SEMIExpo Vietnam 2024: Nâng tầm Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu

Từ ngày 7-8/11, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) cơ sở Hòa Lạc sẽ diễn ra Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2024 – SEMIExpo Vietnam 2024 với chủ đề "Nâng tầm Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu". Triển lãm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao NIC phối hợp cùng Hiệp hội bán dẫn toàn cầu (SEMI) tổ chức.

Quy mô hàng trăm gian hàng từ các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới

Chia sẻ trong buổi gặp gỡ báo chí thông tin về sự kiện, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia cho biết, sự ra đời của SEMIExpo Vietnam là bước đi chủ động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, nhằm thực hiện nhiệm vụ tại Chiến lược Phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và Chương trình Phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn.

Quang cảnh buổi gặp gỡ báo chí thông tin về Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2024 - SEMIExpo Vietnam 2024.

Quang cảnh buổi gặp gỡ báo chí thông tin về Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2024 - SEMIExpo Vietnam 2024.

Trong đó, tập trung thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm huy động nguồn lực cho phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, kết nối đầu tư kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm phát triển hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ, thu hút đầu tư từ những tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bán dẫn.

Triển lãm dự kiến thu hút sự tham gia của khoảng 5.000 đại biểu và có quy mô 100 gian hàng của các đối tác công nghệ lớn hàng đầu thế giới như GlobalFoundries, Intel, Amkor, Coherent, Infineon, Lam Research, Marvell, Qorvo, Cadence, Synopsys, Siemens, Tektronix, CoAsia, Dolphin, Brainport Industries, FPT và các trường đại học hàng đầu...

Điều đó cho thấy, SEMIExpo Vietnam 2024 là diễn đàn quan trọng để các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thế giới đến và cùng nhau thảo luận về phương thức hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và sản xuất ngành bán dẫn toàn cầu, qua đó nâng cao vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực này.

"Đây hứa hẹn sẽ là một sự kiện nổi bật, đánh dấu bước tiến quan trọng của Việt Nam trong hành trình xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn phát triển bền vững tại Việt Nam. Qua đó, chúng ta không chỉ khẳng định vị thế của mình trên bản đồ công nghiệp toàn cầu mà còn mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp, sinh viên, và các nhà đầu tư", ông Vũ Quốc Huy nhấn mạnh.

Theo Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, tham dự SEMIExpo Vietnam 2024, các tổ chức, doanh nghiệp có cơ hội quảng bá môi trường kinh doanh, cơ hội đầu tư, phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam; kết nối đầu tư kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực bán dẫn.

Đồng thời, cập nhật các xu hướng công nghệ tiên tiến trên thế giới trong ngành công nghiệp bán dẫn, ứng dụng AI trong thiết kế vi mạch; tham gia đối thoại với Ban Chỉ đạo Quốc gia phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái và lực lượng lao động cho ngành bán dẫn.

Bên cạnh đó, sự kiện cũng sẽ kết nối, cung cấp thông tin học bổng cho sinh viên, học sinh theo học ngành bán dẫn; phát triển nhân tài, nguồn nhân lực cho ngành.

Bà Linda Tan, Chủ tịch SEMI Đông Nam Á nhận định, triển lãm SEMIExpo Vietnam 2024 là một sự kiện quan trọng đối với Việt Nam - một quốc gia mới nổi trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

"Sự kiện này đóng vai trò là nền tảng cho sự hợp tác, đổi mới và quan hệ đối tác chiến lược và SEMI hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy giai đoạn tăng trưởng tiếp theo cho ngành bán dẫn ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á rộng lớn hơn", bà Linda Tan nói.

Theo SEMI, thị trường bán dẫn của Việt Nam dự kiến sẽ đạt 7,01 tỷ USD vào năm 2028.

Theo SEMI, thị trường bán dẫn của Việt Nam dự kiến ​​sẽ đạt 7,01 tỷ USD vào năm 2028.

Việt Nam - điểm đến đầy hứa hẹn trong ngành bán dẫn

Ngành công nghiệp bán dẫn là hạt nhân của ngành công nghiệp điện tử có nhiệm vụ tạo ra vi mạch và linh kiện điện tử dùng để sản xuất ra các sản phẩm phức tạp. Trong bối cảnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng từ sau đại dịch Covid-19 và diễn biến phức tạp về địa chính trị trên thế giới, cũng như để tận dụng nguồn nhân nhân lực dồi dào, các công ty bắt đầu chuyển hướng đến các nước có thế mạnh trong khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam.

Theo SEMI, trong bối cảnh ngành bán dẫn toàn cầu tiếp tục phát triển, Việt Nam đang trở thành điểm đến đầy hứa hẹn trong ngành bán dẫn, với triển vọng tăng trưởng tươi sáng. Thị trường bán dẫn của Việt Nam dự kiến ​​sẽ đạt 7,01 tỷ USD vào năm 2028, với tốc độ tăng trưởng ngành bình quân mỗi năm khoảng 6,69% trong giai đoạn 2023-2028.

Việt Nam hiện đang đứng trước cơ hội tham gia sâu vào ngành công nghiệp bán dẫn và đã thể hiện rõ khát vọng trở thành một mắt xích trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Để tận dụng hiệu quả cơ hội này, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban chỉ đạo và Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Trưởng Ban thường trực.

Đồng thời, Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050 tại Quyết định số 1018/QĐ-TTg ngày 21/9/2024; và Chương trình Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 tại Quyết định số 1018/QĐ-TTg ngày 21/9/2024.

Trong thời gian qua, Việt Nam đã rất tích cực hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu trên thế giới để cùng nhau hợp tác, đầu tư phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam cũng như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp tiềm năng này.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, SEMIExpo Viet Nam 2024 là một trong các chương trình nhằm triển khai các định hướng, chỉ đạo và nhiệm vụ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam và quảng bá môi trường kinh doanh, cơ hội đầu tư vào Việt Nam với các đối tác bán dẫn toàn cầu.

Trong khuôn khổ 2 ngày diễn ra sự kiện sẽ có các hoạt động hội nghị, triển lãm, hội thảo, chương trình kết nối doanh nghiệp và các phiên kết nối ngành.

Cụ thể là Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2024; Hội thảo "Thị trường thiết bị bán dẫn toàn cầu: Cơ hội nào cho ngành sản xuất Việt Nam"; Diễn đàn "Phát triển lĩnh vực thiết kế và đóng gói, kiểm thử vi mạch tại Đông Nam Á"; Diễn đàn "Hợp tác toàn cầu trong phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn"; Chương trình tập huấn cho sinh viên Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Công tác dự báo và cảnh báo sớm chính là “tuyến phòng thủ” đầu tiên, giữ vai trò quyết định trong bảo vệ tính mạng người dân và tài sản. (Ảnh: TRỌNG TÙNG)

Rút ngắn thời gian phản ứng với thiên tai

Việc cảnh báo thiên tai sẽ chỉ thật sự hiệu quả khi thông tin nguy hiểm đến đúng người, đúng nơi và đúng thời điểm. Các mô hình tháp báo lũ thông minh và mạng quan trắc tự động đang giúp việc đưa dữ liệu về ngập lụt tới cộng đồng nhanh hơn, rút ngắn thời gian phản ứng của người dân khi thiên tai xảy ra.

Tiến sĩ Lê Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc VNSC và ông Yasuo Ishii, Phó Chủ tịch cấp cao JAXA trao thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: VNSC)

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản

Ngày 2/5, tại Hà Nội, lãnh đạo Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) và lãnh đạo Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã ký kết, trao đổi “Văn bản Sửa đổi thỏa thuận giữa Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản về trao đổi dữ liệu vệ tinh”.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Đào tạo an ninh mạng tại CyRadar giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực phòng thủ.

Tăng năng lực phòng vệ của doanh nghiệp

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam nhưng cũng kéo theo những rủi ro an ninh mạng phức tạp. Khi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, khả năng bảo vệ hệ thống và thông tin không còn là vấn đề kỹ thuật mà trở thành năng lực phòng vệ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Lọc, Hóa dầu (Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam).

Đầu tư hạ tầng nghiên cứu cho công nghệ chiến lược

Phát triển hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia là một trong những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Thực trạng lạc hậu về công nghệ đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại hạ tầng nghiên cứu theo hướng tập trung, đồng bộ và hiệu quả.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh tội phạm trên không gian mạng. (Ảnh: Công Vinh)

Nâng cao ý thức làm chủ, bảo vệ không gian mạng

Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định chủ trương của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, khi nhấn mạnh yêu cầu: Tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có thể chế vững, có trật tự xã hội ổn định, có sự hội nhập quốc tế sâu rộng...

UAV được thử nghiệm phun thuốc cho cây cà-phê tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Cơ chế sandbox đã sang giai đoạn triển khai thực tế

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, bên cạnh chuẩn bị cấp phép mô hình thử nghiệm có kiểm soát đầu tiên về phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) tại tỉnh Điện Biên, một số địa phương, doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm đến việc triển khai thử nghiệm mô hình sandbox.

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế tri thức. Những năm qua, Việt Nam đã chủ động hoàn thiện thể chế, từng bước xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ tương thích với chuẩn mực quốc tế và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2025 được thông qua cho thấy những vấn đề pháp lý sở hữu trí tuệ đã được điều chỉnh gần và sát thực tiễn hiện nay. Trong đó, việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm đang là nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhất là với giới khởi nghiệp liên quan đổi mới sáng tạo.