Tạo chuyển biến trong quản lý trật tự đô thị

Với nhiều tuyến phố xuyên tâm, cơ sở hạ tầng có nơi có chỗ còn chưa được đồng bộ, vỉa hè nhỏ hẹp, thiếu các bãi trông giữ phương tiện…, công tác quản lý đô thị luôn là thách thức với quận Đống Đa. Tuy nhiên, bằng nhiều cách làm cùng với việc gắn trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu, quận đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong lĩnh vực khó này.

Vỉa hè hai bên tuyến phố Thái Hà, quận Đống Đa được cải tạo, chỉnh trang sạch đẹp hơn. (Ảnh TRẦN LONG)
Vỉa hè hai bên tuyến phố Thái Hà, quận Đống Đa được cải tạo, chỉnh trang sạch đẹp hơn. (Ảnh TRẦN LONG)

Trước đây, trên phố Thái Hà (đoạn từ Hoàng Cầu đến Láng Hạ) có một tuyến mương nước thải ô nhiễm, tập kết đủ loại phế thải gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Từ năm 2020, với dự án lát đá và tạo cảnh quan, vỉa hè nơi đây đã được trả lại đúng chức năng vốn có. Ngoài việc lát đá, trồng cây khép tán, bụi hoa tại phần giáp với bó vỉa, trên vỉa hè tuyến đường còn bố trí một làn đường dành riêng cho người đi bộ rộng hơn 1 m. Từ đó, tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, vi phạm trật tự đô thị đã giảm rõ rệt.

Tiếp nối kết quả đã đạt được trên phố Thái Hà, quận Đống Đa đã tiến hành chỉnh trang hè phố Huỳnh Thúc Kháng và đến nay, các hạng mục cơ bản đã hoàn thành. Tuyến phố Huỳnh Thúc Kháng vốn chật chội, đông đúc xe cộ nay cũng trở nên xanh hơn với hàng cỏ trải dài từ đầu đến cuối phố. Biện pháp này không những đem lại hiệu quả thiết thực trong việc tạo điểm nhấn, cảnh quan đô thị mà còn hạn chế được nhiều hành vi vi phạm trật tự đô thị và tạo điều kiện cho người đi bộ di chuyển an toàn. Ông Phạm Ngọc Hải ở ngõ 17 Huỳnh Thúc Kháng phấn khởi cho biết: “Từ khi vỉa hè được chỉnh trang lại khang trang, sạch sẽ, chúng tôi còn có thể đi tập thể dục tại đây, rất an toàn, tiện lợi”.

Đây là một trong những chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Đống Đa. Tiếp nối kết quả đó và để thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025” và Chỉ thị số 09-CT/QU ngày 1/9/2021 của Quận ủy Đống Đa về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý trật tự văn minh đô thị, chỉnh trang đồng bộ các tuyến phố trên địa bàn quận”, UBND quận Đống Đa đã xây dựng kế hoạch chung và các kế hoạch chuyên đề nhằm thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở trong thực hiện, quận thực hiện hiệu quả ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý. Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa, Hà Anh Tuấn cho biết, việc sử dụng mạng xã hội Zalo được thực hiện trong toàn quận, từ Thường trực Quận ủy đến các thành viên Tổ công tác liên ngành Ban Chỉ đạo 197 quận, các tổ chức chính trị-xã hội, các đơn vị, công ty phối quản đến các đồng chí chủ tịch, trưởng công an 21 phường.

 Trong đó, yêu cầu các Chủ tịch UBND phường, trưởng công an phường trực tiếp ra đường kiểm tra, chỉ đạo công tác xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường ít nhất ba buổi/tuần. "Thay vì văn bản hành chính, những bất cập và kết quả xử lý trong lĩnh vực bảo đảm trật tự giao thông đô thị được chúng tôi nêu và giám sát bằng hình ảnh, clip thông qua ứng dụng công nghệ 4.0, với tiêu chí "ngay và luôn". Trong đó, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ sở nếu để xảy ra tồn tại phức tạp", Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định chia sẻ về chủ trương và biện pháp mà toàn quận đang thực hiện.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 197 quận chỉ đạo các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 197 quận, các tổ công tác liên ngành, Ban Chỉ đạo 197 các phường tổ chức kiểm tra định kỳ hằng ngày kiểm tra đột xuất, phát hiện các vi phạm và chụp ảnh đăng lên nhóm mạng Zalo kèm theo yêu cầu đơn vị giải quyết, thời gian giải quyết và báo cáo kết quả kiểm tra xử lý bằng hình ảnh. Từ khâu chỉ đạo, phản ánh, đến tiếp nhận xử lý chỉ trong vài phút. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ đạo 197 của các phường sẽ xử lý và báo cáo lại bằng hình ảnh.

Nhờ cách làm nêu trên, trong năm 2021 công tác kiểm tra, xử lý trên hệ thống mạng Zalo của Ban Chỉ đạo 197 quận đã ghi nhận 13.961 hình ảnh vi phạm trên địa bàn. Qua đó, đôn đốc các đơn vị xử lý, xử phạt hành chính 6.776 trường hợp, xử phạt hơn 2,3 tỷ đồng. Các đợt kiểm tra đột xuất cũng đã xử lý tổng cộng 24.592 trường hợp vi phạm, phạt hơn 11 tỷ đồng.

Song song với đó, lực lượng chức năng quận Đống Đa chủ động bố trí lực lượng phối hợp các đơn vị chức năng của 21 phường trên địa bàn, tăng cường tuyên truyền, ký cam kết đối với các hộ gia đình, đơn vị kinh doanh trên các tuyến phố về việc thực hiện không lấn chiếm hè phố để kinh doanh, để xe đúng theo các vạch sơn quy định. Tháo dỡ các mái che, mái vẩy, mái hiên di động, biển dọc, biển vẫy, che chắn các công trình xây dựng, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trên hè phố, lòng đường sai quy định gây mất mỹ quan đô thị, mất vệ sinh môi trường.

Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa, Hà Anh Tuấn cho biết, thời gian tới, lực lượng chức năng của quận sẽ huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường tuần tra, kiểm soát; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông đô thị trên địa bàn quận. Đồng thời tập trung giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm sai quy định; các điểm trông giữ phương tiện hoạt động trái phép; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh các hành vi treo biển quảng cáo trái phép để tạo diện mạo khang trang, văn minh hơn cho địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.