Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 long trọng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

Ngày 28/3, trong không khí hân hoan hướng đến kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2026), Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (29/3/1976-29/3/2026).

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố trao cờ thi đua tặng Công ty Cổ phần Dệt may 29/3.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố trao cờ thi đua tặng Công ty Cổ phần Dệt may 29/3.

Tham dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo thành phố, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố; cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty Dệt may 29/3 qua các thời kỳ và các đối tác quốc tế của công ty.

Được thành lập vào đúng một năm sau ngày Đà Nẵng giải phóng, Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 tiền thân là Tổ hợp Dệt 29/3. Năm 1978, Tổ hợp Dệt 29/3 được chuyển đổi thành Xí nghiệp công tư hợp doanh Dệt 29/3. Tháng 4/1984, xí nghiệp được Nhà nước chấp thuận trở thành đơn vị quốc doanh với tên gọi Nhà máy Dệt 29/3. Ngày 29/3/2007, Công ty Dệt may 29/3 chính thức chuyển tên thành Công ty cổ phần Dệt may 29/3 và đi vào hoạt động với bộ máy lãnh đạo mới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Chính, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dệt may 29/3 đã xúc động ôn lại những trang sử đầu tiên đầy gian khó của đơn vị.

ndo_br_z7668052281298-5fbd88f957fade35cebf803ed8bf7830-298.jpg
Ông Huỳnh Văn Chính, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dệt may 29/3, phát biểu tại buổi lễ.

Theo ông, tên gọi “29/3” không đơn thuần là một cột mốc thời gian, mà còn là biểu tượng của niềm tin và lòng tự hào, thôi thúc tập thể cán bộ, công nhân viên không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi thử thách để xứng tầm với tên gọi gắn liền với ngày giải phóng của quê hương (Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975).

“Nếu không có ý nghĩa lịch sử của ngày 29/3, có lẽ đã không có câu chuyện về những công thương gia cùng ngồi lại, đồng lòng đặt nền móng cho sự ra đời của Tổ hợp hôm nay”, ông Chính khẳng định.

Nhìn lại hành trình 50 năm từ một Tổ hợp dệt sơ khai đến vị thế Công ty cổ phần vững mạnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dệt may 29/3 Huỳnh Văn Chính đã dành những phút giây xúc động để tri ân các thế hệ đi trước, những người đã đặt nền móng và bền bỉ vun đắp cho sự phát triển của đơn vị qua bao thăng trầm của ngành dệt may.

Đối với ông Huỳnh Văn Chính, mỗi bước tiến của Dệt may 29/3 hôm nay đều mang dấu ấn của lòng kiên định và sự kế thừa giá trị truyền thống. Ông nhấn mạnh: “Dệt may 29/3 luôn trân trọng và lấy niềm tin đã hứa với các thế hệ lãnh đạo đi trước làm kim chỉ nam để kiến tạo nên những bước đi vững chắc cho tương lai”.

Ông Chính cho rằng, chính tinh thần ấy đã giúp đơn vị giữ vững tay chèo, vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của thị trường để khẳng định bản sắc riêng.

ndo_br_z7668052297913-5b9f3fa0baf85ae26d66aaa0c00454f5-3234.jpg
Các hình ảnh trưng bày tại phòng truyền thống của Công ty cổ phần Dệt may 29/3.

Nhắc lại quyết định mang tính bước ngoặt khi dừng sản xuất mặt hàng khăn bông - dòng sản phẩm vốn là thế mạnh truyền thống, để hưởng ứng chủ trương xây dựng “Thành phố môi trường” của Đà Nẵng; ông Chính chia sẻ, dẫu biết khăn bông đã trở thành biểu tượng đi vào thơ ca, nhạc họa về Dệt may 29/3, nhưng vì đại cục, đơn vị đã chấp nhận khép lại một chương hoài niệm. "Đó là sự hy sinh cần thiết để chuyển mình thành một “nhà máy xanh”, phát triển bền vững và hài hòa với hệ sinh thái đô thị", Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dệt may 29/3 Huỳnh Văn Chính nói.

Khẳng định triết lý kinh doanh lấy đạo đức làm trọng tâm, ông Huỳnh Văn Chính nhấn mạnh, mục tiêu cốt lõi của Dệt may 29/3 không phải là quy mô lớn nhất, mà là nỗ lực bền bỉ để trở thành đơn vị uy tín nhất, xứng đáng với sự tin cậy của khách hàng và cộng đồng.

ndo_br_z7668052254161-c5945918ab69e92e9a6224a9d9349f84-8581.jpg
Các hình ảnh trưng bày tại phòng truyền thống của Công ty cổ phần Dệt may 29/3.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường tin tưởng rằng Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, ứng dụng chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực quản trị, phát triển bền vững, tiếp tục khẳng định thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của thành phố Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường khẳng định, chính quyền thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế-xã hội lớn của khu vực miền trung và cả nước.

ndo_br_z7668052267415-5a417e0a1d612e3f163498f4080b6baf-5960.jpg
Lãnh đạo Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 tặng quà tri ân các đối tác.

Dịp này, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã trao cờ thi đua tặng Công ty Cổ phần Dệt may 29/3.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo trong Giáo dục Đại học là diễn đàn học thuật và thực tiễn quy mô lớn do Đại học Huế chủ trì tổ chức.

Giáo dục đại học - từ đào tạo, nghiên cứu đến trung tâm kiến tạo giá trị

Trước yêu cầu phát triển của tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trường đại học phải chuyển từ mô hình đào tạo, nghiên cứu sang kết nối nguồn lực, thương mại hóa tri thức và tạo giá trị. Từ Huế, một tiếp cận mới được đặt ra: đại học vừa cung cấp nhân lực, vừa dẫn dắt đổi mới sáng tạo, đưa kết quả nghiên cứu vào đời sống.

Đại hội xác định chủ đề nhiệm kỳ 2026-2031 là “Kỷ cương-Đổi mới-Hiệu lực-Hiệu quả”, phát huy các giá trị di sản văn hóa Phật giáo và đẩy mạnh các hoạt động phụng sự xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và phát triển quê hương. (Ảnh: Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam thành phố Huế)

Hòa thượng Thích Huệ Phước được suy cử tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Huế

Ngày 18/9, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Huế, Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của hơn 800 đại biểu. Đại hội đã suy cử Hòa thượng Thích Huệ Phước làm tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế.

Đội 584 phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu phố Trí Bưu, phường Quảng Trị. (Ảnh: Xuân Diện)

Tìm thấy thẻ căn cước, bút khắc tên chôn cùng hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Chiều 18/9, đại diện Ủy ban nhân dân xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị và trưởng các thôn trên địa bàn phối hợp xác minh thông tin liên quan các di vật được tìm thấy trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Trí Bưu, phường Quảng Trị.

Khu tái định cư phòng, chống thiên tai ở bản Ban, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị vừa được xây dựng khang trang, hạ tầng đồng bộ bên đường 20 Quyết Thắng. (Ảnh: HG)

Giai đoạn 2026-2030, Quảng Trị bố trí, ổn định dân cư cho hơn 5.400 hộ dân ảnh hưởng thiên tai

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị phấn đấu bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho 5.439 hộ với 21.420 nhân khẩu tại 31 xã, phường, đặc khu ở các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn và biên giới, hải đảo. Kế hoạch thể hiện sự chủ động phòng ngừa thiên tai, bảo đảm an toàn lâu dài cuộc sống người dân. 

Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra, cho ý kiến xử lý những việc còn tồn đọng tại các dự án trọng điểm. (Ảnh: N. Hiếu)

Huế tập trung xử lý các tồn đọng tại dự án Kinh thành, Cồn Hến và Khu đô thị Đại học

Sáng 18/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý những tồn đọng liên quan đến mặt bằng, tái định cư và quy hoạch tại các dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, Cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, cùng quy hoạch Khu đô thị Đại học Huế.

 Lực lượng chức năng xã Nghĩa Lộc sơ tán người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Nước sông Con dâng cao, hàng chục hộ dân ở Nghệ An phải di dời

Đến chiều 17/9, mực nước sông Con ở Nghệ An tiếp tục dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Tân An và Tân Kỳ, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân di dời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Ê-kíp của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị tiến hành phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay cháu bé (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Xử trí kịp thời, bảo tồn chức năng bàn tay cho bé trai 34 tháng tuổi sau tai nạn

Ngày 17/9, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị thông tin, một bé trai 34 tháng tuổi vừa được các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay phải sau tai nạn. Nhờ được xử trí kịp thời, bàn tay của trẻ được bảo tồn, khả năng vận động đang từng bước phục hồi. 

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 6. (Ảnh: Sở Xây dựng Nghệ An)

Nghệ An khẩn trương khắc phục các điểm ngập, sạt lở giao thông do mưa lũ

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 17/9, trên các tuyến giao thông do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý còn 8 vị trí ngập nước và 3 vị trí sạt lở ta-luy gây ách tắc giao thông. Các lực lượng chức năng đang tổ chức chốt trực, phân luồng, huy động phương tiện khẩn trương khắc phục, phấn đấu sớm thông tuyến, bảo đảm an toàn giao thông.