Tăng cường hợp tác quốc phòng giữa ASEAN và Hoa Kỳ

Chiều 20/11, tại thủ đô Vientiane (Lào), diễn ra Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Hoa Kỳ dưới sự đồng chủ trì của Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin.
Quang cảnh Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Hoa Kỳ. Ảnh: HẢI TIẾN
Quang cảnh Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Hoa Kỳ. Ảnh: HẢI TIẾN

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu tham dự cuộc gặp.

Cuộc gặp là cơ hội tốt để trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm, cũng như các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng giữa ASEAN và Hoa Kỳ. Bộ trưởng Lloyd Austin khẳng định Hoa Kỳ coi trọng Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), một cơ chế hợp tác quan trọng của cấu trúc an ninh khu vực; cho biết Hoa Kỳ mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng với ASEAN ngày càng hiệu quả, thực chất, vì hòa bình và an ninh ở khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN cho rằng khu vực đang phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh, cả truyền thống và phi truyền thống. Với nguyên tắc tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN, ASEAN sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ cũng như các đối tác khác để hóa giải các thách thức này.

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh hợp tác quốc phòng ASEAN-Hoa Kỳ thời gian qua ngày càng được củng cố, phát triển thực chất và hiệu quả. Hoa Kỳ là đối tác thường xuyên đề xuất tổ chức các cuộc gặp không chính thức với Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN; tích cực tham gia vào 7 Nhóm chuyên gia ADMM+; chủ động đưa ra các sáng kiến tăng cường hợp tác và hỗ trợ xây dựng năng lực cho các quốc gia thành viên ASEAN. Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao sự hiệu quả, thiết thực trong các hoạt động do Hoa Kỳ đề xuất, vì mục tiêu duy trì hòa bình, an ninh và tự cường của khu vực, cũng như sự phát triển chung của các quốc gia thành viên ASEAN.

Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Cuộc gặp. Ảnh: Hải Tiến

Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Cuộc gặp. Ảnh: Hải Tiến

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết chu kỳ thứ 5 của các Nhóm chuyên gia ADMM+ đã chính thức bắt đầu, tiếp tục khẳng định những cam kết của các bên trong thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và có những đóng góp thực chất vào duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực, trong đó có việc củng cố quan hệ hợp tác trên 7 lĩnh vực Nhóm chuyên gia ADMM+ như đã được đề cập tại Tuyên bố của lãnh đạo cấp cao về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hoa Kỳ năm 2022. Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng rằng Hoa Kỳ và Indonesia sẽ đảm nhiệm thành công vai trò đồng chủ trì Nhóm chuyên gia ADMM+ về Quân y trong chu kỳ này; khẳng định Việt Nam ủng hộ và sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động hợp tác giữa Hoa Kỳ với các nước ASEAN, đặc biệt là trong khuôn khổ ADMM+.

* Chiều cùng ngày, tại thủ đô Vientiane (Lào), bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 18 (ADMM-18) và ADMM+ lần thứ 11, Đại tướng Phan Văn Giang đã có cuộc gặp song phương với Trung tướng Domingos Raul, Tư lệnh Lực lượng quốc phòng Timor-Leste.

Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương với Trung tướng Domingos Raul, Tư lệnh Lực lượng quốc phòng Timor-Leste. Ảnh: Hải Tiến

Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương với Trung tướng Domingos Raul, Tư lệnh Lực lượng quốc phòng Timor-Leste. Ảnh: Hải Tiến

Tại cuộc gặp, hai bên đánh giá quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Timor-Leste thời gian qua đạt kết quả ban đầu tích cực, trong đó phải kể đến việc lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước gặp gỡ, tiếp xúc nhân dịp dự các sự kiện đa phương; Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) hoạt động tại Timor-Leste với thương hiệu Telemor hiện là một trong những nhà mạng viễn thông lớn nhất tại Timor-Leste với độ phủ sóng lên tới 96%, trở thành một trong những điển hình về thành công trong quan hệ hợp tác giữa hai nước; quân đội hai nước cũng ủng hộ các sự kiện do mỗi bên tổ chức.

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Timor-Leste còn rất nhiều tiềm năng; mong muốn thời gian tới hai bên nghiên cứu thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và tiềm lực của hai bên, tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ Viettel hoạt động ngày càng hiệu quả tại Timor-Leste.

*Bên lề ADMM-18, Đại tướng Phan Văn Giang đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng các nước: Campuchia, Singapore, Philippines, Thái Lan và Brunei để trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trao đổi cùng Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và Phu nhân tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Philippines. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cung cấp)

Hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines có đầy đủ điều kiện để bứt phá

Trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Philippines không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Trong tiến trình đó, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, phản ánh nhu cầu phát triển của mỗi nước và đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực.

Đại diện các nước ASEAN tham gia sự kiện về phát triển kinh tế diễn ra ở Pasay, Philippines. (Ảnh: ERIA)

ASEAN tăng cường đoàn kết trước biến động

Những diễn biến phức tạp, khó lường của môi trường địa chính trị, kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho ASEAN về nâng cao tinh thần đoàn kết nội khối và năng lực tự cường để ứng phó hiệu quả các thách thức. 

Đại biện Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.

Đại diện các cơ quan chức năng Campuchia phối hợp FAO thả cua giống tại vùng nước ven biển (Ảnh: Khmer Times)

Campuchia tăng cường hợp tác phát triển ngành thủy sản bền vững

Tổng sản lượng thủy sản năm 2025 của Campuchia đạt 965.758 tấn, tăng 10% so năm 2024. Theo đại diện Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp nước này, sản lượng liên tục tăng là nhờ nỗ lực của Chính phủ trong việc bảo tồn nguồn lợi thủy sản, môi trường sống cũng như sự tăng cường hợp tác để phát triển bền vững lĩnh vực này.