Tạo môi trường cho học sinh ứng dụng công nghệ vào thực tiễn

Ngày 27/3, Trường đại học FPT, Tập đoàn FPT khởi động cuộc thi FPTU AI & Robotics Challenge (FARC) 2025, tạo môi trường cho học sinh trung học phổ thông trên toàn quốc ứng dụng công nghệ vào thực tiễn và phát triển các kỹ năng cần thiết trong kỷ nguyên số.
Các đội tuyển thuộc các trường trung học phổ thông trình diễn Robotics tại lễ khởi động cuộc thi.
Các đội tuyển thuộc các trường trung học phổ thông trình diễn Robotics tại lễ khởi động cuộc thi.

Cuộc thi dành cho học sinh trung học trên toàn quốc, mỗi trường được đăng ký tối đa 3 đội, mỗi đội thi gồm 5 học sinh và một giáo viên hướng dẫn.

Giám đốc Tuyển sinh Trường đại học FPT, Tập đoàn FPT, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Nguyễn Hùng Quân cho biết: Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trí tuệ nhân tạo (AI) và Robotics đang ngày càng khẳng định vai trò then chốt trong sự phát triển của xã hội. Việc sớm tiếp cận và ứng dụng các công nghệ này, đặc biệt với đối tượng học sinh phổ thông là yếu tố quan trọng giúp định hướng, phát triển tài năng và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Cuộc thi FPTU AI & Robotics Challenge 2025 không chỉ là sân chơi công nghệ, mà còn là bước đệm vững chắc để các em học sinh trung học phổ thông khám phá tiềm năng, phát triển kỹ năng thực hành và xác định định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Qua cuộc thi, Trường đại học FPT mong muốn khẳng định vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy giáo dục STEAM (khoa học-công nghệ-kỹ thuật-nghệ thuật- toán học) tại Việt Nam, đồng hành cùng các em trong hành trình trở thành nguồn nhân lực công nghệ cao đáp ứng yêu cầu của thời đại số.

Lễ khởi động cuộc thi có sự tham gia của đại diện các trường trung học phổ thông đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Thanh Hóa…

Phó hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Hai Bà Trưng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) Khuất Văn Tiến chia sẻ: Cuộc thi không chỉ là cơ hội để những học sinh trung học phổ thông đam mê AI và Robotics thể hiện năng lực, mà còn là sân chơi truyền cảm hứng sáng tạo, thúc đẩy tinh thần khám phá công nghệ cho các bạn trẻ trên cả nước.

Tại buổi lễ, Giám đốc Trải nghiệm Công nghệ Tổ chức Giáo dục FPT, Tập đoàn FPT Thạc sĩ Lê Ngọc Tuấn chính thức công bố đề thi năm nay với chủ đề "Nông nghiệp bền vững". Các đội thi sẽ sáng chế robot có khả năng phối hợp với nông dân, từ đó xây dựng nền nông nghiệp tiên tiến, ứng dụng công nghệ hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc Việt Nam. Ban tổ chức kỳ vọng thử thách này sẽ tìm ra những nhà phát minh, sáng chế tài năng trong lĩnh vực nông nghiệp và robotics, mở ra nhiều giải pháp đột phá cho tương lai.

FARC 2025 gồm ba vòng thi chính: Lập trình AI; Robotics cấp khu vực và Chung kết toàn quốc. Giáo viên hướng dẫn và học sinh tham dự vòng Chung kết từ ngày 26 đến 27/7 (Trường đại học FPT tài trợ toàn bộ chi phí ăn ở).

Tại FARC 2025, tiêu chí chấm điểm được xây dựng nhằm đánh giá toàn diện năng lực của các đội thi, bảo đảm tính công bằng và phản ánh chính xác khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thiết kế, lập trình, điều khiển robot hiệu quả.

Để tham gia FARC 2025, các đội có thể đăng ký trực tuyến trên trang web chính thức của cuộc thi, hoặc gửi đơn đăng ký theo đường bưu điện đến các cơ sở của Trường Đại học FPT từ 27/3 đến 14/4.

Cuộc thi sẽ trao giải thưởng cho thí sinh ở vòng thi lập trình AI và vòng chung kết toàn quốc. Tại vòng thi lập trình AI, ban tổ chức sẽ trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 6 giải phụ, với giá trị giải thưởng từ 2 đến 10 triệu đồng cho mỗi đội.

Tại vòng chung kết toàn quốc, ban tổ chức sẽ trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 8 giải phụ. Đội giành giải Nhất nhận được 50 triệu đồng và suất học bổng hai năm tại Trường đại học FPT cho mỗi thành viên. Các đội giành giải Nhì, Ba và giải phụ lần lượt nhận phần thưởng 35-25-15 triệu đồng cùng suất học bổng 2 năm hoặc 1 năm. Các đội còn lại vào vòng chung kết nhận được học bổng khuyến học của trường trị giá 30 triệu đồng/người.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 6/12 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số”. Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược trong xây dựng xã hội học tập, thu hẹp chênh lệch vùng miền và phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.