Tạo điều kiện để người trẻ có thể mua được nhà ở

Giải pháp nào để những người trẻ, người thu nhập thấp mua được nhà ở là câu hỏi luôn được quan tâm. Nhiều chuyên gia cho rằng, chỉ ưu đãi lãi suất cho vay là chưa đủ mà còn cần phải nới lỏng điều kiện, thủ tục cho vay, đẩy mạnh nguồn cung nhà ở vừa túi tiền... thì mới giúp gia tăng cơ hội mua nhà cho người trẻ.

Nhà lưu trú công nhân tại phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức quy mô 1.040 căn, mới đưa vào sử dụng giai đoạn 1 (hơn 300 căn).
Nhà lưu trú công nhân tại phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức quy mô 1.040 căn, mới đưa vào sử dụng giai đoạn 1 (hơn 300 căn).

Vợ chồng chị Trần Bích Trâm (ngụ quận Tân Phú) có thu nhập bình quân mỗi tháng khoảng 25 triệu đồng. Chị Trâm cho biết, nhiều năm qua, gia đình ấp ủ mua một căn hộ để ổn định cuộc sống nhưng với số tiền tiết kiệm mỗi tháng chỉ được khoảng 5 triệu đồng thì rất khó tiếp cận các dự án căn hộ thương mại trên thị trường hiện nay.

Còn chị Trần Thị Hạnh, một công chức nhà nước ngụ tại thành phố Thủ Đức, là đối tượng được mua nhà ở xã hội nhưng cũng phải chờ đợi nhiều năm do nhu cầu người mua nhà ở xã hội rất lớn trong khi nguồn cung lại không đáp ứng được. Nhiều năm qua, chị tìm đỏ mắt không thấy dự án nhà ở xã hội phù hợp nào mở bán để đăng ký mua.

Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Lê Hoàng Châu cho biết, năm 2024, toàn thành phố không có dự án giá dưới 35 triệu đồng/m2 được triển khai. Để người trẻ, người thu nhập thấp có cơ hội mua được nhà, ông Châu cho rằng, cơ quan quản lý nhà nước cần có chính sách rút ngắn thủ tục đầu tư, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia phát triển các dự án nhà ở.

Thí dụ, có thể giao Sở Xây dựng thành phố quyền chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở xã hội; bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội cho các đối tượng là cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, người trẻ. Khi nhu cầu nhà ở đang rất lớn như hiện nay thì đề án xây dựng một triệu căn nhà của Chính phủ cần được triển khai nhanh hơn nữa để đáp ứng nhu cầu cũng như cân bằng thị trường nhà ở. Ông Châu cũng kiến nghị, Quốc hội tiếp tục ban hành các chính sách tháo gỡ về pháp lý cho các dự án nhà ở đang gặp vướng mắc để tăng thêm nguồn cung cho thị trường.

Trên thực tế, để giá thành các căn hộ ở mức hợp lý thì chi phí đầu vào cũng cần phải hợp lý, hiệu quả. Tuy nhiên, hiện nay giá đất và chi phí giải phóng mặt bằng đang là những yếu tố khiến giá nhà bị đẩy cao. Để giải quyết vấn đề này, việc phát triển các dự án xa khu vực trung tâm, nơi quỹ đất dồi dào là một giải pháp hiệu quả. Nhà nước nên đầu tư đồng bộ hạ tầng, nhất là giao thông, giáo dục, y tế,… đến các khu vực này để góp phần thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư, người dân đến sinh sống, làm việc.

Ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết, thị trường bất động sản từ cuối năm 2024, nhất là đầu năm 2025 đã có nhiều tín hiệu phục hồi và phát triển tích cực. Để mở ra nhiều cơ hội mua nhà, nhất là cho giới trẻ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ các dự án phát triển nhà ở xã hội hiệu quả hơn, đồng thời hoàn thành các chỉ tiêu đối với Đề án xây dựng một triệu căn nhà ở xã hội.

Bên cạnh gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng đang được triển khai để tạo nguồn vốn hỗ trợ ổn định cho các địa phương, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, đề xuất thành lập quỹ nhà ở để hướng đến việc phát triển nguồn cung nhà ở giá rẻ một cách bền vững. Theo ông Vương Duy Dũng, hiện Bộ Xây dựng đang nghiên cứu trình Chính phủ Nghị quyết thí điểm về chính sách nhà ở xã hội, trong đó có nhiều ưu đãi về thủ tục đầu tư, lãi suất vay; mở rộng đối tượng thụ hưởng. Đặc biệt, các thủ tục đầu tư sẽ được rút ngắn nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Cách làm của Bình Dương Để đáp ứng được nhu cầu nhà ở cho người dân, tỉnh Bình Dương đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi về hạ tầng, miễn toàn bộ lệ phí, phí thẩm định xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án nhà ở xã hội. Ngoài ra, Bình Dương giảm 30% thủ tục hành chính đối với dự án nhà ở thương mại; 50% đối với dự án nhà ở xã hội...

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Lãnh đạo Trung tâm ITPC và Công ty Arobid trao biên bản ký kết hợp tác chiến lược chiều 1/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC)

Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác ứng dụng AI trong xúc tiến thương mại và đầu tư

Chiều 1/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) và Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid chính thức ký kết hợp tác chiến lược. Thỏa thuận nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xúc tiến thương mại, đầu tư của thành phố, mở rộng kết nối doanh nghiệp.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt nền tảng triển lãm số Expo Platform. (Ảnh: Ban tổ chức)

Thành phố Hồ Chí Minh số hóa xúc tiến thương mại với nền tảng Expo Platform

Nhằm giải quyết hạn chế về không gian và thời gian của các hội chợ truyền thống, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ra mắt nền tảng triển lãm số Expo Platform. Tích hợp AI và hạ tầng thương mại điện tử B2B, công cụ này là cánh tay nối dài giúp doanh nghiệp Việt kết nối liên tục với nhà mua hàng quốc tế tại HCMC Export 2026.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.