Trước đó, từ ngày 11-13/9, từ thông tin do ông Bùi Tiến Nghĩa (sinh năm 1955) và ông Hà Nẩm (sinh năm 1941), cùng trú thôn Mậu Long, xã Quế Phước, cung cấp, Tổ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp chính quyền và lực lượng vũ trang xã Quế Phước tổ chức tìm kiếm tại khu vực thôn Mậu Long.
Theo các nhân chứng, tại khu vực gần Khe Cái, đối diện Gò Vảy Ốc từng là một trạm điều trị thương binh làm bằng tranh, bên cạnh có đoạn giao thông hào dài 66-70m (sau này đã bị san lấp để trồng cây). Nhờ sự chỉ dẫn trực tiếp của các nhân chứng, sau 3 ngày tìm kiếm tích cực trong điều kiện thời tiết mưa lớn kéo dài, lực lượng chức năng đã phát hiện, cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ.
Tại hiện trường, thu giữ nhiều di vật gồm: 2 lọ thủy tinh, cúc áo, mảnh khăn và vải băng bó vết thương; trong đó có 1 mẫu hài cốt đủ điều kiện lấy mẫu phục vụ giám định ADN.
Ngày 14/9, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Giáp phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức quy tập thành công 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng già thuộc thôn 3, xã Trà Giáp.
Nguồn tin bắt nguồn từ ông Trần Ngọc Liên (sinh năm 1947, trú thôn 3, xã Trà Giáp). Theo ông Liên, giai đoạn 1967-1976, các đơn vị thuộc Quân khu 5 từng đóng quân tại khu vực suối Đá Mài. Năm 2023, con trai ông là anh Trần Minh Trực (sinh năm 1981) trong lúc đi rừng đã phát hiện ngôi mộ nghi là mộ bộ đội.
Trên cơ sở đối chiếu hồ sơ và khảo sát thực địa, ngày 13/9, Đội tìm kiếm, quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Giáp khai mở ngôi mộ. Lực lượng chức năng xác định hài cốt liệt sĩ đã phân hủy hoàn toàn, thu giữ các di vật đi kèm gồm: 1 bộ tăng võng nilon, 2 cúc áo, 2 vỏ đạn súng AK và một số mẩu quần áo đã mục nát.
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ tiếp tục khẳng định trách nhiệm, tình cảm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đối với những thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 10/9, toàn thành phố đã khai quật, lấy mẫu gần 25.200 mộ, đạt hơn 97%. Hiện còn hơn 700 phần mộ đang tiếp tục thực hiện. Trong số đã triển khai, có gần 13.600 mẫu đủ điều kiện giám định ADN, đạt tỷ lệ gần 54%; gần 11.600 trường hợp không đủ điều kiện giám định ADN. Đến nay, gần 6.000 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y quốc gia để phân tích, đối sánh, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Từ tháng 11/2025 đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 57 trong tổng số 390 hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch, dựa trên việc xác minh nguồn tin từ nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ tại nhiều địa bàn trọng điểm.