Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

Ngày 19/5, Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Quảng Trị.
Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang kính dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị.
Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang kính dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị.

Cùng dự, có các Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cùng các đồng chí: Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Binh đoàn 12…

Đại tướng Phan Văn Giang đã dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị; nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9; nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Trong không khí thành kính, trang nghiêm, Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước, vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; quyết tâm xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tướng Phan Văn Giang ghi sổ lưu niệm tại Thành cổ Quảng Trị.

Đại tướng Phan Văn Giang ghi sổ lưu niệm tại Thành cổ Quảng Trị.

Cùng ngày, tại thành phố Đông Hà, Đại tướng Phan Văn Giang đến thăm, tặng quà bà Lê Thị Thanh và thắp hương cho chồng bà là Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Chí Phi vừa mới qua đời trong tháng 5/2024; thăm tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang Trương Đức Hai.

Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trao hỗ trợ 1,6 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Trị xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa; trao 100 suất quà tặng đối tượng chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm, tặng quà gia đình bà Lê Thị Thanh ở thành phố Đông Hà.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm, tặng quà gia đình bà Lê Thị Thanh ở thành phố Đông Hà.

Phát biểu tại lễ trao quà, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Lê Quang Tùng cho biết, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Trị luôn luôn quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tập trung làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Cùng với đó quan tâm không để người nghèo tụt lại phía sau, làm tốt công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát; tập trung bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, xử lý vũ trang kịp thời trong mọi tình huống, không để bất ngờ. Thời gian đến, tỉnh Quảng Trị mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Tối cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang dự chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn với chủ đề “Trường Sơn- Chân trần chí thép”.

Hoạt động này của Bộ trưởng Phan Văn Giang và Đoàn đại biểu diễn ra nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024) và 65 năm Ngày mở đường Trường Sơn- Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2024).

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.