Tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác và đổi mới sáng tạo trong ngành dệt may và da giày Việt Nam-Ấn Độ

Nhằm thúc đẩy hợp tác, tăng cường kết nối doanh nghiệp và mở rộng cơ hội đầu tư-thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ trong các lĩnh vực dệt may, da giày, ngày 22/4, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức Hội thảo trực tuyến “Tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác và đổi mới sáng tạo trong ngành dệt may và da giày Việt Nam-Ấn Độ”.

Hội thảo trực tuyến “Tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác và đổi mới sáng tạo trong ngành dệt may và da giày Việt Nam-Ấn Độ”. (Ảnh do Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp)
Hội thảo trực tuyến “Tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác và đổi mới sáng tạo trong ngành dệt may và da giày Việt Nam-Ấn Độ”. (Ảnh do Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp)

Hội thảo đã thu hút được sự tham gia của gần 60 doanh nghiệp, hiệp hội, trung tâm nghiên cứu trong lĩnh vực dệt may, giày dép và tơ lụa của hai nước Việt Nam và Ấn Độ.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại - Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ nhấn mạnh, Việt Nam và Ấn Độ là hai nền kinh tế năng động tại châu Á, có quan hệ hợp tác ngày càng phát triển và có tính bổ trợ cao trong chuỗi giá trị ngành dệt may, da giày.

Trong khi, Ấn Độ có thế mạnh về nguyên liệu, sợi, da thuộc, công nghệ và quy mô thị trường lớn, Việt Nam có lợi thế về năng lực sản xuất, xuất khẩu và mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng khắp. Đây là nền tảng thuận lợi để hai bên mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại và chuyển giao công nghệ trong thời gian tới.

Tại hội thảo, ông Goutham Jain, đại diện cho Ban tổ chức Bharat Tex 2026 - sự kiện dệt may quy mô lớn của ngành dệt may Ấn Độ cho biết, tầm nhìn chiến lược của Bharat Tex 2026 như một nền tảng toàn cầu kết nối toàn bộ hệ sinh thái từ sợi đến thời trang, tạo cơ hội cho doanh nghiệp quốc tế tham gia đầu tư, tìm nguồn cung ứng và hợp tác quốc tế.

“Với mục tiêu trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2027, ngành dệt may Ấn Độ đóng vai trò then chốt khi sở hữu quy mô thị trường 180 tỷ USD và thế mạnh về nguồn nguyên liệu tự nhiên lẫn sợi nhân tạo. Giữa những bất ổn địa chính trị toàn cầu, Ấn Độ tự tin khẳng định mình là một đối tác ổn định và đáng tin cậy cho các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam”, ông Goutham Jain nhấn mạnh.

an2.jpg
Ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại - Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ phát biểu tại hội thảo. (Ảnh do Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp)

Nhấn mạnh Bharat Tex 2026 không chỉ là triển lãm thương mại đơn thuần mà còn là nền tảng chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế sâu rộng trong ngành dệt may, ông Goutham Jain mong muốn mời đoàn đại biểu cấp Bộ và các chuyên gia đầu ngành từ Việt Nam tham dự sự kiện.

Theo ông Goutham Jain, việc Việt Nam tham gia với quy mô chính thức và có chiều sâu chuyên môn sẽ mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Ấn Độ, tăng cường kết nối đối tác và thúc đẩy hợp tác song phương trong toàn chuỗi giá trị dệt may.

Ông Goutham Jain bày tỏ mong muốn, tiếp tục nhận được sự phối hợp của Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ trong việc kết nối diễn giả, chuyên gia và các nhà lãnh đạo của Việt Nam tham gia chuỗi hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ Bharat Tex. Sự kiện sẽ có hơn 100 phiên thảo luận dự kiến tổ chức, có khoảng 30 đến 40 phiên trọng tâm liên quan đến định hướng phát triển ngành dệt may, đổi mới công nghệ, chuỗi cung ứng bền vững và xu hướng thị trường toàn cầu, trong đó sự tham gia của các chuyên gia Việt Nam sẽ mang lại giá trị thiết thực và góc nhìn quan trọng cho chương trình.

an3.jpg
Ông P. Sivakumar, Thành viên Hội đồng kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng Tơ lụa trung ương chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh do Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp)

Trình bày tham luận với chủ đề “Hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam trong lĩnh vực tơ lụa”, ông P. Sivakumar, Thành viên Hội đồng kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng Tơ lụa Ấn Độ – đơn vị trực thuộc Bộ Dệt may, Chính phủ Ấn Độ nhấn mạnh tính bổ trợ giữa hai nước trong lĩnh vực này. Theo ông P. Sivakumar, Việt Nam là nguồn cung tơ nguyên liệu quan trọng, còn Ấn Độ là quốc gia có năng lực chế biến, tiêu dùng lớn và hệ sinh thái ngành tơ lụa phát triển toàn diện.

Khẳng định, Ấn Độ và Việt Nam còn nhiều dư địa hợp tác trong nghiên cứu giống, chương trình đào tạo, phát triển sản phẩm và gia tăng giá trị chuỗi cung ứng, ông Sivakumar đề xuất, Việt Nam tham gia Ủy ban Dâu tằm tơ Quốc tế (ISC) để chia sẻ công nghệ và đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Ngoài ra, chính phủ Ấn Độ cũng cung cấp các khóa đào tạo ITECH (30 ngày) cho nông dân và doanh nhân Việt Nam, được đài thọ toàn bộ kinh phí. Hội đồng Tơ lụa Ấn Độ sẵn sàng hợp tác với đối tác Việt Nam đầu tư vào các nhà máy dược mỹ phẩm dựa trên phụ phẩm dâu tằm tại Ấn Độ.

Từ góc độ đầu tư, ông Aditya Das và bà Tripti Pandey, đại diện Invest India – Cục Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Bộ Công thương Ấn Độ đã chia sẻ cơ hội hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Ấn Độ trong các lĩnh vực dệt may, may mặc, da giày, bao gồm chính sách hỗ trợ sản xuất, hệ sinh thái công nghiệp, tiềm năng liên doanh, hợp tác chuỗi cung ứng và chuyển giao công nghệ. Theo đó, Invest India sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư dự án về dệt may và giày dép tại Ấn Độ để hai bên có thể tận dụng các lợi thế sẵn có của nhau như thế mạnh về nguyên liệu, sợi, da thuộc, công nghệ và quy mô thị trường lớn…

Về phía Việt Nam, ông Dương Phong Hoa, Phó Giám đốc Viện Đổi mới và Công nghệ thuộc Hiệp hội giày, da, túi xách Việt Nam (LEFASO) đã giới thiệu Triển lãm Quốc tế Da giày và Sản phẩm da lần thứ 26, qua đó mời các doanh nghiệp Ấn Độ tham gia, mở rộng hợp tác với ngành da giày Việt Nam.

an5.jpg
Đại diện Invest India – Cục Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Bộ Công thương Ấn Độ chia sẻ tại hội thảo.
(Ảnh do Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp)

Trong khi đó, ông Rajesh Sehgal, Phó Chủ tịch do Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu giày dép Agra giới thiệu về Hội chợ quốc tế da giày và công nghệ sản xuất “Meet at Agra 2026” - một trong những sự kiện chuyên ngành quan trọng của Ấn Độ, được kỳ vọng sẽ tạo thêm cầu nối cho doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực giày dép và phụ kiện, giải pháp và công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực: da thuộc; linh kiện và phụ liệu giày dép; máy móc-thiết bị; công nghệ sản xuất; thiết kế giày dép; hệ thống hỗ trợ công nghiệp.

Hội thảo cũng ghi nhận sự tham dự của đại diện Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương cùng nhiều hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp của hai nước. Phần hỏi đáp diễn ra sôi nổi với nhiều trao đổi thực chất về xu hướng thị trường, cơ hội đầu tư, hợp tác nguyên liệu, công nghệ xanh và xúc tiến thương mại.

Có thể bạn quan tâm

Môi trường pháp lý minh bạch và năng lực triển khai hiệu quả góp phần chuyển hóa tăng trưởng Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Chuyển hóa tăng trưởng thành đầu tư: Lợi thế cạnh tranh tiếp theo của Việt Nam

Việt Nam từ lâu đã là điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn quốc tế, được củng cố bởi nhiều lợi thế mang tính nền tảng. Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư ngày càng khó tính, có nhiều thị trường để lựa chọn thì yêu cầu đặt ra là tăng trưởng cần được chuyển hóa thành cơ hội đầu tư có khả năng triển khai, mở rộng trong dài hạn.

Gói thầu XL1 là đoạn khó nhất trên toàn tuyến Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, gồm 5,6km đường, 10 cầu (trong đó 4 cầu cấp 1) và hầm Phượng Hoàng dài 1,7km, là hầm cấp đặc biệt và dài nhất trong số 4 hầm trên toàn tuyến dự án. (Ảnh: HUY VŨ)

Dự án đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột: Không đánh đổi chất lượng và an toàn pháp lý vì tiến độ

Trong chuyến kiểm tra tình hình thực hiện gói thầu XL1, tuyến cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột ngày 18/9, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu không đẩy tiến độ bằng mọi giá, không vì tiến độ mà đánh đổi bằng chất lượng công trình và an toàn pháp lý, an toàn lao động.

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. (Ảnh: Hồng Thắm)

Khơi thông vốn dài hạn cho tăng trưởng

Khát vọng tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu lớn về huy động và phân bổ nguồn lực. Khi các dự án hạ tầng, chuyển đổi số và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cần nguồn vốn lớn, thời gian hoàn vốn dài, việc phát triển đồng bộ các kênh tài chính trở nên cấp thiết.

Mô hình trồng lúa nếp than tại xã Tà Long, huyện Đakrông (nay là thôn Tà Lao, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Plan Việt Nam cung cấp)

Khi phụ nữ Vân Kiều ở Tà Lao “Tiến về phía trước”

Nhờ tiếp cận với các hoạt động của chương trình "Tiến về phía trước", chị em phụ nữ ở Tà Lao - vùng biên giới tỉnh Quảng Trị đã biết làm ăn kinh tế, tham gia vào các hoạt động cộng đồng, biết xây dựng kênh, quảng bá văn hóa địa phương thông qua mạng xã hội…Những thay đổi đó đã giúp họ thoát nghèo để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thực hiện nghi thức đánh cồng, đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series ngày 18/9, mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế. (Ảnh: UBCKNN)

Bộ Tài chính tổ chức tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành trái phiếu quốc tế

Bộ Tài chính sẽ phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan tổ chức đợt tiếp xúc nhà đầu tư quốc tế không kèm phát hành trái phiếu (Non-Deal Roadshow - NDR), nhằm chủ động cung cấp thông tin, duy trì kết nối với thị trường và hỗ trợ mục tiêu cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Du khách thưởng thức show diễn đa trải nghiệm “Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea” tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. (Ảnh: SG)

Khơi mạch văn hóa, mở lối du lịch biển

Từ định hướng giải pháp của Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ngày 28/7/2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh đã đặt ra yêu cầu phải phát huy chiều sâu văn hóa, đưa hệ sinh thái di sản biển trở thành nguồn lực phát triển du lịch biển Việt Nam.

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Tổng công ty May 10.

Gia tăng hiệu quả ngành dệt may

Ngành dệt may Việt Nam duy trì đà tăng trưởng, nhưng áp lực về giá, tiến độ giao hàng và chính sách thuế quan đang ngày càng gia tăng tác động tới quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trước thực trạng trên, doanh nghiệp dệt may nỗ lực nâng cao năng suất, tiết giảm chi phí, đẩy mạnh xuất khẩu.

Đóng gói xoài xuất khẩu tại Công ty Vina T&T Group. (Ảnh: MINH ANH)

Chuẩn hóa nguồn cung, giữ đơn hàng xuất khẩu

Sau tám tháng, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước đạt 49,31 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Những tháng cuối năm là thời điểm nhu cầu thị trường tăng cao, cũng là giai đoạn doanh nghiệp phải chạy đua thực hiện đơn hàng đúng hạn.

Các địa phương đang đẩy nhanh rà soát, xử lý nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. (Ảnh: TTXVN)

Không để nhà, đất dôi dư tiếp tục nằm chờ

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, nhiều cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng nhưng tiến độ xử lý tại một số nơi vẫn chậm. Yêu cầu hoàn thành trong năm 2026 đòi hỏi các đơn vị phải chuyển nhanh từ rà soát, phê duyệt phương án sang khai thác thực chất, tránh bỏ hoang, lãng phí tài sản công.

Các đại biểu tham dự Hội thảo Khoa học quốc tế “Tài chính-Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững”. (Ảnh: PV)

Gỡ "điểm nghẽn" tài chính, nhân lực số để kinh tế tư nhân bứt phá

Ngày 18/9, Học viện Tài chính đã phối hợp Đại học Kasetsart (Thái Lan), Đại học Swinburne (Australia), Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế-Tài chính (NIEF) và Học viện Chính sách Phát triển tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế lần thứ tám: “Tài chính-Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững”.