Tạo cơ hội để ngành cơ khí-điện tham gia chuỗi cung ứng hiện đại

Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang chủ động vận dụng cơ chế đặc thù, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào các dự án metro, từng bước hình thành nền công nghiệp hỗ trợ với ngành cơ khí-điện đi tiên phong, làm chủ chuỗi giá trị hạ tầng hiện đại.

Việc đầu tư các tuyến metro sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp cơ khí-điện thành phố tham gia cung ứng thiết bị.
Việc đầu tư các tuyến metro sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp cơ khí-điện thành phố tham gia cung ứng thiết bị.

Cơ hội từ chính sách mới

Tại hội thảo chuyên đề “Công nghiệp hỗ trợ cơ khí-điện cho ngành đường sắt đô thị” do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Hội Doanh nghiệp Cơ khí-Điện thành phố (HAMEE) tổ chức mới đây, nhiều ý kiến thống nhất rằng cơ chế đặc thù được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 188/2025/QH15 (ngày 19/2/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ là “cú huých” quan trọng giúp doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các dự án metro.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Nguyễn Vĩnh Toàn cho biết, mạng lưới đường sắt quốc gia và đô thị khu vực đầu mối thành phố đã được phê duyệt, gồm 27 tuyến dài tổng cộng hơn 1.000km. Trong đó, tuyến metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương) dự kiến khởi công vào cuối năm 2025, sẽ mở ra cơ hội hợp tác sản xuất, cung ứng thiết bị cho nhiều doanh nghiệp trong nước.

Cơ chế đặc thù cho phép rút ngắn quy trình đầu tư được từ 3–5 năm so với thời gian thông thường trước đây, áp dụng hình thức chỉ định thầu EPC và tách dự án tái định cư; qua đó, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật mà trong nước đã có khả năng đảm nhận.

Theo Phó Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Bùi Anh Huấn, đây là nền tảng để doanh nghiệp cơ khí-điện Việt Nam tiến gần hơn tới vị thế nhà cung ứng chính. Nhiều tập đoàn trong nước như Thaco, Sovico, Vingroup cũng đang quan tâm đầu tư vào lĩnh vực đường sắt đô thị; đặc biệt là các tuyến metro số 2, số 4 và tuyến Thủ Thiêm-Long Thành.

Việc khối kinh tế tư nhân tham gia đầu tư trực tiếp hứa hẹn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho ngành công nghiệp hỗ trợ, nhất là trong lĩnh vực cơ khí-chế tạo, điện-điện tử và vật liệu kỹ thuật cao.

gioi-thieu-sp-cnht-4.jpg
Doanh nghiệp cơ khí-điện thành phố giới thiệu các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ với đối tác trong và ngoài nước. (Ảnh ITPC)

Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Cơ khí-Điện thành phố Trần Thành Trọng nhìn nhận, doanh nghiệp cơ khí-điện trong nước hiện đã đủ năng lực đảm nhiệm các hệ thống phụ trợ cho đường sắt đô thị như: Cấp nguồn điện, thông gió, điều khiển tự động, phòng cháy-chữa cháy, thang máy, máy phát dự phòng. Tuy nhiên, để làm chủ được các thiết bị phức tạp như toa xe, đường ray hay hệ thống tín hiệu, doanh nghiệp cần có sự đầu tư công nghệ và liên kết chặt chẽ hơn trong chuỗi sản xuất.

Theo ông Trọng, việc Nghị quyết số 188/2025/QH15 yêu cầu các tổng thầu và nhà thầu phải ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ mà trong nước có khả năng sản xuất, cung ứng sẽ tạo ra cơ hội lớn để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị phần, từng bước khẳng định năng lực nội địa hóa trong các dự án giao thông có quy mô lớn.

Kết nối giao thương-Thúc đẩy chuỗi giá trị

Bên cạnh chính sách hỗ trợ, hoạt động xúc tiến thương mại cũng được thành phố chú trọng triển khai. Tuần lễ kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm ngành cơ khí, điện và công nghệ số năm 2025 do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Doanh nghiệp Cơ khí-Điện thành phố phối hợp tổ chức mới đây đã thu hút hàng chục doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia, giới thiệu nhiều sản phẩm, giải pháp công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực cơ khí, điện, tự động hóa và chuyển đổi số sản xuất.

Trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh các dự án metro và quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị quy mô lớn, ngành cơ khí-điện đang đứng trước cơ hội hiếm có để phát triển công nghiệp hỗ trợ. Tuần lễ kết nối giao thương này không chỉ là dịp doanh nghiệp giới thiệu công nghệ mà còn là bước đi chiến lược giúp tăng tốc hội nhập, hướng đến làm chủ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn máy Thép Việt cho biết: Doanh nghiệp chuyên sản xuất máy nguội định hình kim loại, với hơn 5.000 dòng sản phẩm, hiện đã xuất khẩu đến hơn 50 quốc gia. Các hoạt động như tuần lễ giao thương kết nối sẽ giúp doanh nghiệp Việt có thêm cơ hội mở rộng hợp tác, tìm kiếm đối tác trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Cơ khí-Điện Thành phố Hồ Chí Minh Đỗ Phước Tống đánh giá, tuần lễ là một trong những hoạt động xúc tiến trọng điểm của thành phố, nhằm tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ khí, điện và công nghệ số-những ngành nền tảng của công nghiệp hiện đại.

Sự kiện góp phần giúp doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất, gắn kết với các dự án hạ tầng trọng điểm, qua đó khẳng định vị thế của sản phẩm “made in Vietnam” và “made by Vietnam”.

gioi-thieu-sp-cnht-3.jpg
Doanh nghiệp cơ khí-điện thành phố giới thiệu các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ với đối tác trong và ngoài nước. (Ảnh ITPC)

Song song với xúc tiến thương mại, thành phố còn tập trung chuyển đổi số trong doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, hướng đến mô hình sản xuất xanh-xuất khẩu xanh. Thành phố đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tỷ lệ nội địa hóa.

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Thị Quyên cho biết, với vai trò đầu tàu kinh tế cả nước thành phố đang chủ động hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giúp phục hồi sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh. Hiện nay, ngành cơ khí giữ vai trò then chốt trong nền kinh tế, cung cấp nguyên liệu, thiết bị cho nhiều lĩnh vực như xây dựng, ô-tô, điện tử, năng lượng, hàng không.

Theo Bộ Công thương, cả nước hiện có hơn 3.100 doanh nghiệp cơ khí-chế tạo với 53.000 cơ sở sản xuất, chiếm gần 30% tổng số doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo. Nhiều doanh nghiệp đã tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn sản xuất công nghiệp lớn như Toyota, Hyundai, Samsung…

Có thể bạn quan tâm

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.