Tăng cường xử lý vi phạm về đất đai

Tại phường Lê Ích Mộc, chính quyền địa phương liên tục kiểm tra thực địa, công khai các trường hợp vi phạm hành chính về đất đai.

Xã Hà Nam tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp.
Xã Hà Nam tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp.

Từ đầu năm đến nay, phường phát hiện, xử lý dứt điểm 5 vụ vi phạm. Phần lớn các trường hợp tự giác khắc phục hậu quả sau khi được tuyên truyền, vận động, những trường hợp còn lại đều bị xử lý theo quy định. Điều đáng chú ý là quá trình xử lý luôn gắn với nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời hạn”.

Cuối tháng 6/2026, Tổ công tác phường Lê Ích Mộc phát hiện một hộ dân ở tổ dân phố Chính Mỹ 4 tự ý dựng khung sắt, lợp mái tôn và đổ bê-tông trên đất nông nghiệp rộng 57,4 m². Lực lượng chức năng đã khẩn trương lập biên bản vi phạm, yêu cầu hộ dân chấm dứt hành vi vi phạm. Dưới sự giám sát của Tổ công tác, hộ dân tự giác tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm.

Đầu tháng 7/2026, Ủy ban nhân dân xã Hà Nam tổ chức hội nghị đối thoại, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân tự giác tháo dỡ công trình trái phép trên đất nông nghiệp trước khi xã tổ chức cưỡng chế.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các đơn vị chức năng xã đã tiếp thu, giải trình, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của các hộ dân, đồng thời khẳng định, việc xử lý các trường hợp vi phạm được thực hiện trên tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, công bằng giữa các trường hợp và không có ngoại lệ.

Theo đồng chí Phạm Đức Ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hà Nam, đến hết ngày 6/7/2026, có 16/18 hộ vi phạm tự giác tháo dỡ công trình. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp mới chỉ tháo dỡ một phần, chưa khắc phục triệt để hành vi vi phạm. Ủy ban nhân dân xã Hà Nam đã tổ chức cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với các gia đình, cá nhân xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp.

Ở khu vực cánh đồng Hoang, phường Lưu Kiếm, nhiều diện tích đất nông nghiệp bị sử dụng sai mục đích và hình thành 120 công trình tạm, nhà ở, lán tạm. Đây là những trường hợp vi phạm cũ, từ những năm 1990 đến trước thời điểm sắp xếp các đơn vị hành chính.

Ủy ban nhân dân phường Lưu Kiếm đã thông báo và yêu cầu các hộ chủ động tháo dỡ, di dời toàn bộ công trình tạm, lán tôn, vật kiến trúc và tài sản trên đất, khôi phục hiện trạng sử dụng đất theo quy định trước ngày 15/6/2026.

Đồng chí Lương Thủy Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường Lưu Kiếm cho biết: Địa phương quyết liệt xử lý các vi phạm về xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, nhất là ngăn chặn các trường hợp vi phạm mới phát sinh, đã làm giảm các vi phạm mới.

Nhiều địa phương khác ở Hải Phòng cũng đang quyết liệt xử lý các sai phạm trên đất nông nghiệp. Năm 2025, phường An Hải thành lập 3 tổ công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đã kiểm tra phát hiện, tháo dỡ, giải tỏa 15 công trình xây dựng trái phép, do vậy những tháng đầu năm nay không có phát sinh sai phạm.

Xã Thanh Hà đã ban hành hàng chục quyết định xử phạt các trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, yêu cầu các hộ dân khắc phục hậu quả. Xã Nam An Phụ cũng đẩy mạnh rà soát, phân loại các trường hợp vi phạm, kết hợp tuyên truyền, vận động để người dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, hạn chế phải áp dụng biện pháp cưỡng chế...

Mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU về tăng cường công tác xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Các địa phương được yêu cầu chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm ngay từ khi mới phát sinh; xử phạt đúng quy định, đúng thẩm quyền và áp dụng đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả.

Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành quyết định xử phạt, cần kiên quyết cưỡng chế theo quy định, đồng thời xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm kéo dài hoặc chậm xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước (Bộ Tài chính); ông Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam, bà Nguyễn Thị Sơn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ khách hàng doanh nghiệp (SME), Tổng Công ty Viễn thông Viettel trao đổi, thảo luận. (Ảnh: HNV)

Phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế hiện nay

Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang triển khai mạnh mẽ các chủ trương phát triển kinh tế nhà nước, nhất là thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị, việc đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp nhà nước theo hướng hiện đại, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Quang cảnh hội nghị.

Bắc Ninh xúc tiến, kết nối doanh nghiệp lữ hành, thúc đẩy phát triển du lịch

Chiều 29/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị xúc tiến, kết nối doanh nghiệp lữ hành đưa khách du lịch về Bắc Ninh năm 2026. Sự kiện nhằm thúc đẩy liên kết, phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc, nâng cao sức cạnh tranh để Bắc Ninh là điểm đến được lựa chọn của đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Khu di tích lịch sử tâm linh núi Chùa-nơi diễn ra trận chống càn lịch sử Chanh Chè lần thứ hai (ngày 21/5/1954).

Đền thờ liệt sĩ núi Chùa

Những ngày này, nhiều người dân trở về Khu tưởng niệm liệt sĩ núi Chùa-nơi diễn ra trận chống càn lịch sử Chanh Chè (ngày 21/5/1954) tại xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình để tri ân các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất này.

Xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên tặng quà gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn xã.

Lan tỏa nghĩa tình với người có công

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ để tri ân những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời gửi gắm niềm hy vọng các liệt sĩ chưa xác định được danh tính sớm được trở về với gia đình.

Du khách trong nước và quốc tế khám phá khu du lịch Tam Cốc, Ninh Bình.

Biến tiềm năng thành lợi thế du lịch

Từ đầu năm đến nay, du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng cả về lượng khách và doanh thu. Các địa phương xác định đúng phân khúc thị trường, phát huy lợi thế riêng của từng điểm đến.

 Lúa đã ấm rễ, vững cây trước mùa mưa 2026.

Hoàn thành gieo cấy vụ lúa mùa 2026

Thời điểm này, các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng căn bản hoàn thành gieo cấy lúa vụ mùa năm 2026. Vụ mùa năm nay, toàn vùng gieo cấy khoảng 400.000 ha lúa. Một số tỉnh, thành phố có diện tích gieo cấy lớn là: Hà Nội 67.000 ha lúa, Hải Phòng 77.000 ha, Hưng Yên 96.000 ha.

Các lưu học sinh Vương quốc Campuchia vui đón Tết cổ truyền tại Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Mái trường vun đắp tình hữu nghị

Nhiều năm qua, Trường đại học Y Dược Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) được biết đến là cái nôi đào tạo lưu học sinh nước ngoài tại Việt Nam. Bằng năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tế và tình cảm chân thành, các giảng viên đã giúp sinh viên nước ngoài thêm gắn bó với mái trường.

Nhiều diện tích đất bị lấn chiếm nuôi trồng thủy sản tại Quảng Ninh được thu hồi.

Quản lý đất nuôi trồng thủy sản, vì nguồn lợi bền vững

Các địa phương ven biển vùng Đồng bằng sông Hồng đang tăng cường quản lý đất nuôi trồng thủy sản, xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép mặt nước và bãi triều; triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản.