Tăng tốc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng bước vào giai đoạn quyết định để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP hơn 10% trong năm 2026. Dù tốc độ tăng trưởng sáu tháng đầu năm chỉ đạt gần 8%, song đây chính là thời điểm những dư địa phát triển được nhận diện rõ hơn, những điểm nghẽn từng bước được tháo gỡ.

Thu hoạch chè tại vùng chè Lâm Đồng - “trụ đỡ” của kinh tế nông nghiệp địa phương.
Thu hoạch chè tại vùng chè Lâm Đồng - “trụ đỡ” của kinh tế nông nghiệp địa phương.

Với tinh thần hành động quyết liệt lan tỏa từ tỉnh đến cơ sở cùng sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân, địa phương đang bứt phá để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng như kỳ vọng.

Kích hoạt các dư địa

Trưởng Thống kê tỉnh Lâm Đồng Phạm Quốc Hùng cho biết, sáu tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 7,9%, tăng hai điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy đà phục hồi và phát triển của nền kinh tế tiếp tục được củng cố.

Trong đó, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục là “trụ đỡ” ổn định; công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ-du lịch và vận tải đều tăng, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu GRDP cả năm 2026 tăng hơn 10%, Lâm Đồng phải đạt mức tăng trưởng sáu tháng cuối năm hơn 12%.

Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu này, tỉnh tập trung đánh thức những tiềm năng còn bỏ ngỏ, khai thác tối đa lợi thế từng vùng, địa phương và ngành kinh tế. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của phong trào thi đua cao điểm “180 ngày đêm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số” được Lâm Đồng phát động đầu tiên trong cả nước.

Không khí thi đua lan tỏa từ các sở, ngành đến từng xã, phường, đặc khu. Đặc khu Phú Quý xác định kinh tế biển, khai thác thủy hải sản và du lịch là động lực phát triển; xã Nhân Cơ tập trung lợi thế phát triển công nghiệp, hạ tầng giao thông chiến lược và thu hút đầu tư; phường Xuân Hương - Đà Lạt xác định du lịch-dịch vụ là ngành kinh tế động lực cho sự phát triển chung trên các lĩnh vực... Mỗi địa phương đều lựa chọn hướng đi riêng phù hợp thay vì áp dụng mô hình chung.

Bí thư Đảng ủy xã Nhân Cơ Phan Anh Tuấn cho biết: “Địa phương đang hướng đến phát triển các khu dịch vụ gắn với khu công nghiệp nhằm khai thác hiệu quả lợi thế hạ tầng, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững”.

Sở Tài chính Lâm Đồng là đơn vị đầu mối, đang ra sức thi đua hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng. Theo Giám đốc sở Lê Ngọc Tiến, cùng việc thường xuyên cập nhật, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng phù hợp tình hình thực tiễn, sở đang tập trung đôn đốc tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, như cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành, Tân Phú-Bảo Lộc, Bảo Lộc-Liên Khương và các hạng mục liên quan dự án xây dựng Cảng hàng không Phan Thiết.

“Khi các công trình này được đẩy nhanh tiến độ, hiệu ứng lan tỏa rất lớn từ hoạt động giải ngân đến mở rộng không gian thu hút đầu tư, kết nối vùng và kích thích nhiều ngành kinh tế phát triển”, ông Tiến cho biết.

Cùng với khu vực công, cộng đồng doanh nghiệp cũng đang chủ động mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo thêm động lực tăng trưởng mới. Giám đốc Công ty cổ phần Viên Sơn Trần Duy Đa chia sẻ: “Mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh không chỉ là nhiệm vụ của các cấp chính quyền, mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp”.

Năm 2026, công ty đặt mục tiêu tăng khoảng 20% số sản lượng nông sản chế biến xuất khẩu, đồng thời đầu tư mạnh vào công nghệ, tự động hóa và chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng.

Thực hiện hiệu quả kịch bản tăng trưởng

Bên cạnh khơi thông các nguồn lực, việc tổ chức thực hiện hiệu quả kịch bản tăng trưởng sẽ quyết định khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tại hội nghị sơ kết phát triển kinh tế-xã hội sáu tháng đầu năm 2026, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu bám sát kịch bản đã xây dựng, thường xuyên cập nhật diễn biến thực tế để điều chỉnh giải pháp phù hợp.

Mỗi ngành, mỗi địa phương không chỉ chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện, mà phải chủ động tháo gỡ những khó khăn phát sinh ngay từ cơ sở. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ hàng đầu. Tỉnh sẽ đổi mới phương thức đánh giá đội ngũ cán bộ theo hướng lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo.

Gần 180 ngày còn lại của năm 2026 là khoảng thời gian quyết định đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện mục tiêu tăng trưởng được giao; đồng thời lấy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả điều hành.

Lâm Đồng sẽ áp dụng hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) trong quản lý điều hành. Đây là bước chuyển quan trọng nhằm tạo áp lực tích cực, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ thực thi công vụ, hướng tới xử lý dứt điểm những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở.

Phong trào thi đua cao điểm hướng đến đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, phấn đấu giải ngân 100% số kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng kéo dài; thực hiện sắp xếp tài sản công, dôi dư. Các ngành, địa phương thi đua phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân và khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm cho rằng, tăng trưởng hai con số là mục tiêu thách thức, nhưng là yêu cầu tất yếu để Lâm Đồng bứt phá, khai thác hiệu quả tiềm năng không gian phát triển mới.

“Phải xác định ngành, lĩnh vực nào có thể tăng thêm, dự án nào có thể đóng góp ngay, nguồn lực nào có thể huy động, thủ tục nào phải tháo gỡ, thời điểm nào tạo ra kết quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để xây dựng kịch bản, triển khai kế hoạch quyết liệt, thực chất. Các cấp, ngành và địa phương phải thực hiện nghiêm tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, không để tư tưởng e ngại, né tránh, đùn đẩy làm chậm cơ hội phát triển của tỉnh”, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu.

Khi các dư địa được khai mở, nguồn lực được khơi thông và bộ máy vận hành đồng bộ, mục tiêu tăng trưởng hai con số của Lâm Đồng không chỉ là đích đến của năm 2026, mà còn tạo nền tảng để địa phương bứt phá cho giai đoạn phát triển mới.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Hòn Chùa: Khi trầm tích núi lửa triệu năm giao hòa cùng rạn san hô rực rỡ

[Video] Hòn Chùa: Khi trầm tích núi lửa triệu năm giao hòa cùng rạn san hô rực rỡ

Nằm cách bờ biển Long Thủy (tỉnh Đắk Lắk) chừng 1km, đảo Hòn Chùa là điểm đến sinh thái đầy tiềm năng nhờ sở hữu cảnh quan thiên nhiên hoang sơ và cấu tạo địa chất độc đáo. Không chỉ thu hút du khách bởi hệ thống đá trầm tích núi lửa xếp tầng mang nét tương đồng với danh thắng Gành Đá Đĩa, Hòn Chùa còn sở hữu rạn san hô đa dạng,

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: QUỐC KHÁNH)

Đắk Lắk xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia mùa khô 2026-2027

Ngày 16/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ xuất quân giao nhiệm vụ Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, mùa khô 2026-2027.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chương trình “Sữa đậu nành học đường” năm học 2026-2027. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tặng 1 triệu hộp sữa đậu nành miễn phí cho học sinh tiểu học vùng khó khăn

Ngày 16/9, tại Quảng Ngãi, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Công ty Sữa đậu nành Việt Nam (Vinasoy) và Quỹ Khuyến học sữa đậu nành Việt Nam tổ chức khởi động Chương trình “Sữa đậu nành học đường” năm học 2026-2027. Đây là hoạt động thiết thực nhằm bổ sung dinh dưỡng cho học sinh tại những địa bàn khó khăn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: VĂN CHƯƠNG)

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba

Sáng 15/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba. Đây là sự ghi nhận cao quý của Đảng và Nhà nước đối với những cống hiến xuất sắc của tập thể cán bộ, chiến sĩ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh: CTV)

Đắk Lắk tăng cường kết nối hợp tác với Nhật Bản

Sự hỗ trợ và kết nối của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản giúp Đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk có thêm cơ hội gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các đối tác Nhật Bản, giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của tỉnh cũng như tìm hiểu sâu hơn về nhu cầu hợp tác của doanh nghiệp Nhật Bản.

Bãi đá cuội 7 màu ở biển Cổ Thạch, Lâm Đồng được xem kiệt tác địa chất hiếm có, thu hút khách du lịch khám phá. (Ảnh: TÙNG LÂM)

Mở hướng phát triển mới cho du lịch Lâm Đồng

Bằng việc tái cấu trúc không gian thành mô hình liên kết mới và khai thác vào chiều sâu di sản bản địa, ngành du lịch Lâm Đồng đang hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững, từng bước định vị thương hiệu điểm đến chất lượng cao với chuỗi trải nghiệm riêng biệt, thú vị cho du khách.

Tại xã Liên Hương đã hình thành nhiều khu vực nuôi biển bằng lồng HDPE.

Phát triển nuôi biển công nghệ cao

Với điều kiện thuận lợi phát triển nuôi thủy sản trên biển, nhiều địa phương tại tỉnh Lâm Đồng đang chuyển từ lồng gỗ sang lồng HDPE có độ bền cao, tăng khả năng chống chịu, giảm rủi ro và từng bước hình thành các vùng nuôi biển công nghệ cao.

Người dân khu vực dự án ngán ngẩm với tiến độ thi công của Dự án tuyến thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương. (Ảnh: QV)

Đà Nẵng: Người dân ở khu vực phía nam khốn khổ vì dự án tuyến thoát nước ngập giữa lòng đô thị

Dự án tuyến thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương thuộc địa phận phường Tam Kỳ và Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ góp phần chống ngập lụt cho hàng chục nghìn hộ dân thuộc đô thị Tam Kỳ (cũ). Tuy nhiên sau hơn một năm triển khai, đến nay, dự án vẫn ì ạch chậm tiến độ, gây bức xúc đối với người dân khu vực dự án.