Tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có hơn 17.700 doanh nghiệp, trong đó có 99,5% là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa đã và đang đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển chung. Vì vậy, những năm qua, tỉnh đã ban hành các chính sách, chương trình hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa quảng bá các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại các hội nghị, hội thảo du lịch.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa quảng bá các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại các hội nghị, hội thảo du lịch.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, xác định rõ mục đích, yêu cầu thực hiện bảo đảm kịp thời, hiệu quả, bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương; thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và thuận lợi; góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Trong kế hoạch này, tỉnh cũng chỉ rõ từng việc, nhiệm vụ cần hỗ trợ doanh nghiệp đối với các sở, ngành có liên quan. Trong đó, tập trung cải cách thủ tục hành chính; chuyển đổi cách thức quản lý doanh nghiệp; các giải pháp phát triển công nghiệp công nghệ cao như bán dẫn, chip điện tử; thủ tục hoàn thuế, ưu đãi thuế; chính sách tín dụng ưu đãi, ưu tiên; khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đặc biệt, nhấn mạnh vai trò của công tác quy hoạch, đầu tư công và phát triển hạ tầng tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển.

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Phạm Quang Nhật cho biết, doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế địa phương, không chỉ tạo việc làm mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Sở Công thương cùng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa ký kết Chương trình phối hợp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển. “Đó là cam kết mạnh mẽ trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công thương trên con đường nâng cao năng lực quản trị, sức cạnh tranh, mở rộng thị trường, ứng dụng công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong chu trình sản xuất-kinh doanh”, ông Phạm Quang Nhật nhấn mạnh.

Năm 2025, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề ra một số chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế quan trọng để tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh và cả nước giai đoạn 5 năm (2021-2025). Trong đó, tốc độ tăng trưởng GDP ở mức 10,07%; giá trị sản xuất công nghiệp ở mức 12,81%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 13,42%; kim ngạch xuất khẩu đạt 5.976 tỷ USD, tăng 5,81%.

Theo ông Nhật, để phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu này, góp phần tạo động lực tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026- 2030, cần có sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp trong việc tăng tốc sản xuất, đổi mới công nghệ, đẩy mạnh giao thương, phát triển thị trường...

Với sự quyết tâm, hợp tác chặt chẽ giữa Sở Công thương và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng cộng đồng doanh nghiệp, kỳ vọng sẽ đạt được những thành tựu đáng kể, đưa ngành công thương của tỉnh ngày càng phát triển bền vững, nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Phạm Văn Triêm cho biết, những năm qua, hiệp hội không ngừng nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp; tham gia tích cực vào quá trình xây dựng và đóng góp ý kiến cho các cơ chế, chính sách kinh tế-xã hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên; đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp hiệu quả thông qua nhiều hoạt động kết nối giao lưu, quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm.

Công tác đào tạo cũng được hiệp hội chú trọng đẩy mạnh, tổ chức các khóa đào tạo theo chương trình chuẩn quốc gia về quản trị kinh doanh, marketing, bán hàng, kỹ năng quản trị khách hàng... thu hút sự tham gia đông đảo của hội viên.

Năm 2025, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động kết nối giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng và tiêu thụ sản phẩm, giải quyết vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, tư vấn pháp luật, lao động, tranh chấp; đẩy mạnh đào tạo, nhất là trong lĩnh vực chuyển đổi số; hỗ trợ doanh nghiệp hội viên thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp...

Cùng với đó, tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn, tập trung vào các nội dung, như: Hoàn thiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người làm công tác pháp chế-hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và đội ngũ tư vấn viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.