Khánh Hòa chuẩn bị phương án sơ tán dân trong mùa mưa lũ năm 2026

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro năm 2026. Trong kịch bản ứng phó thiên tai năm 2026 sẽ sơ tán hơn 100.000 người dân nếu mực nước lũ đạt mốc lịch sử.

Sơ tán người dân trong mùa mưa lũ năm 2025 tại Nha Trang. (Ảnh: Vũ Tân)
Sơ tán người dân trong mùa mưa lũ năm 2025 tại Nha Trang. (Ảnh: Vũ Tân)

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm toàn diện nếu để lơ là công tác lãnh đạo, chậm cập nhật cảnh báo hoặc không ứng phó kịp thời, gây thiệt hại. Việc cụ thể hóa số liệu sơ tán, điểm xung yếu theo từng cấp báo động giúp các địa phương chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại khi mùa mưa lũ 2026 đến gần.

Theo dự báo, từ nay đến cuối năm, Khánh Hòa có khả năng chịu ảnh hưởng từ 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, với tâm điểm mưa lớn tập trung chủ yếu vào tháng 10 và 11.

ndo_br_z7232958058836-2d2b3d07bca43b11ad0244bb572806b2.jpg
Mưa lớn, công tác cứu hộ, cứu nạn khi sạt lở đất gặp nhiều khó khăn năm 2025 tại Khánh Hòa. (Ảnh: Vũ Tân)

Trong kế hoạch ứng phó thiên tai năm 2026, Khánh Hòa đã xây dựng kịch bản mưa cực đoan (200 đến 500mm/24 giờ), gây mực nước các sông vượt báo động 3 từ 1m trở lên, có thể đạt hoặc vượt mức lũ lịch sử.

Cụ thể, tỉnh đã lên kế hoạch di dời dân theo từng cấp độ. Trong đó, khi lũ vượt báo động 3, sẽ sơ tán xen ghép 2.759 hộ (gần 9.920 người) và sơ tán tập trung 16.819 hộ (hơn 63.680 người). Trường hợp lũ vượt báo động 3 thêm 1m thì sơ tán xen ghép 3.210 hộ (gần 11.932 người), sơ tán tập trung 21.814 hộ (gần 82.140 người).

Nếu lũ đạt mức lịch sử, sẽ đưa ra phương án cao nhất trong các kịch bản là sơ tán tập trung 26.890 hộ (hơn 101.000 người), bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng cho người dân.

ndo_br_z7230098756279-6c6c9261db36bd6c6e0ebf5b7929259e.jpg
Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang phối hợp lực lượng dân quân phường Nam Nha Trang tổ chức khơi thông các kênh, rãnh thoát nước hạn chế nguy cơ úng, sạt lở năm 2025. (Ảnh: Vũ Tân)

Năm 2025, tỉnh Khánh Hòa liên tiếp hứng chịu 2 cơn bão số 13 và 15 cùng 6 đợt mưa lớn. Riêng trong tháng 11 năm ngoái, địa phương ghi nhận tới 4 đợt mưa lũ vượt mốc lịch sử. Cụ thể, đỉnh lũ trên sông Dinh (Ninh Hòa) đạt 6,77m, vượt báo động 3 tới 1,07m và vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1986 là 0,19m. Tương tự, sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng cũng đạt mức 13,14m, vượt báo động 3 tới 2,14m.

Thiên tai làm 22 người chết, 20 người bị thương, 89 nhà sập hoàn toàn, 290 nhà hư hỏng, thiệt hại thủy lợi và giao thông hơn 3.703,5 tỷ đồng, tổng thiệt hại toàn tỉnh khoảng 6.018 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh: CTV)

Đắk Lắk tăng cường kết nối hợp tác với Nhật Bản

Sự hỗ trợ và kết nối của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản giúp Đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk có thêm cơ hội gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các đối tác Nhật Bản, giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của tỉnh cũng như tìm hiểu sâu hơn về nhu cầu hợp tác của doanh nghiệp Nhật Bản.

Bãi đá cuội 7 màu ở biển Cổ Thạch, Lâm Đồng được xem kiệt tác địa chất hiếm có, thu hút khách du lịch khám phá. (Ảnh: TÙNG LÂM)

Mở hướng phát triển mới cho du lịch Lâm Đồng

Bằng việc tái cấu trúc không gian thành mô hình liên kết mới và khai thác vào chiều sâu di sản bản địa, ngành du lịch Lâm Đồng đang hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững, từng bước định vị thương hiệu điểm đến chất lượng cao với chuỗi trải nghiệm riêng biệt, thú vị cho du khách.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại công trình thủy điện Buôn Kuốp. (Ảnh: CTV)

Đắk Lắk chủ động triển khai phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và mưa lớn

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk một số nơi có mưa vừa, mưa to phổ biến từ 30-90mm, có nơi trên 100mm như xã Hòa Xuân dự báo lượng mưa trên 125mm. Dự báo trong 6 giờ tới, một số nơi tiếp tục có mưa, tổng lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-20mm, có nơi lớn hơn 40mm…

Công an xã Avương sẵn sàng các phương án hỗ trợ người dân phòng tránh mưa lũ. (Ảnh: Công an xã Avương cung cấp)

Đà Nẵng: Lực lượng vũ trang và các địa phương chủ động, sẵn sàng ứng trực bảo vệ an toàn cho nhân dân trước thiên tai

Ngày 12/9, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND yêu cầu toàn hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai với tinh thần quyết liệt “từ sớm, từ xa”, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.