đảng viên đều phải có bản cam kết thực hiện Chỉ thị số 24 và cuối năm thực hiện kiểm điểm cụ thể. Sau tám tháng thực hiện Chỉ thị số 24, cán bộ, đảng viên làm việc trách nhiệm hơn rất nhiều, nổi bật là trong các lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, phát triển kinh tế”.

Từ những kết quả bước đầu, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Lê Thanh Hải khẳng định, huyện Phú Xuyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị số 24. Huyện sẽ kiên quyết, kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, năng lực yếu, chưa chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên, vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc, không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đến tuổi nghỉ hưu. Các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tiêu cực và vi phạm khác cũng sẽ bị xử lý nghiêm.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ, nhất là Nghị quyết số 04-NQ/TU của Thành ủy, Quy định số 02-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ”; Kế hoạch số 101-KH/HU, ngày 16/3/2022 về “Luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý giai đoạn 2022-2025”; Kế hoạch số 106-KH/HU, ngày 6/4/2022 về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Thành ủy “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo”; miễn nhiệm, từ chức, điều chuyển, thay thế, bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi bị kỷ luật hoặc uy tín giảm sút, năng lực hạn chế, kết quả công tác không đáp ứng yêu cầu. “Những việc này chúng tôi sẽ tập trung làm quyết liệt để tạo chuyển biến rõ nét hơn trên các lĩnh vực trong thời gian tới”, lãnh đạo Huyện ủy Phú Xuyên nói.

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.