Tăng tốc xây dựng đường vành đai 3 kết nối vùng Đông Nam Bộ

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 98 của Quốc hội/2023/QH15 ngày 24/6/2023, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang tập trung nguồn vốn đầu tư nhiều dự án và công trình hạ tầng giao thông trọng điểm góp phần thúc đẩy toàn diện kinh tế-xã hội của thành phố, đồng thời hình thành nhiều trục giao thông kết nối liên vùng.

Cầu Nhơn Trạch thuộc Dự án thành phần 1A đưa vào khai thác, giúp việc đi lại giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai được rút ngắn.
Cầu Nhơn Trạch thuộc Dự án thành phần 1A đưa vào khai thác, giúp việc đi lại giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai được rút ngắn.

Dự án đường vành đai 3 đi qua ba địa phương đang trong giai đoạn nỗ lực thi công về đích, giải quyết “nút thắt” về giao thương và vận tải hàng hóa, hình thành cực tăng trưởng mới cũng như khẳng định vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Tuyến vành đai 3 có tổng chiều dài hơn 76km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc với bốn làn xe và hệ thống đường song hành. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, tuyến đi qua ba địa phương gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh. Tổng mức đầu tư của dự án lên đến gần 75.400 tỷ đồng, được xem là công trình trọng điểm quốc gia.

Công trình được Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi công vào tháng 6/2023. Trong đó, đoạn tuyến qua Thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài hơn 47,3km, chiếm phần lớn quy mô dự án, với tổng vốn đầu tư 22.412 tỷ đồng.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hạng mục thi công gồm hai đoạn: Đoạn đi qua thành phố Thủ Đức (trước đây) dài khoảng 14,7km; đoạn đi qua các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh (trước đây) dài khoảng 32,6km. Tiến độ của công trình luôn là ưu tiên của chính quyền thành phố cùng sự nỗ lực “3 ca, 4 kíp” của đơn vị thi công.

Dự án đường vành đai 3 đi qua ba địa phương đang trong giai đoạn nỗ lực thi công về đích, giải quyết “nút thắt” về giao thương và vận tải hàng hóa, hình thành cực tăng trưởng mới cũng như khẳng định vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh (chủ đầu tư): Phần cầu cạn dài 14,7km đoạn đi qua thành phố Thủ Đức (trước đây) đã hoàn thành khoảng 89% giá trị thực hiện. Đây cũng là hạng mục gồm năm gói thầu xây lắp mà thành phố ưu tiên xây dựng nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành đưa vào khai thác trước ngày 30/4/2026. Trên công trường đoạn phía đông thành phố, từ khu đô thị Vinhomes đến vị trí giáp đường đầu cầu Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai), bắt đầu hình thành một tuyến vành đai thẳng tắp với hệ thống cầu cạn có bề rộng 20m đang được thảm nhựa. Bên dưới là hai tuyến đường song hành đang được tăng tốc thi công nền hạ. Không khí làm việc của công nhân và kỹ sư hết sức khẩn trương. Sau giờ nghỉ trưa, từng tốp công nhân bắt tay vào việc ngay. Phía dưới mặt cầu, xe lu thảm nhựa trên phần nền cấp phối đã thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025, cùng lúc công nhân đang bốc dỡ từng tấm kính đồ sộ từ xe cẩu, gắn trên lan can cầu để chống ồn.

Ông Lê Huy Thọ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Định An, một trong những nhà thầu thi công cho biết: “Hiện nhà thầu huy động gần 500 công nhân làm việc và tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ. Phấn đấu từ nay đến dịp 30/4/2026 hoàn tất công trình cầu cạn để thông xe đường vành đai từ thành phố nối về Đồng Nai”. Nhà thầu đã lên phương án thi công, bố trí khoảng 100 công nhân lao động làm việc xuyên Tết Nguyên đán, đồng thời cho công nhân luân phiên thay ca để duy trì sản lượng trên công trường. Đây cũng là thời điểm thuận lợi bước vào mùa khô nên tiến độ thi công khẩn trương bù lại sản lượng thấp do ảnh hưởng mùa mưa những tháng trước.

Theo chủ đầu tư, các đơn vị đang thi công các hạng mục hoàn thiện đoạn đã thông xe kỹ thuật và tiếp tục triển khai thi công phần cầu cạn đoạn từ cầu Đồng Tròn đến nút giao Tân Vạn; phấn đấu hoàn thành toàn bộ phần cầu cạn trước ngày 30/4/2026. Cùng thời điểm này, thành phố phấn đấu thông xe kỹ thuật 32,6km tuyến chính vành đai 3 trên địa bàn các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh trước đây. Đến ngày 30/6/2026, thông xe toàn bộ dự án vành đai 3 bao gồm đường song hành.

Trước đó, trong tháng 8/2025, 8km dự án vành đai 3 (thuộc Dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn-Nhơn Trạch) đã chính thức thông xe, đưa vào khai thác. Trong đó, hạng mục cầu Nhơn Trạch trên tuyến, bắt đầu từ nút giao với Tỉnh lộ 25B (Đồng Nai), kết thúc tại nút giao đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây đưa vào khai thác kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai, đồng thời giúp rút ngắn quãng đường giao thông giữa Thành phố Hồ Chí Minh đi sân bay quốc tế Long Thành và các tỉnh lân cận.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá: Dự án xây dựng đường vành đai 3 được Quốc hội, Chính phủ cho phép áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt để đẩy nhanh tiến trình đầu tư như phân cấp, phân quyền, chỉ định thầu các gói thầu tư vấn, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, thực hiện bồi thường hỗ trợ, tái định cư và khai thác khoáng sản vật liệu thông thường. Việc áp dụng các cơ chế này đẩy nhanh công tác chuẩn bị, giúp dự án triển khai kịp thời, là tiền đề để Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng triển khai dự án vành đai 4 trong năm 2026.

Hơn cả một con đường, vành đai 3 sắp “chạm đích”, được kỳ vọng sẽ góp phần vẽ lại bản đồ hạ tầng và kinh tế toàn vùng Đông Nam Bộ phát triển bền vững với không gian mới rộng hơn, toàn diện hơn.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.