Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm phía nam

Ngày 9/1, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, đã đến kiểm tra công tác tổ chức thi công dự án cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn 2021-2025 đoạn Cần Thơ-Cà Mau và đoạn Cà Mau-Cái Nước tại vị trí cầu Sông Ông Đốc 1.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận báo cáo tiến độ dự án cùng với Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (áo xanh đậm) tại hiện trường.
Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận báo cáo tiến độ dự án cùng với Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (áo xanh đậm) tại hiện trường.

Dự án đường cao tốc Cần Thơ-Cà Mau dài hơn 110km, có tổng mức đầu tư hơn 27.000 tỷ đồng, được chia thành 2 dự án thành phần gồm: đoạn Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau.

Hoàn thành tuyến Hậu Giang-Cà Mau trước ngày 19/1

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư), dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau tiến độ đến nay đạt khoảng 98%. Trong đó, đoạn Cần Thơ-Hậu Giang đã hoàn thành đưa vào khai thác từ ngày 22/12/2025. Trong khoảng thời gian bắt đầu khai thác đến nay, lưu lượng xe ngày một tăng dần, quá trình khai thác ổn định, việc bảo đảm an toàn giao thông luôn được chú trọng. Đoạn Hậu Giang-Cà Mau dự kiến đến ngày 17/1 sẽ hoàn thành các hạng mục dải phân cách, hộ lan, biển báo, hàng rào,… bảo đảm phục vụ cho việc thông xe trên tuyến chính.

Qua kiểm tra thực tế toàn dự án và nghe các đơn vị báo cáo, Bộ trưởng Xây dựng đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) và các nhà thầu trong việc hoàn thành, đưa vào khai thác tuyến chính dự án thành phần Cần Thơ-Hậu Giang, đồng thời thông xe kỹ thuật đoạn Hậu Giang-Cà Mau.

ndo_br_anh-1-3572.jpg
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (áo xanh đậm) kiểm tra thi công dự án thành phần Hậu Giang-Cà Mau.

Nhấn mạnh đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ trưởng yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại của dự án thành phần Hậu Giang-Cà Mau, bảo đảm hoàn thành và đưa tuyến chính vào khai thác trước ngày 19/1. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thành các hạng mục đường gom, nút giao, tuyến nối, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 31/1 theo kế hoạch đề ra.

“Đối với đoạn Cần Thơ-Hậu Giang đang khai thác, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cần phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, bố trí đầy đủ hệ thống an toàn giao thông, tổ chức lực lượng trực điều tiết, hướng dẫn nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến. Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, bảo đảm đủ điều kiện hoàn thành và đưa tuyến chính dự án Hậu Giang-Cà Mau vào khai thác đúng kế hoạch”, Bộ trưởng Trần Hồng Minh chỉ đạo.

Huy động nhân lực ở mức cao thi công đoạn Cà Mau-Cái Nước

Đi thực tế hiện trường thi công đường cao tốc Cà Mau-Cái Nước tại vị trí cầu Sông Ông Đốc 1 (Km6, thuộc địa bàn xã Khánh An, tỉnh Cà Mau), Bộ trưởng Xây dựng và đoàn công tác nghe đại tá Lê Xuân Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án 166 (Bộ Quốc phòng) báo cáo tình hình thực hiện dự án. Dự án có 2 gói thầu xây lắp, giá trị thực hiện đến nay đạt 0,41% so giá trị hợp đồng.

ndo_br_anh-5.jpg
Công nhân đang thi công tại công trình cầu Sông Ông Đốc 1 (xã Khánh An, tỉnh Cà Mau).

Cụ thể, tại gói thầu XL01 (do Binh đoàn 12/Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn) đảm trách, đơn vị đã huy động 226 kỹ sư, công nhân, tập kết 75 đầu xe máy các loại. Hiện tại, nhà thầu đang thi công xây dựng lán trại, bãi phụ trợ, trạm bê-tông xi-măng, bể đúc dầm, triển khai đào hữu cơ, đắp cát đường công vụ tại vị trí ưu tiên, mặt bằng tiếp cận được khoảng 11,5km.

Tại Gói thầu XL02 (do Tổng công ty 319/Bộ Quốc phòng thi công) đã huy động 30 công nhân, kỹ sư và tập kết 20 đầu xe máy các loại. Đơn vị cũng đã xây dựng xong trụ sở Ban Điều hành trên đường ĐT986, thi công xây dựng đường gom, đường công vụ.

Về giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án 166 đã phối hợp chặt chẽ Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau trong suốt quá trình triển khai, đến nay, đã bàn giao 100% mặt bằng tuyến chính, hoàn thành toàn bộ việc rà phá bom mìn, vật nổ. Đối với các mỏ cát sông tại Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, mỏ cát biển Sóc Trăng, các đơn vị đã khảo sát và chờ cấp phép khai thác theo cơ chế đặc thù.

ndo_br_anh-6-9064.jpg
Bộ trưởng tặng quà động viên các đơn vị thi công.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc, có kế hoạch thi công chi tiết, cách thức tổ chức thi công khoa học, an toàn để bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án, kịp thời báo cáo cụ thể những vướng mắc để tháo gỡ, giải quyết. “Nhà thầu cần tính toán kỹ lưỡng mọi phương án thi công làm sao cho bài bản, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, nỗ lực cao nhất triển khai thi công theo mục tiêu, kế hoạch đề ra. Trong xử lý nền đất yếu, cần giám sát chặt chẽ, chú trọng quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình, không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đồng chí Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, chính quyền địa phương cam kết phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Có thể bạn quan tâm

Quy trình canh tác chuối chuyên nghiệp, bài bản tại Công ty An Thịnh Khang-Farm (Gia Lai).

Tăng giá trị cho sản phẩm chuối

Là cây trồng phổ biến và nằm trong nhóm cây ăn quả chủ lực, thời gian qua cây chuối đã trở thành một trong những loại trái cây xuất khẩu quan trọng nhất. Tuy nhiên, ngành hàng này được đánh giá chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế vốn có.

Các ngân hàng thương mại hiện là nguồn cung vốn lớn nhất, chiếm khoảng 88% tổng dư nợ tín dụng xanh.

Mở rộng nguồn vốn cho tăng trưởng bền vững

Thời gian gần đây, các tổ chức tín dụng và thị trường vốn Việt Nam đã bắt đầu hình thành kênh vốn dành cho một số dự án thân thiện môi trường. Dư nợ tín dụng xanh của hệ thống ngân hàng gia tăng mạnh, phản ánh sự quan tâm lớn của nhà băng và doanh nghiệp vào các dự án giảm phát thải.

Gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam thu hút được sự quan tâm của các đối tác Ấn Độ. (Ảnh do Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp)

Việt Nam tham dự triển lãm thương mại thực phẩm hàng đầu châu Á tại Ấn Độ

Hội chợ Thực phẩm và Đồ uống quốc tế Indusfood 2026 diễn ra tại Greater Noida, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) được kỳ vọng sẽ củng cố vai trò của Ấn Độ như một đối tác đáng tin cậy trong thương mại thực phẩm toàn cầu; đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp tham dự, trong đó có Việt Nam.

Các sản phẩm của Làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm luôn thu hút du khách đến tham quan, mua sắm. (Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG)

Sức sống mới nơi đất nghề Vạn Điểm

Nằm ở phía nam Thủ đô Hà Nội, làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm (xã Phú Xuyên) được biết đến là một trung tâm sản xuất đồ gỗ lớn của miền bắc. Không chỉ chứa đựng bản sắc văn hóa đặc trưng, nghề mộc Vạn Điểm còn gắn liền với cơ hội phát triển du lịch làng nghề trên cơ sở đổi mới trong cả tư duy và cách làm…

Toàn cảnh Hội thảo Nghị quyết số 57-NQ/TW và 68-NQ/TW: Nền tảng để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

[Ảnh] Toàn cảnh Hội thảo Nghị quyết số 57-NQ/TW và 68-NQ/TW: Nền tảng để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Sáng 9/1, Báo Nhân Dân phối hợp Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức Hội thảo với chủ đề “Nghị quyết số 57-NQ/TW và 68-NQ/TW: Nền tảng để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Cục Hàng không Việt Nam có chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm hoạt động vận tải và chất lượng dịch vụ trước thềm Đại hội Đảng và cao điểm Tết.

Bảo đảm an toàn dịch vụ vận tải hàng không phục vụ Đại hội Đảng và dịp cao điểm Tết Nguyên đán

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước và cao điểm Tết Nguyên đán, mùa Lễ hội Xuân, Cục Hàng không Việt Nam đã có chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm hoạt động vận tải và chất lượng dịch vụ.

Nông dân tỉnh Khánh Hòa trồng nho đem lại lợi nhuận cao gấp 8 đến 18 lần so với trồng lúa. Nhờ đó, đời sống ngày càng khấm khá. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Nâng cao giá trị cây trồng gắn với chuyển đổi xanh ở Khánh Hòa

Những cánh đồng lúa kém hiệu quả từng oằn mình trong nắng hạn nay đang dần khoác lên diện mạo mới. Ở nhiều vùng quê Khánh Hòa, câu chuyện chuyển đổi cây trồng không còn là thử nghiệm mà đã trở thành hướng đi bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và mở ra con đường phát triển nông nghiệp xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.