Tạo đột phá từ kết nối với du lịch miền trung-Tây Nguyên

Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong lĩnh vực du lịch. Trong đó, việc liên kết với các địa phương là một trong những nhân tố quan trọng. Để thúc đẩy hơn nữa hiệu quả của liên kết du lịch, Hà Nội đã triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu về văn hóa Hà Nội trong chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch tại khu vực miền trung-Tây Nguyên.
Các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu về văn hóa Hà Nội trong chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch tại khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Từ đầu năm đến hết tháng 8/2025, du lịch Hà Nội đã đón gần 21,6 triệu lượt khách. Đây là con số kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, khách nội địa đạt 16,62 triệu lượt người. Việc liên kết, hợp tác du lịch với các địa phương đã góp phần tạo nên kết quả này.

Những năm qua, thành phố đã có nhiều hoạt động liên kết du lịch với các tỉnh khu vực Tây Bắc, Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ. Riêng với khu vực miền trung-Tây Nguyên cũng có những nền tảng nhất định.

Giai đoạn 2017-2020, Hà Nội đã ký kết hợp tác với nhiều tỉnh trong vùng, tổ chức các chương trình famtrip, kết nối doanh nghiệp.

Những năm gần đây, Thủ đô còn phối hợp tổ chức Ngày văn hóa du lịch địa phương tại Hà Nội, tham gia Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền trung.

Mặc dù vậy, việc liên kết phát triển du lịch vẫn còn nhiều dư địa, nhất là khu vực miền trung-Tây Nguyên sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính. Hoạt động liên kết nhằm quảng bá tiềm năng, tìm kiếm cơ hội, đón dòng khách mới cũng như tạo thêm sản phẩm du lịch cho khách hàng, doanh nghiệp tại Thủ đô.

Do đó, những ngày cuối tháng 9/2025, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức đoàn công tác đến các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng để triển khai Chương trình xúc tiến, quảng bá, hợp tác phát triển du lịch và trao đổi kinh nghiệm, kết nối sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp, nông thôn.

Đây không chỉ là một hoạt động quảng bá đơn lẻ, mà còn là bước đi mang tính chiến lược, nhằm kiến tạo chuỗi liên kết du lịch bền vững giữa Thủ đô và các tỉnh miền trung-Tây Nguyên.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác gồm đại diện Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch Hà Nội, cán bộ một số xã, phường, cùng hàng chục doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Thủ đô đã tổ chức không gian trưng bày sản phẩm OCOP, mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp và làng nghề truyền thống nhằm giới thiệu những tiềm năng du lịch, sản phẩm du lịch, những nét ẩm thực đặc sắc của Thủ đô đến các doanh nghiệp, khách hàng khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Khu vực check-in văn hóa Hà Nội và Đắk Lắk, cùng sản phẩm lưu niệm độc đáo đã thu hút đông đảo du khách địa phương.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết: “Một mình Hà Nội sẽ không đủ để làm phong phú thêm trải nghiệm du khách. Hoạt động liên kết, hợp tác du lịch với các tỉnh miền trung-Tây Nguyên nhằm xây dựng các chuỗi sản phẩm du lịch liên tỉnh, liên vùng độc đáo, đa dạng, có sức hấp dẫn cao, tạo ra bức tranh du lịch đa sắc màu, mang lại lợi ích bền vững cho tất cả các bên”.

Từ định hướng hợp tác này, Sở Du lịch Hà Nội đề xuất 4 hướng hành động cụ thể trong giai đoạn tới: Tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp để xây dựng tuyến du lịch hai chiều từ Hà Nội đi các tỉnh miền trung-Tây Nguyên và đón khách từ khu vực này đến Hà Nội; Phối hợp xúc tiến, quảng bá sản phẩm tại Hà Nội và các tỉnh; Đẩy mạnh truyền thông qua báo chí, truyền hình và nền tảng số; sản xuất phim quảng bá, tổ chức lễ hội, giới thiệu sản phẩm mới.

Dự kiến vào tháng 3/2026, Hà Nội sẽ mời các tỉnh miền trung-Tây Nguyên tham gia Lễ hội Du lịch Hà Nội, qua đó xây dựng các gói combo, tour trọn gói quảng bá sản phẩm trọng điểm. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác của Hà Nội khảo sát nhiều điểm đến tiêu biểu tại khu vực miền trung-Tây Nguyên như: Nhà Đày Buôn Ma Thuột, thác Draynur trên sông Srêpok, hồ Tà Đùng, Bảo tàng Âm thanh, làng sinh thái Eva Village… để xây dựng sản phẩm du lịch liên kết với Hà Nội trong tương lai.

Trong dịp này, Sở Du lịch Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030 giữa Hà Nội và các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa.

Đây là bước đi chiến lược, mở đường cho các chương trình hành động dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh các đơn vị hành chính mới được sắp xếp từ ngày 1/7/2025, tạo ra các địa phương có lợi thế đa dạng hơn; đồng thời là chiến lược phát triển du lịch bền vững, lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện và hấp dẫn.

Có thể bạn quan tâm

Tổ cơ động do Ban Chỉ huy Quân sự phường chủ trì, hỗ trợ các hộ dân trong việc thu dọn đồ đạc, di chuyển tài sản, để bàn giao mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5.

Giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi vào giai đoạn nước rút

Công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2,5, đoạn Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân, Hà Nội) đang có chuyển biến tích cực. Nhiều hộ dân thuộc diện thu hồi đất đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 1 và đang chủ động tháo dỡ, cắt xén công trình nhà ở để bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án.

Bà Tống Thị Hạnh, Cục Trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản. (Ảnh: DƯƠNG TRIỀU)

Lãi suất và cơ hội đầu tư bất động sản trong chu kỳ tăng trưởng mới

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới với nhiều kỳ vọng tích cực, lãi suất tiếp tục là một trong những yếu tố có tác động trực tiếp, sâu sắc đến thị trường bất động sản do liên quan tới khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, tâm lý của nhà đầu tư, người mua nhà ở thực và dòng tiền...

Mô hình đào tạo kết hợp trực tiếp và trực tuyến thu hút hơn 200 học viên trên cả nước.

Kết hợp trực tiếp và trực tuyến trong đào tạo huấn luyện viên thể hình cấp II

Ngày 22/3, tại Hà Nội, Liên đoàn Cử tạ-Thể hình Việt Nam phối hợp Đại học Giao thông Vận tải, EVO Việt Nam và một số đơn vị tổ chức bế giảng khóa đào tạo “Người hướng dẫn tập luyện môn thể hình và fitness - trình độ Huấn luyện viên cấp II”, ghi dấu mô hình đào tạo kết hợp trực tiếp và trực tuyến thu hút hơn 200 học viên.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tham quan gian hàng tại Techfest Hải Phòng 2025. (Ảnh minh họa: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh

Theo Kế hoạch hành động phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Hải Phòng tập trung phát triển số lượng, chất lượng đội ngũ trí thức, chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực mũi nhọn như kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số.

Đại biểu tham quan gian hàng công nghệ tại Diễn đàn kiến tạo thành phố số của Hải Phòng năm 2025. (Ảnh minh họa: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng phấn đấu thương mại hóa thành công ít nhất 5 sản phẩm thuộc danh mục công nghệ chiến lược

Ban Chỉ đạo thành phố Hải Phòng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 xác định năm 2026 là năm “bản lề”, tạo bước chuyển chiến lược từ "hoàn thiện thể chế" sang "tổ chức thực hiện, giám sát và đo lường kết quả đầu ra" trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia thăm làm việc với tỉnh Ninh Bình.

Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia thăm, làm việc tại tỉnh Ninh Bình

Ngày 22/3, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia do bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu Nghị Campuchia-Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình.

Quang cảnh buổi lễ trao giải.

Trao giải Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2025-2026

Sau 3 ngày diễn ra, ngày 22/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức lễ bế mạc và trao giải Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2025-2026 với 14 giải Nhất, 29 giải Nhì, 44 giải Ba và 58 giải Tư.