Sụt lún đất ở Sơn La, nguy cơ từ lòng đất và bài toán bảo vệ khu dân cư

Những vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều trên nền nhà, tường công trình tại tiểu khu Quyết Thắng, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La từ cuối tháng 7/2025 gây xáo trộn sinh hoạt của người dân, cảnh báo về nguy cơ sụt lún đất. Tỉnh Sơn La đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và triển khai các giải pháp ứng phó, phòng ngừa lâu dài.

Khu vực sân của một hộ dân bị sụt lún đã được đổ đất đá trám lại.
Khu vực sân của một hộ dân bị sụt lún đã được đổ đất đá trám lại.

Kết quả điều tra, khảo sát của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La phối hợp Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản cho thấy, khu vực tiểu khu Quyết Thắng và vùng lân cận nằm trên nền địa chất cacbonat thuộc hệ tầng Đồng Giao - loại đá vôi có hàm lượng CaO cao, dễ bị karst hóa.

Đáng chú ý, khu vực này còn chịu tác động của hệ thống đứt gãy Sơn La-Bỉm Sơn và các đứt gãy liên quan, khiến đất đá bị phá hủy cấu trúc, nứt nẻ mạnh, làm suy giảm khả năng chịu lực tự nhiên.

Các kết quả khoan kiểm chứng xác định, nhiều hang karst ngầm phân bố ở độ sâu khá nông, chỉ từ khoảng 3,9-6,2m so với mặt đất. Trần hang mỏng, cấu trúc yếu, rất dễ sụt lún khi gặp các tác động bất lợi như hạ thấp mực nước ngầm vào mùa khô hoặc gia tăng tải trọng từ nhà cửa, đường giao thông và phương tiện cơ giới.

ndo_tr_3.jpg
Tại xã Mai Sơn từ cuối tháng 7/2025 tiếp tục xuất hiện việc sụt lún với nguy cơ trên diện rộng.

Bên cạnh các yếu tố địa chất tự nhiên, nguyên nhân chủ quan được xác định là yếu tố thúc đẩy quá trình sụt lún diễn ra nhanh và mạnh hơn. Trong giai đoạn 2023-2025, số lượng giếng khoan khai thác nước dưới đất tại khu vực này tăng gần gấp đôi so với trước. Độ sâu giếng khoan cũng tăng đột biến, từ trung bình hơn 36m năm 2020 lên tới khoảng 180m vào năm 2025.

Việc khai thác nước ngầm quá mức làm hạ thấp mực nước dưới đất, giảm áp lực đẩy nổi của nước, từ đó thúc đẩy quá trình xói ngầm vật liệu trong lớp phủ và trong các hang karst. Khi khả năng chịu tải của trần hang và lớp đất phủ suy giảm, nguy cơ sụt lún là khó tránh khỏi.

5.jpg
Không chỉ tại xã Mai Sơn, trước đó vào tháng 8/2024 tại các bản của xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn cũ cũng có hiện tượng sụt lún, gây ảnh hưởng và nguy hiểm đến sinh hoạt các hộ dân.

Cùng với đó, quá trình đô thị hóa, mở rộng hạ tầng dân sinh, đặc biệt là các tuyến tỉnh lộ chạy qua thung lũng, nơi tập trung dân cư đông, đã làm gia tăng tải trọng lên nền đất yếu.

Việc xả thải nước sinh hoạt và hóa chất trong sản xuất nông nghiệp trực tiếp ra môi trường, không qua xử lý cũng góp phần làm tăng hàm lượng CO₂ hòa tan trong nước, đẩy nhanh quá trình karst hóa và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước dưới đất.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, khu vực tiểu khu Quyết Thắng và vùng lân cận (khoảng 5km²) được phân định thành 3 vùng nguy cơ sụt lún. Trong đó, vùng nguy cơ rất cao có diện tích 1,522km²; vùng nguy cơ cao 3,209km²; vùng nguy cơ trung bình 0,298km². Các khu vực nguy cơ rất cao chủ yếu tập trung tại thung lũng, gần các tuyến đường giao thông lớn, nơi mật độ dân cư cao.

ndo_tr_2.jpg
Khu vực sân nhà ông Lê Văn Sinh, tiểu khu Quyết Thắng, xã Mai Sơn đã được đổ đất đá để trám lại vị trí bị sụt lún.

Đối với vùng đã xảy ra sụt lún và vùng nguy cơ rất cao, ngành chức năng kiến nghị di dời dân cư trong trường hợp không thể xử lý triệt để hố sụt, hang ngầm.

Với những khu vực chưa thể di dời, cần tiếp tục điều tra chi tiết, trám lấp hố sụt, gia cố hang ngầm, tăng cường khả năng chịu tải cho công trình hiện hữu; đồng thời, xây dựng hệ thống thoát, xử lý nước mặt, không cho phép xây dựng công trình mới có tải trọng lớn và khoanh vùng cấm khai thác nước dưới đất.

Với vùng nguy cơ cao, người dân có thể sinh sống nhưng phải hạn chế khai thác nước ngầm, không xây dựng công trình quy mô lớn. Khi xây dựng nhà ở, công trình dân sinh, bắt buộc phải khảo sát địa chất theo TCVN 9402:2012, ưu tiên giải pháp móng cọc, móng bè kết hợp dầm, sử dụng vật liệu nhẹ để giảm tải trọng.

6.jpg
Tổ chuyên gia Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cùng các sở, ngành của tỉnh Sơn La tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình sụt lún.

Đối với vùng nguy cơ trung bình, việc sinh sống và xây dựng công trình mới được phép, song vẫn phải tuân thủ nghiêm các khuyến cáo chuyên môn, bởi khu vực này còn tồn tại các đới đá vôi nứt nẻ có khả năng karst hóa.

Ông Vũ Tiến Đĩnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Sơn La, cho biết: Về lâu dài, Sở đang tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ nước dưới đất theo Luật Tài nguyên nước năm 2023; đồng thời cập nhật rủi ro sụt lún tại tiểu khu Quyết Thắng vào phương án ứng phó thiên tai của địa phương; cùng với đó là xây dựng lộ trình đầu tư các dự án thủy lợi, cấp nước tập trung nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào khai thác nước ngầm.

ndo_tr_4.jpg
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La công bố kết quả điều tra, nguyên nhân tới nhân dân tiểu khu Quyết Thắng, xã Mai Sơn.

Ở cấp cơ sở, Ủy ban nhân dân xã Mai Sơn cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh sụt lún; lồng ghép nội dung khoanh định vùng nguy cơ vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hằng năm, nhất là các hoạt động cải tạo đất nông nghiệp, phát triển ao nuôi thủy sản; công tác rà soát, giám sát hoạt động khai thác nước dưới đất, kiểm soát khoan giếng mới, theo dõi diễn biến sụt lún và quản lý xây dựng hạ tầng trên vùng karst cũng được xác định là nhiệm vụ thường xuyên.

Việc sớm nhận diện đúng nguy cơ, phân vùng rủi ro và chủ động triển khai các giải pháp tổng thể không chỉ nhằm xử lý sự cố trước mắt, mà còn là bước đi quan trọng để bảo đảm an toàn lâu dài cho khu dân cư, hướng tới phát triển bền vững tại xã Mai Sơn và các khu vực có điều kiện địa chất tương tự trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Cán bộ Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai hướng dẫn tập sa hình đối với học sinh xã Văn Chấn. (Ảnh: THANH SƠN)

Công an tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm soát về an toàn giao thông

Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai chia ca thực hiện tuần tra, kiểm soát nhiều khung giờ khác nhau, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Đơn vị tăng cường kiểm tra  theo phương châm không có vùng cấm hay ngoại lệ, kết hợp với việc tuyên truyền để người dân chấp hành quy định của pháp luật về giao thông.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đồng chí Giàng A Câu, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải (người đứng ngoài cùng bên phải) tham gia kiểm tra việc trồng nấm xuất khẩu trên địa bàn.

Lào Cai chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới giữ vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Trước yêu cầu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam với ASEAN và vùng Tây Nam (Trung Quốc), việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số được đặt ra hết sức quan trọng.

Lãnh đạo xã Xuân Vân kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử trên địa bàn xã.

Chủ động triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

Tỉnh Tuyên Quang đang triển khai đồng bộ, nghiêm túc công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp. Từ công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự, đến việc ấn định số đơn vị bầu cử, công tác tuyên truyền được các cấp, ngành thực hiện tích cực, chặt chẽ, đúng tiến độ, hướng tới ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Nhờ đổi mới đồng bộ từ giống, quy trình và công nghệ, đến nay 97% sản lượng cà-phê đặc sản của hợp tác xã được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia.

Người đưa hạt cà-phê Sơn La ra thị trường thế giới

Giữa vùng núi cao Sơn La, nơi những triền đồi cà-phê từng gắn với nỗi lo “được mùa rớt giá”, có một nông dân đã chọn con đường “đi sâu” vào chất lượng, công nghệ và xây dựng thương hiệu để đưa hạt cà-phê Sơn La bước ra thị trường thế giới. Đó là ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Hợp tác xã cà-phê Bích Thao Sơn La.

Kỹ sư, công nhân thi công cầu Kênh Vàng.

Tăng tốc trên các công trình trọng điểm

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phong trào thi đua lao động, sản xuất trên các công trường, dự án tại tỉnh Bắc Ninh được lan tỏa mạnh mẽ, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chủ đầu tư, nhà thầu, kỹ sư và công nhân, tất cả đều thể hiện quyết tâm vươn lên, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Một số sản phẩm từ sợi chuối đã được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, góp phần tạo đầu ra ổn định.

Làm giàu từ phụ phẩm nông nghiệp

Những năm gần đây, cùng với việc phát triển vùng trồng chuối hàng hóa, xã Bảo Hà (Lào Cai) đã từng bước hình thành mô hình chế biến sợi chuối từ thân cây sau thu hoạch. Bước đầu, mô hình này đang cho thấy hiệu quả khi tận dụng được phụ phẩm nông nghiệp, giảm lãng phí, đồng thời tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Xã viên Hợp tác xã Sơn Trà thu hoạch chè Shan tuyết.

Tuyên Quang chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng xanh, bền vững

Sản xuất nông nghiệp tại Tuyên Quang đang chuyển mình mạnh mẽ từ truyền thống sang hiện đại, bền vững. Từ chỗ dựa nhiều vào kinh nghiệm truyền thống, người nông dân từng bước làm chủ khoa học-công nghệ để ứng dụng vào từng khâu sản xuất. Qua đó, tạo ra những sản phẩm chất lượng, năng suất cao, giảm các chi phí và thân thiện với môi trường.

Trải nghiệm nghỉ ngơi trên hồ Lân Ty.

“Lá phổi” xanh xứ Lạng

Thời gian qua, tận dụng lợi thế, nhiều địa phương ở tỉnh Lạng Sơn đã chú trọng xây dựng kế hoạch phát triển du lịch trở thành trọng tâm thúc đẩy kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Người dân đến khám, chữa bệnh tại Trạm y tế xã Khun Há.

Củng cố, kiện toàn bộ máy y tế cơ sở

Thực hiện chủ trương kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp gắn với nâng cao chất lượng y tế cơ sở, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành quyết định chuyển giao nguyên trạng 38 trạm y tế và 68 điểm trạm về các xã, phường quản lý, vận hành từ ngày 1/1/2026.

Giải phóng mặt bằng thuận lợi, hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Lạc ở xã Phú Lương được triển khai nhanh.

Khẩn trương tái định cư cho người dân

Vướng mắc lớn nhất đối với việc xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thời gian vừa qua là chậm giải phóng mặt bằng, thiếu quỹ đất tái định cư cho người dân. Sau khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, với sự chỉ đạo quyết liệt của địa phương, chính quyền cấp xã đã tích cực giải quyết vấn đề này.

Vườn cam Cao Phong sau khi được tái canh cho chất lượng và sản lượng tốt.

Tái canh cây cam để phát triển bền vững

Tỉnh Phú Thọ hiện có hơn 15,3 nghìn héc-ta cây ăn quả có múi; trong đó, diện tích cây cam chiếm khoảng 3,65 nghìn héc-ta, sản lượng năm 2025 ước đạt hơn 96,64 nghìn tấn… Tuy nhiên, sau một thời gian phát triển, nhiều diện tích trồng cam tại khu vực Hòa Bình (cũ) đã hết chu kỳ phát triển, phải thay mới.