Tăng tốc thi công các dự án trọng điểm

Dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi và đường ven biển Dung Quất- Sa Huỳnh là hai dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi. Để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, tăng tốc thi công, nỗ lực đưa dự án vào khai thác đúng tiến độ.

Đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh đoạn qua xã Lân Phong và Mỏ Cày đã hoàn thành.
Đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh đoạn qua xã Lân Phong và Mỏ Cày đã hoàn thành.

Những ngày này, không khí làm việc trên công trường dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi diễn ra khẩn trương và sôi động. Tiếng máy xúc, máy ủi vang lên đều đặn như một bản hòa âm của sự hối hả, tạo khí thế ngay từ những ngày đầu năm mới.

Ông Văn Phú Khánh, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Trường Long cho biết, mặc dù mặt bằng chưa liền mạch, nhưng nhà thầu vẫn tìm cách tiếp cận linh hoạt, hiệu quả nhất để đưa phương tiện, thiết bị vào thi công cuốn chiếu, hạn chế thời gian gián đoạn, bảo đảm tiến độ và tối ưu hóa nhân lực. “Ngay sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, trên công trường đường Hoàng Sa- Dốc Sỏi, chúng tôi đã huy động đầy đủ nhân lực và phương tiện, chia thành tám mũi thi công đồng loạt trên các vị trí đã có mặt bằng.

Đồng thời, bám sát kế hoạch bàn giao mặt bằng của chủ đầu tư, chủ động xây dựng chi tiết phương án thi công hợp lý”, ông Khánh chia sẻ. Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Vĩnh, dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi có chiều dài tuyến 26,88 km, đi qua địa bàn sáu xã, phường: Bình Sơn, Vạn Tường, Đông Sơn, Thọ Phong, Tịnh Khê và Trương Quang Trọng.

Điểm đầu của dự án giao với đường Trì Bình- Dung Quất, điểm cuối kết nối với đường Hoàng Sa, tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 1.300 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 2.200 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2022-2027. Để đẩy nhanh tiến độ dự án với quyết tâm thông tuyến trong năm 2026, thời gian qua, chủ đầu tư phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung gỡ nút thắt mặt bằng, cho nên đến thời điểm này, tỷ lệ mặt bằng bàn giao đạt 74,4%.

Tương ứng với phần mặt bằng đã bàn giao, bên cạnh tăng cường huy động vật tư, nhân công và máy móc thiết bị, các nhà thầu đang bố trí 15 mũi thi công đồng loạt các hạng mục như: Dọn dẹp mặt bằng, bóc hữu cơ, đào đắp nền đường. Cùng với đó, triển khai thi công 14/18 công trình cầu, 28/156 cống ngang và sản xuất các cấu kiện đúc sẵn (cống, dầm cầu) tại công trường.

Đối với dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh có tổng chiều dài tuyến hơn 29,5 km, tổng mức đầu tư 2.100 tỷ đồng, thời gian qua, chủ đầu tư đã chủ động phối hợp địa phương và các đơn vị liên quan đẩy mạnh vận động, tuyên truyền, thuyết phục người dân hiểu rõ mục tiêu, quy mô, tầm quan trọng của dự án là công trình trọng điểm của tỉnh, ủng hộ và sớm bàn giao mặt bằng để triển khai. Nhờ vậy, nhiều hộ dân đã đồng thuận nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân xã Long Phụng Nguyễn Thanh Tuấn cho biết, dự án đường ven biển Dung Quất- Sa Huỳnh là một phần quan trọng của tuyến đường ven biển quốc gia, kết nối các khu kinh tế, công nghiệp, đô thị và dịch vụ ven biển, hoàn thiện hạ tầng chiến lược.

Với tầm quan trọng của dự án là thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, ngay sau khi chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, trên tinh thần gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân, lãnh đạo địa phương luôn bám sát cơ sở, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để thuyết phục. Từ đó, 15 hộ dân nằm trong vùng dự án tại Km62+500 đã tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, bàn giao đất để nhà thầu thi công.

Hàng loạt điểm nghẽn mặt bằng được tháo gỡ, dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh đang dần lộ diện hình hài, với hàng chục km đã được thảm bê-tông nhựa phẳng phiu. Trong đó, đoạn tuyến qua địa bàn xã Lân Phong và Mỏ Cày đã hoàn thành. Nhìn từ trên cao, đoạn đường như một dải lụa vắt qua giữa cánh rừng phi lao, men theo cồn cát trắng mịn, mở ra cơ hội phát triển cho nhiều vùng đất tiềm năng ven biển.

“Dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh chạy qua địa bàn xã không chỉ tạo sự liên kết vùng, kết nối giao thương, mà còn là cơ hội lớn để địa phương biến tiềm năng sẵn có thành động lực vươn mình phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Chính quyền và người dân kỳ vọng tuyến đường sớm đưa vào khai thác nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển về hướng biển”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỏ Cày Trần Ngọc Nam thổ lộ.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên công trường dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh, ngoài nỗ lực nối thông các đoạn tuyến đang triển khai, nhà thầu đang tăng tốc thi công dự án nối dài đường ven biển về phía nam đoạn Km76+230- Km82, từng bước hình thành trục giao thông động lực phát triển khu vực phía đông tỉnh. Kiểm tra hai dự án giao thông trọng điểm trên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng đánh giá cao chủ đầu tư, các sở, ngành và địa phương liên quan đã vào cuộc quyết liệt, tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng, đáp ứng kịp thời cho công tác thi công ngay trong những ngày đầu năm 2026.

Theo đồng chí, vướng mắc, tồn tại lớn nhất của hai dự án này vẫn là khâu đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Vì vậy, để dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi thông tuyến trong năm 2026 và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh vào tháng 4 tới, các chủ thể liên quan phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phối hợp chặt chẽ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc vận động, thuyết phục người dân bàn giao mặt bằng.

Đồng thời, chủ đầu tư cần rà soát kế hoạch triển khai tiến độ hằng tuần, hằng tháng, hằng quý, chủ động nguồn vật liệu cung cấp cho các dự án. Các nhà thầu khi có mặt bằng nhanh chóng huy động nhân lực, thiết bị triển khai thi công ngay, bù thời gian chậm trễ trước đây.

Có thể bạn quan tâm

Tại hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2026, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nói, năm trước làm tốt, không có nghĩa năm nay có thể chủ quan. (Ảnh: DQT)

Huế đề cao sự chủ động trước mùa mưa lũ

Tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai sáng 10/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế đánh giá năm 2025, thành phố đã làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, nhất là qua đợt mưa lũ kéo dài từ tháng 10 đến tháng 11. Tuy nhiên, làm tốt năm trước không có nghĩa năm nay có thể chủ quan.

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Đại diện Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings và Báo Nhân Dân trao tặng máy tính cho Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên. (Ảnh: Lâm Quang Huy)

Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp trao tặng 35 máy tính cho học sinh

Ngày 5/9, nhân dịp khai giảng năm học mới, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings tại Hà Nội trao tặng 10 máy tính và 75 cặp sách cho học sinh Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên, thuộc xã đặc biệt khó khăn Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.