Tái định cư cho người dân vùng kinh tế trọng điểm tỉnh Quảng Ngãi

Sau nhiều năm “dậm chân” tại chỗ, không có nơi tái định cư cho người dân, hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương nỗ lực hoàn thiện các khu tái định cư. Sau bao năm chờ đợi, người dân trong vùng dự án trọng điểm ở khu kinh tế Dung Quất đã có nơi ở mới và thoát được nỗi khổ ô nhiễm bụi, tiếng ồn ở các nhà máy, công trường.
Căn nhà 2 tầng của anh Nguyễn Ngọc Phát ở khu tái định cư Cà Ninh gần hoàn thành.
Căn nhà 2 tầng của anh Nguyễn Ngọc Phát ở khu tái định cư Cà Ninh gần hoàn thành.

Đưa dân vào khu tái định cư mới

Căn nhà 2 tầng bắt đầu hoàn thiện khiến anh Nguyễn Ngọc Phát ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn hồi hộp trông ngày dọn về nhà mới. Căn nhà xây to trị giá hơn 1,2 tỷ đồng sẽ là nơi ở của 5 người thân gia đình anh cùng mẹ già. Niềm mong chờ của gia đình anh bao năm nay đã được thỏa ước. Nhà cũ của anh ở xóm Bàu, cách nơi mới vài cây số. Sống sát tường nhà máy thép, ô nhiễm bụi, ngập úng vào mùa mưa khiến gia đình anh khốn đốn. Chưa có nơi ở mới, anh lo ngại cho cuộc sống, sức khỏe gia đình.

Sau mấy năm chờ đợi, tháng 9/2022 anh vào khu tái định cư Đập Cà Ninh và được chính quyền địa phương bố trí 445m2 đất để làm nhà ổn định cuộc sống. Nơi ở khang trang, đầy đủ cơ bản hạ tầng cho hộ dân về đây sinh sống. “Sướng nhất là không còn ô nhiễm nữa. Đường sá, điện nước cũng đầy đủ như ở phố, sạch sẽ nên người già, trẻ nhỏ đều thích”, anh Phát vui vẻ.

Hơn 5 tháng trước, vợ chồng bà Lê Thị Dần và ông Nguyễn Tấn Thành cùng cả xóm 14 hộ gia đình rời nơi cũ đến định cư ở Cà Ninh. Căn nhà 3 tầng rộng, khang trang trị giá gần 1,5 tỷ đồng là nơi ở của gia đình bà Dần. Nay bà không còn lo bụi, khói hay tiếng ồn của các nhà máy như những ngày ở nơi cũ. Vào khu dân cư mới, cả xóm cùng gần nhau nên vợ chồng bà được chia sẻ, đỡ đần khi chuyển nhà bắt đầu cuộc sống mới.

“Vào đây công việc chưa ổn. Chồng tôi là trưởng nhóm thợ hồ, tôi nội trợ cách xa nơi cũ nên chưa sắp xếp công việc nhưng ở đây thì yên tâm, việc thì từ từ tính. Con trai tôi cũng được bố trí đất ở riêng nên không còn lo gì nữa”, bà Dần tỉ tê.

Hình thành từ nhiều năm trước, khu tái định cư Đập Cà Ninh là nơi ở của các hộ dân thuộc diện di dời, để tỉnh Quảng Ngãi triển khai các dự án trọng điểm của khu kinh tế Dung Quất. Hai năm qua, khu tái định cư này tiếp tục hoàn thiện để bố trí nơi ở cho người dân vùng dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất…

Để hỗ trợ bà con về nhà mới, các nhà máy bố trí lực lượng, thiết bị vận chuyển giúp người dân về nhà mới. Đối với hộ dân chưa kịp làm nhà, công nhân giúp dựng nhà tạm trong khu tái định cư để ở chờ ngày xây nhà.

“Tôi chưa được tuổi nên chờ đầu năm làm nhà. Qua đây thì có anh em công ty họ làm nhà tạm ở đỡ nên gia đình cũng không vất vả ngược xuôi”, bà Võ Thị Tâm, khi tái định cư Vạn Tường cho biết.

Khu tái định cư Vạn Tường đang khẩn trương hoàn thiện vỉa hè, đường giao thông hoàn tất công trình. Hơn 150 hộ dân đã được giao đất, làm nhà tại khu dân cư mới này.
Khu tái định cư Vạn Tường đang khẩn trương hoàn thiện vỉa hè, đường giao thông hoàn tất công trình. Hơn 150 hộ dân đã được giao đất, làm nhà tại khu dân cư mới này.

Nỗ lực hoàn thiện hạ tầng tái định cư dự án ở Khu kinh tế Dung Quất

Những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thu hút đầu tư các dự án trọng điểm như thép, cơ khí, giấy, dăm gỗ… vào khu kinh tế Dung Quất. Để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư, tỉnh Quảng Ngãi phải di dời hàng nghìn hộ dân đến vùng đất mới.

Tuy nhiên, trong nhiều năm liền, vướng mắc, trở ngại, khó khăn trong xây dựng khu dân cư mới nên việc bố trí nơi ở cho người dân chậm so với yêu cầu. Vì vậy, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của nhiều hộ dân vẫn còn ở tại các công trường, nhà máy công nghiệp nặng đang thi công, sản xuất.

Trước những bức thiết phải sớm di dời dân nằm xen lẫn trong các công trình, dự án tỉnh Quảng Ngãi nỗ lực hoàn thiện, mở rộng vùng tái định cư hiện hữu và xây dựng nơi mới cho người dân nhường đất làm công nghiệp.

Tại khu tái định cư Đập Cà Ninh, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất hoàn thiện mặt bằng và bàn giao 400 lô đất tái định cư cho chính quyền địa phương nhanh chóng cấp đất ở cho người dân. Đồng thời, khẩn trương thi công hoàn thiện mặt bằng, tiếp tục bàn giao 380 vị trí tái định cư trong những ngày tới.

Một góc khu tái định cư Đập Cà Ninh.
Một góc khu tái định cư Đập Cà Ninh.

“Vẫn còn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng chúng tôi đang tích cực phối hợp với huyện, xã để giải quyết dứt điểm. Đến cuối năm nay hoàn thành, bàn giao đất đợt 3 thêm 300 lô tái định cư cho dân”, ông Lương Trọng Nguyên, Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, cho biết.

Do tính chất khẩn trương phục vụ các dự án trọng điểm, tỉnh Quảng Ngãi xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn. Với tổng mức đầu tư gần 250 tỷ đồng, khu tái định cư Vạn Tường xây dựng trên 26ha đầy đủ tiện ích hạ tầng giao thông, trường học, công viên…

Khu dân cư mới có tổng 566 lô đất, bố trí cho người dân dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và các dự án khác. Hiện đơn vị thi công đã hoàn thiện hạ tầng 320 vị trí định cư, đủ điều kiện giao đất cho người dân. Tại công trường, thiết bị, máy móc được huy động để tập trung hoàn thiện đường giao thông, vỉa hè, cây xanh, cấp điện, nước cho dân vào nơi ở mới.

“Chúng tôi đang hoàn thành và đấu nối trục đường chính. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ phá đá nổ mìn và xử lý kỹ thuật mái ta-luy để thi công hoàn thành các phần việc cuối cùng..”, anh Thịnh, đại diện đơn vị thi công cho biết.

Để di dời người dân nằm trong vùng dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, chủ đầu tư cùng đơn vị thi công hoàn thiện đến đâu chính quyền địa phương cấp đất cho người dân xây dựng nhà ở đến đấy.

Tính đến nay, huyện Bình Sơn đã bố trí nơi ở cho 421 hộ với 460 vị trí đất tái định cư; trong đó, khu tái định cư Vạn Tường 151 hộ, khu tái định cư Đập Cà Ninh 237 hộ và 33 hộ về các khu tái định cư khác. Sau nhiều năm chờ đợi, bà con nhân dân đã về vùng mới an toàn, xây dựng nhà ở, chuyển đến sinh sống lâu dài.

“Huyện Bình Sơn phối hợp ngành chức năng tiếp tục khẩn trương giao đất thực địa cho bà con xây dựng nhà ở mới. Cơ sở hạ tầng bảo đảm, phục vụ đời sống bà con tại vùng định cư mới”, ông Võ Văn Đồng Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.