Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai trương Cổng Pháp luật quốc gia

Sáng 31/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai trương Cổng Pháp luật quốc gia với chủ đề “Đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp bước vào kỷ nguyên mới”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Lễ khai trương Cổng Pháp luật quốc gia. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Lễ khai trương Cổng Pháp luật quốc gia. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự có Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Buổi lễ được truyền trực tuyến tới Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 18/5/2025, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp xây dựng Cổng pháp luật quốc gia với mục tiêu là địa chỉ chính thống, có độ tin cậy cao phục vụ người dân doanh nghiệp trong tiếp cận chính sách pháp luật.

Mặc dù thời gian gấp, yêu cầu cao, nhưng với nỗ lực cố gắng và tinh thần phục vụ người dân doanh nghiệp, Bộ Tư pháp đã cùng với các đối tác là các công ty công nghệ và các công ty luật hoàn thành việc xây dựng Cổng pháp luật quốc gia với địa chỉ truy cập là: phapluat.gov.vn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Lễ khai trương Cổng Pháp luật quốc gia. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Lễ khai trương Cổng Pháp luật quốc gia. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cổng Pháp luật quốc gia là sản phẩm của sự hợp tác công-tư, được xây dựng mới, tích hợp với các Cổng thông tin và cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia hiện có của Bộ Tư pháp và cơ sở dữ liệu dịch vụ pháp lý của các công ty luật, được thiết kế với những tính năng cơ bản, thiết thực và thân thiện như: Hệ thống hóa văn bản pháp luật và tra cứu văn bản pháp luật mới; lấy ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và cả chính quyền địa phương về văn bản quy phạm pháp luật; ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI pháp luật để hỗ trợ, giải đáp các vấn đề pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, kết nối tư vấn chuyên sâu với các công ty luật và luật sư, trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng yếu thế và đối tượng chính sách.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự Lễ khai trương. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự Lễ khai trương. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đặc biệt, thông qua Cổng Pháp luật quốc gia, mọi phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, chính quyền địa phương về vướng mắc, bất cập nêu trong văn bản quy phạm pháp luật sẽ được trả lời hoàn toàn trên môi trường số, bảo đảm nhanh chóng kịp thời, minh bạch và rõ ràng.

Hệ thống xử lý này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 5/2/2025 về phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ số trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật và được kết nối với ứng dụng VNeID.

Bộ Tư pháp đã vận hành thử nghiệm cấp tài khoản và tập huấn cho các bộ, ngành, địa phương sẵn sàng hoạt động.

Các đại biểu doanh nghiệp tham dự Lễ khai trương. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các đại biểu doanh nghiệp tham dự Lễ khai trương. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Cổng Pháp luật quốc gia, chính thức đưa vào vận hành ngày hôm nay là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực của Bộ Tư pháp để hiện thực hóa chủ trương của Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, phục vụ người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận chính sách pháp luật.

Đó là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và xây dựng cơ chế kịp thời để nhận diện xử lý tổng thể đồng bộ, tháo gỡ nhanh nhất những điểm nghẽn có nguyên nhân từ quy định của pháp luật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khai trương Cổng Pháp luật quốc gia. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khai trương Cổng Pháp luật quốc gia. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức khai trương Cổng Pháp luật quốc gia.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng, với việc khai trương Cổng Pháp luật quốc gia sẽ tạo dịch vụ tốt cho người dân tra cứu về pháp luật một cách thuận tiện nhất.

Hiện nay, xây dựng pháp luật là điểm nghẽn trong hệ thống về tư duy, cách làm, quan niệm, do đó rất cần có sự công khai, minh bạch, sự đóng góp của người dân, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng thể chế vì thể chế hiện nay đang là "điểm nghẽn của điểm nghẽn" nhưng cũng là "đột phá của đột phá", vừa là động lực, nguồn lực cho sự phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ khai trương Cổng Pháp luật quốc gia. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ khai trương Cổng Pháp luật quốc gia. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao nỗ lực Bộ Tư pháp đã xây dựng Cổng Pháp luật quốc gia chỉ trong hơn 2 tuần, có ý nghĩa quan trọng góp phần tháo gỡ "điểm nghẽn của điểm nghẽn", thúc đẩy sự phát triển về thể chế, góp phần thúc đẩy "đột phá của đột phá"; thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, mọi chính sách đều phải hướng đến người dân, doanh nghiệp; người dân, doanh nghiệp phải đóng góp vào hoàn thiện chính sách; góp phần chuyển đổi trạng thái phục vụ người dân, doanh nghiệp từ chỗ bị động sang trạng thái chủ động, tích cực, phục vụ người dân, doanh nghiệp; góp phần chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số; thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị như Nghị quyết 57, 59, 66 và 68-NQ/TW; góp phần giảm chi phí tuân thủ, thời gian, công sức cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Chúng ta kỳ vọng đây là một điểm đến chính thống, địa chỉ tin cậy và cầu nối tương tác thông minh, người bạn đồng hành không thể thiếu được.

Thủ tướng nêu rõ, đây cũng là sự nỗ lực lớn của Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên trực tiếp của Bộ Chính trị, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Việc ra mắt Cổng Pháp luật quốc gia chính là một bước cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, góp phần tạo sự đột phá về thể chế, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin pháp luật của người dân, doanh nghiệp, hướng tới xây dựng và hoàn thiện Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và công dân số.

Thủ tướng nêu rõ, đây là quyết tâm chính trị rất cao, tư tưởng rất thông, nỗ lực rất lớn, tổ chức thực hiện quyết liệt.

Vừa qua, chúng ta đã ban hành 4 Nghị quyết quan trọng – được coi là “Bộ tứ trụ cột”, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thực hiện Cương lĩnh của Đảng trong thời kỳ đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tất cả những việc này đều phục vụ cho đường lối đổi mới của đất nước dựa trên 3 trụ cột chính là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể.

Thủ tướng nêu rõ, trong bối cảnh hiện nay, toàn dân cần tham gia phát triển kinh tế-xã hội, “nhà nhà, người người” làm giàu, có như vậy mới xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo vệ được đất nước.

Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị, Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện các tính năng, tạo thêm các trường thông tin của Cổng Pháp luật quốc gia; rà soát, bổ sung, cập nhật thông tin thường xuyên, làm giàu dữ liệu. Bảo đảm ứng dụng hoạt động thông suốt, an toàn, giao diện thông minh, thân thiện, dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

Trong đó, tập trung vào việc tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật. Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của Cổng Pháp luật quốc gia; đặc biệt coi trọng xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu, nhất là cơ sở dữ liệu của Bộ Tư pháp vì đây là tư liệu, nguồn lực.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tích cực phối hợp, cung cấp, cập nhật dữ liệu lên Cổng Pháp luật quốc gia; phân công đầu mối phụ trách để phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc giải đáp pháp luật, tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thuộc phạm vi thẩm quyền và lĩnh vực quản lý.

Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, các tính năng và lợi ích của Cổng Pháp luật quốc gia để người dân, doanh nghiệp biết, tiếp cận và sử dụng Cổng một cách hiệu quả.

Thủ tướng lưu ý, phải tích cực chống thông tin giả, tiêu cực; phát huy tối đa mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực; kiểm soát thông tin, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; các cơ quan chức năng cần phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Để Cổng Pháp luật quốc gia thực sự trở thành “một công cụ hữu ích của người người, nhà nhà”, Thủ tướng cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân hãy tích cực tham gia, tìm hiểu, khai thác và sử dụng các tiện ích mà Cổng mang lại.

Các cơ quan cập nhật tình hình, người dân, doanh nghiệp tích cực góp ý; Cổng Pháp luật quốc gia cần có thêm phiên bản tiếng Anh để tích cực hội nhập; xây dựng hệ thống đo lường kết quả, nhất là hằng tháng giải quyết được bao nhiêu yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, từ đó khuyến khích mọi người tham gia.

Chính phủ sẽ luôn lắng nghe, chỉ đạo sát sao để Cổng Pháp luật quốc gia không ngừng được cải tiến, nâng cấp, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp, thực sự trở thành “một biểu tượng của nền tư pháp” để giảm chi phí đi lại, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; phát triển hệ sinh thái cho Cổng Pháp luật quốc gia phát triển.

Thủ tướng đề nghị, Bộ Tư pháp đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa, phát triển năng động, hiện đại, phục vụ hiệu quả Chính phủ, người dân, doanh nghiệp; mong Cổng Pháp luật quốc gia hoạt động hiệu quả, đáp ứng một cách thực chất nhu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp, “không hình thức”; mỗi người phải đóng góp để Cổng Pháp luật quốc gia thực sự là người bạn đồng hành, một địa chỉ không thể thiếu được, một nơi cung cấp thông tin chính thống, càng dùng càng hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.