Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang được công nhận đạt chuẩn mức 1

Chiều 6/6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Lễ trao bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn mức 1. Dự buổi lễ có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang.

Cùng dự có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chủ trương xây dựng trường chính trị chuẩn của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã ban hành Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn giai đoạn 2025-2030. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự hỗ trợ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên, nhà trường đã hoàn thành 6/6 nhóm tiêu chí, 51/51 chỉ tiêu theo quy định, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt chuẩn, được công nhận đạt chuẩn mức 1.

z7907536833735-9ed0b033c49e7e05e266eb32155bcf21.jpg
Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, việc Trường chính trị tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn mức độ 1 là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang. Đồng chí khẳng định, đạt chuẩn không phải là đích đến cuối cùng mà là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn. Việc xây dựng trường chính trị chuẩn phải hướng tới nâng cao thực chất chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách cho địa phương.

z7907536398517-a7e9066db3187b3fb9c41cfa1b393bcb.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Trong bối cảnh cả nước đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Phó Giáo sư, Tiến sĩ đề nghị Tỉnh ủy Tuyên Quang tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Trường Chính trị tỉnh; đặt sự phát triển của nhà trường trong tổng thể chiến lược phát triển nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh. Nhà trường cần được xem là một thiết chế quan trọng trong hệ thống chính trị, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

z7907536570292-d3d5f5f94ecaa0f3ae3b4153b2222709.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự buổi lễ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị, phương thức đào tạo, hoạt động chuyên môn; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với tổng kết thực tiễn, tư vấn chính sách; tập trung nghiên cứu những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn địa phương như sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới mô hình quản trị địa phương, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, du lịch cộng đồng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm, tăng cường tính tương tác, gắn lý luận với thực tiễn; chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên mẫu mực về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng văn hóa trường Đảng, phấn đấu đưa Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn mức 2 trước năm 2030.

1111.jpg
Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khẳng định, việc Trường Chính trị tỉnh được công nhận đạt chuẩn mức 1 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của nhà trường, đồng thời thể hiện quyết tâm của Đảng bộ tỉnh trong xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương trong giai đoạn mới. Đây cũng là tiền đề để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tham mưu chính sách và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí đề nghị nhà trường cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng; rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý và năng lực xử lý tình huống thực tiễn cho cán bộ cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, xây dựng môi trường sư phạm kỷ cương, mẫu mực, hiện đại, nhân văn.

​

​

Có thể bạn quan tâm

Đối tượng Trần Nhật Anh tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Lạng Sơn)

Công an tỉnh Lạng Sơn mở rộng điều tra vụ án vận chuyển trái phép đất hiếm và chất phóng xạ

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân có liên quan trong vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Ngày 15/10, tỉnh Lào Cai tổ chức Chương trình hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề “Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”. Chương trình được tổ chức trực tiếp từ Trung tâm hội nghị tỉnh kết hợp trực tuyến đến các xã, phường trong tỉnh.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã xác minh, lập biên bản xử lý tài xế xe khách biển kiểm soát 15H-219.92, xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La xử lý nghiêm xe khách vượt xe sai quy định

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã xác minh, lập biên bản xử lý tài xế xe khách biển kiểm soát 15H-219.92 có hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic.

Để có cơ sở xây dựng các mô hình ứng dụng UAV phù hợp từng vùng sản xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã phối hợp một số nhà cung cấp tổ chức trình diễn thực tế phương tiện bay không người lái (UAV) tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên hướng tới mục tiêu sản xuất sản phẩm công nghệ “Make in Điện Biên”

Dù hiện mới đang thử nghiệm các thiết bị bay không người lái tại vùng sản xuất nông nghiệp để thực hiện mô hình phát triển kinh tế tầm thấp nhưng Điện Biên vẫn đặt mục tiêu lớn hơn, đó chính là sản xuất thử nghiệm các dòng UAV chuyên dụng cho địa hình miền núi - hướng tới sản phẩm công nghệ “Make in Điện Biên”. 

Chủ bến Thắng Lá ở cảng Đa Phúc sử dụng điện để vận hành máy cẩu hàng hóa. (Ảnh THẾ BÌNH)

Chuyển đổi xanh trong bốc, xếp hàng hóa tại cảng Đa Phúc ở Thái Nguyên

Với năng lực bốc, xếp khoảng 3,5 triệu tấn hàng hóa/năm, cảng đường thủy Đa Phúc là trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn của tỉnh Thái Nguyên, thời gian vừa qua nhiều chủ bến đã chuyển đổi từ sử dụng dầu diesel sang sử dụng điện để điều khiển máy cẩu và máy xúc. Qua đó, tăng hiệu quả kinh tế, góp phần bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo phường Tân Giang gặp gỡ, đối thoại với người dân, tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng. (Ảnh: Phường Tân Giang)

Cao Bằng dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng

Trong Chiến dịch cao điểm giải phóng mặt bằng khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng, từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10/2026, hàng trăm héc-ta mặt bằng khu bắc mỏ sắt Nà Rụa đã được người dân đồng thuận bàn giao.

Kỹ sư Dương Văn Đức thay thế chuyên gia nước ngoài làm Giám đốc Vận hành Nhà máy tinh luyện Vonfram Masan. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Nhà máy tinh luyện Vonfram Masan và sự phát triển của doanh nghiệp Việt

Quá trình vận hành Nhà máy tinh luyện Vonfram Masan (MTC) tại tỉnh Thái Nguyên với hệ thống công nghệ, thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới, đội ngũ kỹ sư Việt Nam đã từng bước tiếp thu, làm chủ công nghệ và thay thế hoàn toàn các chuyên gia nước ngoài trong việc vận hành, quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất của nhà máy.

Tuyên Quang thúc đẩy sản xuất công nghiệp để đạt mục tiêu tăng trưởng. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Tuyên Quang quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cả năm 2026 là 10,17%, tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch và phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ và Thường trực Đảng ủy xã Đoan Hùng thực hiện nghi thức bấm nút Đề án “Kết nạp đảng viên gắn với chuyển đổi số" tại Đảng bộ xã Đoan Hùng. (Ảnh: NGỌC LONG)

Đoan Hùng đổi mới công tác phát triển đảng viên gắn với chuyển đổi số

Đảng bộ xã Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào quy trình tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp Đảng; qua đó, từng bước chuẩn hóa công tác xây dựng Đảng từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới.