Tăng cường vai trò của luật sư tư vấn trên Cổng Pháp luật quốc gia

Sáng 11/6, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp tổ chức Tọa đàm với chủ đề: "Vai trò của tổ chức hành nghề luật sư trong hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên Cổng Pháp luật quốc gia".

Toàn cảnh buổi tọa đàm.
Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Tọa đàm được tổ chức để trao đổi công tác tham gia tư vấn pháp lý của tổ chức hành nghề luật sư; chia sẻ kinh nghiệm triển khai tư vấn pháp lý trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và người dân.

Đây cũng là hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới toàn diện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và phát triển nguồn lực pháp lý cho doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, ông Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp, Bộ Tư pháp cho biết, Bộ mong muốn với kinh nghiệm rất quý báu, đội ngũ luật sư có thể hiến kế giúp phát triển và vận hành Cổng Pháp luật quốc gia đáp ứng mong muốn, yêu cầu của người dân, doanh nghiệp một cách thực chất, tránh "đầu voi, đuôi chuột”, "khai trương hoành tráng nhưng sau đấy thì chìm nghỉm".

Ông Quốc nhấn mạnh, thông qua Cổng Pháp luật quốc gia, Bộ cố gắng tạo ra địa chỉ tin cậy cho người dân, doanh nghiệp khi họ muốn tìm kiếm pháp luật và cần có sự phản hồi chính xác, trách nhiệm từ phía các cơ quan Nhà nước. “Để làm được điều đó, cần sự cộng đồng trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là các chuyên gia, đội ngũ luật sư”, ông Quốc nói.

Đóng góp ý kiến tại tọa đàm, bà Phạm Thị Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Văn phòng Chính phủ, đề nghị Cục Phổ biến pháp luật và Trợ giúp pháp lý phải truyền thông sâu hơn về Cổng Pháp luật quốc gia để mọi người có thể hiểu rõ ràng hơn về chính sách mới này.

Bà Hạnh cho biết thêm, hiện nay, Chính phủ chuẩn bị ban hành Quy chế về việc tiếp nhận, xử lý các kiến nghị giải đáp pháp luật do Bộ Tư pháp soạn thảo, trong đó quy định rõ gửi ý kiến lên Cổng thì bao lâu sẽ được xử lý, ai xử lý và xử lý như nào, phản hồi ra làm sao.

“Cần quy định rõ và có cơ chế phân loại vụ việc để giải quyết nhanh nhất có thể. Mọi người nói rằng: "Cổng Pháp luật quốc gia mới ra đời có khung cổng rất đẹp, nhưng trong đó có những cái gì thì mình phải hoàn thiện sớm chứ nếu để một cái cổng đẹp mà người ta vào, không có gì người ta lại đi ra, rất lãng phí mà cũng không đạt được kỳ vọng”, bà Hạnh kiến nghị.

Đại diện pháp chế Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, Bộ cần khu trú phạm vi hỗ trợ cụ thể vì bản chất chúng ta không thể làm thay quy luật của thị trường, không làm thay các tổ chức dịch vụ pháp lý.

“Hiện chúng ta có khoảng 10.000 tổ chức hành nghề luật sư, liệu chúng ta có đưa hết vào Cổng để tư vấn không, trách nhiệm như thế nào, điều kiện tuyển chọn cần rõ ràng”, đại diện này đề nghị.

Nhiều luật sư cho rằng, họ sẵn sàng hỗ trợ tư vấn cho người dân và doanh nghiệp trên Cổng pháp luật quốc gia vì lợi ích chung, song Bộ Tư pháp cần tính toán các dữ liệu từ đội ngũ luật sư để làm tình huống thực tế cho người dân, doanh nghiệp tham khảo, bên cạnh đó cần có chính sách hỗ trợ luật sư quảng bá hình ảnh của mình hoặc cơ chế tài chính phù hợp.

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội làm việc tại hội trường thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. (Ảnh: DUY LINH)

Đổi mới quy trình bồi thường, đề cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước

Với nhiều quy định mới, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước hướng tới giảm gánh nặng thủ tục cho người bị thiệt hại, đề cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước và bảo đảm việc giải quyết yêu cầu bồi thường kịp thời, công khai, đúng pháp luật.

Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã

Quốc hội nhất trí thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp xã nói riêng và các Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật từ Trung ương đến cấp xã đều hoạt động kiêm nhiệm, không phát sinh biên chế và bộ máy mới.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện thành công ca lấy - ghép đa tạng từ một người hiến chết não, "hồi sinh" sự sống và mang lại hy vọng cho 7 bệnh nhân khác nhau. Ảnh: BVXP

Lấp các khoảng trống pháp lý về hiến, lấy ghép mô, tạng

Bộ Y tế vừa hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) và chuyển Bộ Tư pháp thẩm định. Dự án luật đã đề xuất nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những vướng mắc trên thực tế của hoạt động này sau nhiều năm. 

[Video] Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù

[Video] Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù

Sau 2 ngày xét hỏi, sáng 20/8, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ, nay là Bộ Nội vụ) Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo khác liên quan trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" chuyển sang phần tranh luận

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan tại phiên tòa. (Ảnh: PHÙNG ANH)

Luật sư bào chữa theo hướng giảm nhẹ hình phạt

Chiều 20/8, tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, phiên xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan và 27 đồng phạm trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" được diễn ra ở phần tranh luận.

Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm; đề cao tính hướng thiện

Việc xây dựng Bộ luật Hình sự (sửa đổi) nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các quan điểm chỉ đạo về đề cao tính hướng thiện, nhân đạo trong xử lý người phạm tội; vừa bảo đảm tính răn đe, nghiêm khắc...