Hội nghị ADMM-18: Cùng nhau vì hòa bình, an ninh và tự cường

Ngày 20/11, tại thủ đô Vientiane (Lào), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) lần thứ 18 được tổ chức dưới sự chủ trì của Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào. Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu tham dự Hội nghị ADMM-18.
Quang cảnh Hội nghị ADMM-18. (Ảnh: HẢI TIẾN)
Quang cảnh Hội nghị ADMM-18. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào, Chủ tịch ADMM bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ và hỗ trợ của các nước đối với Lào trong năm Chủ tịch ASEAN 2024, trong đó có việc tổ chức ADMM-18.

Bộ trưởng Quốc phòng Lào nhấn mạnh trong bối cảnh cục diện thế giới đang có những biến động phức tạp như hiện nay, hòa bình và an ninh là nền tảng để phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội. Hội nghị trông chờ và hoan nghênh đóng góp của các đại biểu để bảo đảm Hội nghị đạt mục tiêu tăng cường, thúc đẩy hợp tác quốc tế, giải quyết các thách thức hiện tại trong khu vực vì một ASEAN “hòa bình, thịnh vượng và tự cường”.

Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng rằng, Bộ Quốc phòng Lào sẽ đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ADMM và ADMM+, tiếp tục củng cố tình đoàn kết, sức mạnh tập thể trong ASEAN để ứng phó linh hoạt và chủ động với những thách thức an ninh đặt ra đối với khu vực, vì một khu vực hòa bình, an ninh và tự cường. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam ủng hộ ở mức cao nhất để Lào hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN 2024.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam ủng hộ ở mức cao nhất để Lào hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN 2024. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam ủng hộ ở mức cao nhất để Lào hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN 2024. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Hội nghị ADMM-18 đã nghe báo cáo về kết quả Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM); thông qua Tài liệu thủ tục Quan sát viên các Nhóm chuyên gia Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) (do Lào, Philippines và Singapore xây dựng); thông qua Tài liệu Chiến lược “ADMM và ADMM+ sẵn sàng cho tương lai” (do Brunei và Singapore xây dựng); thông qua đánh giá Chương trình Quan sát viên (2021-2023); thông qua đề nghị tham gia Chương trình Quan sát viên (2024-2027); thông qua Diễn tập Hàng hải ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 2 năm 2025; thống nhất về chương trình nghị sự của Hội nghị ADMM+ lần thứ 11 sẽ được tổ chức vào ngày 21/11.

Đặc biệt, Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung Vientiane của ADMM: Cùng nhau vì hòa bình, an ninh và tự cường. Tuyên bố chung ghi nhận sự phức tạp do các yếu tố địa chính trị và địa chiến lược ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định khu vực và toàn cầu. Các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, bao gồm tác động của biến đổi khí hậu, mất an ninh năng lượng và khan hiếm lương thực, cùng những thay đổi về văn hóa và xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy giảm cũng như sự tiến bộ của công nghệ thông tin và truyền thông vẫn tiếp tục đặt ra những thách thức đối với hòa bình, ổn định, an ninh trong và ngoài khu vực.

Tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của ADMM và ADMM+ trong cấu trúc an ninh khu vực, tạo khuôn khổ cho đối thoại chiến lược và hợp tác quốc phòng thực chất với ASEAN là trung tâm. Tuyên bố chung tái khẳng định ASEAN là một Cộng đồng hướng ngoại, coi trọng sự tham gia và hợp tác với các đối tác đối thoại và bạn bè của ASEAN thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt nhằm thúc đẩy lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau, đồng thời duy trì và tăng cường vai trò trung tâm và sự đoàn kết của ASEAN, góp phần vào mục tiêu chung là duy trì hòa bình và an ninh cũng như thúc đẩy sự tự cường trong và ngoài khu vực.

Tuyên bố chung cũng tái khẳng định việc tuân thủ các nguyên tắc và mục đích cơ bản được ghi trong Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương ASEAN và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) trong việc tăng cường vai trò trung tâm và sự đoàn kết của ASEAN và duy trì cấu trúc khu vực dựa trên luật lệ phù hợp luật pháp quốc tế vì lợi ích của người dân cũng như vai trò trung tâm của ASEAN là động lực chính trong tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh và các biện pháp xây dựng lòng tin với các đối tác của khối; tái khẳng định tầm quan trọng của Tài liệu Quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP) định hướng cho ASEAN trong việc hợp tác với các đối tác bên ngoài.

Tuyên bố chung ủng hộ việc thực hiện đầy đủ Đồng thuận 5 điểm về Myanmar và nhắc lại cam kết của Myanmar trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình và lâu dài cho tình hình hiện nay.

Tuyên bố chung nhắc lại cam kết hợp tác hòa bình và mang tính xây dựng của tất cả các bên để Biển Đông trở thành một vùng biển hòa bình, ổn định và thịnh vượng thông qua việc thực thi đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và việc sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.