Tận dụng tốt cơ hội đón dòng vốn đầu tư mới

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số, ngành công nghiệp bán dẫn nổi lên như một trong những trụ cột chiến lược của thế kỷ 21. Công nghiệp bán dẫn không chỉ là nền tảng cho các thiết bị công nghệ mà còn giữ vai trò cốt lõi trong nền kinh tế số của mỗi quốc gia.
Tận dụng tốt cơ hội đón dòng vốn đầu tư mới

Ngày 21/9/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1018/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tạo cơ sở pháp lý khai phá tiềm năng, phát huy thế mạnh, lợi thế đưa đất nước trở thành điểm đến quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghiệp bán dẫn trên toàn cầu.

Thảo luận về tình hình phát triển kinh tế-xã hội tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV tuần qua, nhiều đại biểu nhấn mạnh: Để thực hiện chiến lược, nguồn nhân lực là vấn đề cấp thiết với nhu cầu lên tới 10 nghìn kỹ sư mỗi năm, nhưng theo tính toán, Việt Nam hiện chỉ đáp ứng được khoảng 20%, sẽ tạo ra một khoảng trống lớn về lực lượng lao động, đặc biệt là thiếu kỹ sư thiết kế chip và nhà khoa học vật liệu. Thách thức này là rất lớn trước sự cạnh tranh gay gắt, khốc liệt trong ngành công nghiệp mũi nhọn mà hiện nay nhiều quốc gia đang theo đuổi.

Sự thiếu hụt cả về số lượng và chất lượng nhân lực bán dẫn có nhiều nguyên nhân, song vấn đề căn bản là ở chỗ các chương trình đào tạo của Việt Nam hiện nay còn nhiều hạn chế và chưa đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế; các trường đại học, cao đẳng chưa được trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ đào tạo và thực hành. Số lượng giảng viên có chuyên môn sâu về thiết kế vi mạch bán dẫn vẫn còn ít, dẫn đến chất lượng đào tạo chưa đồng đều. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo của nhiều trường chưa được cập nhật theo những tiến bộ mới nhất của công nghệ bán dẫn, việc hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp còn hạn chế, dẫn đến khoảng cách lớn giữa kiến thức lý thuyết và thực tế sản xuất; hệ sinh thái đổi mới của Việt Nam chưa phát triển mạnh mẽ, làm hạn chế khả năng tạo ra các ý tưởng công nghệ mới.

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Đoàn Lâm Đồng) cho rằng, sự quan tâm đặc biệt trong xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu về công nghiệp bán dẫn là rất cần thiết. Chính phủ cần có những giải pháp cụ thể để thúc đẩy hợp tác công-tư nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia sâu hơn vào quá trình quản lý và vận hành các cơ sở đào tạo. Đồng thời, cần tạo điều kiện thuận lợi để khu vực tư nhân chia sẻ tài chính, hạ tầng và các nguồn lực khác, nhằm phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong quá trình rà soát, sửa đổi các luật liên quan đầu tư công, khoa học-công nghệ và quản lý tài sản công, cần bổ sung các quy định cụ thể để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động hợp tác này.

Nhiều đại biểu nêu rõ, nguồn nhân lực được chuẩn bị dựa trên dự báo, tầm nhìn dài hạn, nhưng vẫn phải bám sát nhu cầu thị trường để không bỏ lỡ cơ hội, bằng cách thúc đẩy ký kết các cam kết về nhu cầu nhân lực giữa cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp bán dẫn trong và ngoài nước để tạo đầu ra; Chính phủ cũng cần chủ động tìm kiếm, ký kết các hợp tác quốc gia về cung cấp nhân lực bán dẫn với một số nước đang thiếu hụt nhân lực. Ngoài đào tạo dài hạn như đào tạo từ phổ thông, đào tạo đại học và sau đại học, phải chú trọng đào tạo nhanh trong ngắn hạn, cách tốt là đào tạo lại, đào tạo nâng cao, đào tạo chuyển tiếp cho kỹ sư công nghệ thông tin, kỹ sư phần mềm, kỹ sư điện tử. Để có đủ giáo viên, người hướng dẫn, cơ sở vật chất và giáo trình thì cần đào tạo lại giáo viên, thu hút các giáo viên bán dẫn nước ngoài; tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp bán dẫn và cơ sở đào tạo, cùng sự đầu tư mạnh mẽ của Nhà nước cho cơ sở đào tạo.

Một yếu tố không kém phần quan trọng để Việt Nam thu hút đầu tư trong chuỗi cung ứng chip bán dẫn toàn cầu là cung cấp nguồn năng lượng. Ngành bán dẫn đòi hỏi có nguồn điện ổn định, không chỉ đáp ứng đầy đủ về mặt số lượng mà còn phải bảo đảm về mặt chất lượng. Nguồn điện không ổn định là một thách thức lớn đối với sản xuất chip bán dẫn, đặc biệt là tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Sự biến động về điện áp, tần số và chất lượng điện năng có thể gây nhiều hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng chất lượng sản phẩm, năng suất và hiệu quả sản xuất.

Sử dụng nguồn năng lượng sạch đang trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các nhà đầu tư. Do đó, Nhà nước cần đầu tư mạnh mẽ vào phát triển năng lượng để bảo đảm nguồn cung cấp điện bền vững cho ngành công nghiệp bán dẫn như năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, năng lượng mới, đồng thời phải bảo đảm nguồn điện nền ổn định trong bối cảnh thủy điện không còn nhiều dư địa phát triển và điện than dần phải đóng cửa theo lộ trình đến năm 2050.

Cho ý kiến về dự án Luật Điện lực (sửa đổi), đại biểu Quốc hội cho biết, một số nhà đầu tư đã tính toán với tốc độ phát triển như hiện nay, Việt Nam có nguy cơ thiếu điện, cho nên đã cân nhắc có đầu tư vào Việt Nam hay không. Bài toán đặt ra hiện nay là làm sao có đủ năng lượng phục vụ phát triển, do vậy sửa đổi Luật Điện lực cần có tầm nhìn xa, rộng.

Trước ngã rẽ quan trọng của ngành công nghiệp bán dẫn, có tiềm năng, có cơ hội nhưng cũng đối mặt với rất nhiều thách thức; đại biểu Quốc hội bày tỏ tin tưởng, nếu xây dựng được hệ sinh thái hoàn chỉnh và đầu tư mạnh mẽ vào nguồn nhân lực, Việt Nam có thể tận dụng tốt cơ hội từ dòng vốn đầu tư mới để vươn lên trở thành điểm đến lý tưởng của ngành bán dẫn toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.