Tăng tốc sản xuất tại các doanh nghiệp FDI

Việc các tỉnh phía bắc như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng… kiểm soát, khống chế thành công dịch Covid-19, đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) yên tâm đầu tư, đẩy mạnh sản xuất. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp FDI tại đây đang chủ động tăng tốc sản xuất, tích cực góp phần khôi phục, phát triển kinh tế, bảo đảm thực hiện thành công mục tiêu kép đã đề ra.

Sản xuất tại Công ty cổ phần Hanpo Vina (Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh). Ảnh: THÁI SƠN
Sản xuất tại Công ty cổ phần Hanpo Vina (Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh). Ảnh: THÁI SƠN

Nhờ tình hình dịch bệnh được kiểm soát, các khu công nghiệp Bắc Ninh vẫn tiếp tục tạo sức hút đối với các nhà đầu tư có thương hiệu trên toàn cầu. Từ đầu năm đến nay, tỉnh cấp mới 97 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 522 triệu USD (tăng gấp 1,5 lần số vốn đăng ký mới so với cùng kỳ năm 2020); điều chỉnh vốn cho 64 dự án, với số vốn điều chỉnh tăng là 106,37 triệu USD... Bắc Ninh là địa phương nằm trong tốp đầu cả nước về thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Trong sáu tháng đầu năm nay, hầu hết các doanh nghiệp FDI ở Bắc Ninh vẫn hoạt động ổn định, có tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2020; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 22.695 triệu USD, tăng 125% so với cùng kỳ năm 2020; doanh thu đạt 23.823 triệu USD, tăng 150% so với cùng kỳ năm 2020... Theo đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang, Bắc Ninh không bị đứt gãy chuỗi sản xuất. 

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái cho biết: Trong thời gian tới, Bắc Giang có thể thu hút được các tập đoàn công nghệ lớn của thế giới về đầu tư, bởi yếu tố an sinh cho đời sống người lao động và sản xuất xanh đang và sẽ được tỉnh coi trọng trong tương lai.

Tám tháng đầu năm 2021, tỉnh Bắc Giang đã thu hút được 871,43 triệu USD, bằng 94,41% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 175.935 tỷ đồng, bằng 51,6% kế hoạch, trong đó khu vực doanh nghiệp FDI 151.365 tỷ đồng… Những số liệu này đã cho thấy, kinh tế Bắc Giang có sự phục hồi rõ nét, nhất là sản xuất công nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương nhấn mạnh: Qua công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho thấy, lực lượng công nhân đã nâng cao ý thức, tổ chức kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp hơn, góp phần tăng năng suất lao động và giúp doanh nghiệp “khỏe” hơn. Với việc lao động tăng cao, đơn hàng ngày càng mở rộng đã giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất, sản lượng cũng như giá trị hàng hóa. Các tập đoàn kinh tế lớn đã linh hoạt áp dụng chính sách đãi ngộ công nhân, đồng thời tuyển dụng mới nhiều lao động như: Tập đoàn Hồng Hải tuyển số lao động mới gần 37.000 người, tăng 20%; Công ty TNHH Luxshare- ICT tuyển mới 34.000 người, tăng 37%; Công ty TNHH Lens Việt Nam tăng 53,5% lao động so với trước khi dịch Covid-19 bùng phát.

Theo Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Choi Joo Ho, khi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư diễn biến phức tạp tại Bắc Ninh và Bắc Giang vào tháng 5, tháng 6/2021, Samsung đã gặp khó khăn trong sản xuất. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của Chính phủ và chính quyền các địa phương, cũng như các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, Samsung đã khắc phục được. Sáu tháng đầu năm 2021, Samsung vẫn đạt được mục tiêu xuất khẩu. Nếu nhà máy sản xuất điện tử gia dụng của Samsung tại TP Hồ Chí Minh sớm trở lại hoạt động, dự kiến Samsung sẽ thực hiện vượt mục tiêu xuất khẩu của năm nay.

Tăng tốc sản xuất tại các doanh nghiệp FDI -0
Trong tình hình dịch bệnh phức tạp, Công ty TNHH điện tử Chilisin Việt Nam tại Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng vẫn duy trì sản xuất. Ảnh: NGÔ QUANG DŨNG 

Đến giữa tháng 9/2021, TP Hải Phòng được đánh giá là địa phương vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, trong tốp đầu cả nước. Việc thu hút vốn đầu tư FDI cũng đang chiếm tỷ trọng lớn trong dòng vốn đầu tư và là điểm sáng trong thu hút đầu tư FDI của cả nước. Cùng với phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, Hải Phòng quan tâm tạo dựng quan hệ thân thiện, thường xuyên trao đổi trực tiếp… nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Lê Trung Kiên cho hay, cùng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để xúc tiến đầu tư, Hải Phòng tập trung triển khai các điều kiện về hạ tầng, nhất là mặt bằng tại các khu công nghiệp mới, nguồn nhân lực và nhà ở cho công nhân… để tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư lớn. Hải Phòng luôn đặt vấn đề ưu tiên thu hút các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, sản phẩm có giá trị gia tăng cao, sản phẩm sáng tạo, sản phẩm nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới… 

Cuối tháng 8/2021, Công ty TNHH LG Display (LGD) Việt Nam đã quyết định đầu tư thêm 1,4 tỷ USD vào khu công nghiệp Tràng Duệ (TP Hải Phòng). Công ty LGD là nhà sản xuất màn hình OLED nhựa cho các thiết bị di động, màn hình OLED ti-vi, màn hình LCD… Đây là lần tăng vốn thứ tư của LG và nâng tổng số vốn đầu tư tại Hải Phòng lên 4,65 tỷ USD và trở thành dự án FDI lớn nhất tại thành phố Cảng.

Với việc tăng vốn đầu tư này, LGD kỳ vọng sẽ tăng sản lượng màn hình OLED nhựa từ 9,6-10 triệu sản phẩm/tháng lên 13-14 triệu sản phẩm/tháng; doanh thu xuất khẩu sẽ tăng thêm khoảng 6,5 tỷ USD/năm; dự kiến, số nộp ngân sách tăng thêm khoảng 25 triệu USD/năm và sẽ tạo thêm việc làm cho 10.000 lao động.

Ông Park Jae Hong, Phó Tổng Giám đốc Công ty LGD chia sẻ: “Tôi đánh giá cao công tác phòng, chống dịch của TP Hải Phòng. Đó là cơ sở để các doanh nghiệp như LGD có thể yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất tại đây”. Cùng với việc tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh, Hải Phòng tiếp tục cải cách hành chính, đối thoại, giải đáp kịp thời các ý kiến, thắc mắc của các nhà đầu tư… để chào đón, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư mới hoặc mở rộng cơ sở đầu tư hiện tại.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng, trong tám tháng đầu năm 2021, thành phố thu hút 2,8 tỷ USD từ nguồn đầu tư nước ngoài, gấp 3,7 lần so với cùng kỳ năm 2020. Đầu tư nước ngoài tăng mạnh đã góp phần giữ vững nhịp độ phát triển và tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố Cảng ở mức cao. Trong đó, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp của Hải Phòng tăng 20,63% so với cùng kỳ năm trước, gấp 2,6 lần bình quân chung cả nước; thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 53 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 27% so cùng kỳ, riêng thu nội địa đạt hơn 18,8 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 35% so cùng kỳ...

Hiện, trên địa bàn Hải Phòng có 12 khu công nghiệp hoạt động và đã thu hút được 418 dự án FDI, với tổng số vốn 17,37 tỷ USD. Trong giai đoạn 2021 - 2025, Hải Phòng dự kiến xây dựng thêm 15 khu công nghiệp mới, với tổng diện tích hơn 6.200 ha. Đây là tiền đề để Hải Phòng đạt mục tiêu thu hút đầu tư FDI 5 tỷ USD/năm trong 5 năm tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 đã đề ra.

Để thực hiện mục tiêu này, ngoài việc chủ động tìm kiếm, thu hút các nhà đầu tư, Hải Phòng nỗ lực đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính..., tạo sức hút mạnh mẽ hơn nữa đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn. Để tạo môi trường thuận lợi giúp các doanh nghiệp FDI yên tâm đầu tư, đẩy mạnh sản xuất, Hải Phòng tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Phân luồng giao thông trục đường Nguyễn Thị Minh Khai phục vụ thi công tuyến Metro số 2. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

TP Hồ Chí Minh: Thi công tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương theo phương châm “làm đến đâu gọn đến đó”

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 15/10, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, việc điều tiết, phân luồng giao thông phục vụ thi công Metro số 2 trên tinh thần “làm đến đâu gọn đến đó”, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và giảm thiểu thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Thị trường tiếp tục giảm điểm phiên thứ 5 liên tiếp. Kết phiên 15/10, VN-Index giảm 14,55 điểm (-0,85%) về mức 1.704,87 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 2,9% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị 772,7 tỷ đồng trên HoSE.

Ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức quản lý hải quan góp phần giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. (Ảnh: Cục Hải quan)

Giảm chi phí cho doanh nghiệp từ đổi mới quản lý hải quan

Cải cách hải quan đang chuyển từ cắt giảm thủ tục sang đổi mới quy trình xử lý hồ sơ, phân bổ nguồn lực kiểm tra và khai thác dữ liệu. Kết quả bước đầu của mô hình thông quan tập trung cùng việc số hóa chứng từ đặt ra yêu cầu triển khai đồng bộ về thể chế, công nghệ và nhân lực để giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Cát thi công san lấp là nguồn vật liệu khan hiếm tại các công trình trọng điểm của Thành phố. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Gỡ điểm nghẽn vật liệu, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến huy động 55 triệu m³ cát biển làm vật liệu san lấp, mở thêm nguồn cung cho các công trình hạ tầng trọng điểm trong bối cảnh nhu cầu vật liệu tăng cao. Tuy nhiên, từ nguồn tài nguyên đến công trường là cả chuỗi công việc liên quan đến thủ tục, chất lượng, vận chuyển và điều phối...

Thiết bị, công nghệ tinh luyện vonfram hàng đầu thế giới được kỹ sư Việt Nam tiếp nhận, vận hành hoàn hảo và cải tiến để tối ưu trong vận hành. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Từ thu hút FDI đến làm chủ công nghệ

Vượt qua mục tiêu vốn đầu tư và giải quyết việc làm, yêu cầu then chốt đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hiện nay là chuyển giao công nghệ, phát triển R&D (Nghiên cứu và Phát triển), đồng thời, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Kinh tế sinh học và thương mại hóa công nghệ sinh học, động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi xanh, kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia. Việt Nam cũng không nằm ngoài bối cảnh đó, nhất là khi nước ta đang đẩy nhanh tiến độ đáp ứng cam kết phát thải ròng bằng 0 (net-zero) vào năm 2050.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/10, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động Dự án thành phần 2-4 và 2-5 thuộc Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng chiều dài khoảng 78,3km, tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng. Công trình kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. (Ảnh: KIM DUNG)

Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Gia tăng tỷ lệ nội địa hóa là bài toán thay thế nguồn hàng nhập khẩu, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, quản trị chất lượng và khả năng cung ứng ổn định. Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Lãnh đạo EVN, TKV, Tổng Công ty Đông Bắc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành cấp than cho sản xuất điện, phiên 2 năm 2026. (Ảnh: EVN cung cấp)

Bảo đảm cung cấp đủ than cho sản xuất điện cuối năm 2026 và năm 2027

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp các đơn vị cung cấp than chủ động nguồn nhiên liệu, bảo đảm hoạt động của các nhà máy nhiệt điện trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027. Dự kiến nhu cầu than cho các nhà máy thuộc EVN trong 3 tháng cuối năm khoảng 9,68 triệu tấn. 

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: ITPC)

Kết nối doanh nghiệp Việt với kênh HORECA

Ngày 15/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (ECCE) tổ chức Hội nghị Kết nối với hệ thống kênh nhà hàng, khách sạn với chủ đề “HORECA-Hiểu đúng để đi xa”.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 15/10: Thế giới lấy lại đà tăng, trong nước đi ngang

Giá vàng thế giới hôm nay (15/10) bật tăng trở lại lên mức 4.140,8 USD/ounce nhờ lực cầu bắt đáy, bất chấp áp lực từ lạm phát Mỹ và lợi suất trái phiếu tăng. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC chững lại sau phiên giảm sâu trước đó, niêm yết lần lượt ở mức 143,3 triệu đồng/lượng và 142,8 triệu đồng/lượng.

Tuyến tàu điện nhẹ (LRT) được vận hành trên trục đường ĐT.975 là những "mắt xích" trong chuỗi hạ tầng đang được triển khai đồng thời tại Phú Quốc. (Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group)

Tham vọng “thanh toán không chạm” khi vận hành tuyến tàu điện nhẹ (LRT) tại Phú Quốc

Hướng tới Hội nghị cấp cao APEC 2027, trước yêu cầu của “bài toán” đón dòng khách quốc tế dài hạn, tuyến tàu điện nhẹ (LRT) Phú Quốc được định hướng đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về an toàn, dịch vụ và trải nghiệm, từ khâu tổ chức vận hành đến phương thức “thanh toán không chạm”.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5

Sáng 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 5 nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 và cho ý kiến các nội dung theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Các diễn giả tham dự Hội thảo “Chính sách tín dụng và thị trường Carbon: Khơi thông dòng vốn xanh”. (Ảnh: PV)

Doanh nghiệp phải chuẩn hóa lộ trình chuyển đổi để đón dòng vốn xanh

Các tổ chức tài chính Việt Nam đã sẵn sàng nguồn lực lớn để phân bổ cho các dự án xanh, tuy nhiên dòng vốn tín dụng xanh vẫn khó đến tay doanh nghiệp. Bài toán đặt ra hiện nay không nằm ở sự thiếu hụt nguồn cung, mà đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng lộ trình chuẩn hóa việc chuyển đổi xanh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.