Sự trở về của “Cô bé Làng Nủ”

Chiều 1/11, Mông Hoàng Thảo Ngọc, nạn nhân của trận lũ lịch sử sau cơn bão Yagi ra viện trở về với gia đình sau 50 ngày được tập thể thầy thuốc Bệnh viện Bạch Mai tập trung cứu chữa với các tình trạng suy hô hấp và đa chấn thương rất nghiêm trọng.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cùng các khách mời tặng hoa chúc mừng bé Thảo Ngọc được ra viện về với gia đình.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cùng các khách mời tặng hoa chúc mừng bé Thảo Ngọc được ra viện về với gia đình.

Sự hồi sinh kỳ diệu của em sẽ nối tiếp sức sống vươn dậy của một ngôi làng với số phận bi thương trong hoàn lưu siêu bão Yagi thảm khốc. 50 ngày Thảo Ngọc và các thầy thuốc đã có "cuộc chiến đấu ngoan cường" để giành giật sự sống.

Mông Hoàng Thảo Ngọc, 11 tuổi, người Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai được đội cứu hộ tìm thấy sau 1 giờ đồng hồ bị lũ quét cuốn đi. Trận lũ kinh hoàng đó đã cuốn đi nhiều người dân và bản làng yên bình, xinh đẹp của em.

Ngọc được đội cứu hộ tìm thấy cách nhà 1km rồi chuyển vào cấp cứu ở Bệnh viện huyện Bảo Yên rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện tỉnh Lào Cai. Rạng sáng ngày 11/9, Ngọc được chuyển đến Trung tâm Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng rất nguy kịch, hôn mê sâu, tụt huyết áp. Kết quả chụp CT sọ não cho thấy có chấn thương sọ não, phù não lan tỏa. Bệnh nhi đã được chuyển Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Bạch Mai) để tích cực điều trị.

Ngày 12/9, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức hội chẩn toàn viện và thành lập tổ công tác đặc biệt để tập trung cứu chữa cho cháu bé. Hội đồng kết luận, cháu bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa phủ tạng, suy hô hấp nặng, tổn thương viêm phổi nặng (ARDS) do đuối nước và hít phải bùn đất chấn thương gan độ 3, gãy 1/3 xương đòn phải, theo dõi tụ máu dưới màng bán cầu não trái, theo dõi nhiễm khuẩn suy đa tạng. Các biện pháp chuyên sâu như lọc máu, thở máy, nội soi phế quản, kháng sinh đã được áp dụng ngay những giờ đầu tiên.

Với nỗ lực cao nhất để cấp cứu cho cháu bé, PGS,TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã kết nối, mời GS,TS Hashimoto, Khoa Hô hấp, Bệnh viện National Center For Global Health and Medicine, Tokyo, Nhật Bản chuyên gia đầu ngành về cấp cứu nhi khoa tới bệnh viện hội chẩn cùng các y bác sĩ, chuyên gia.

Quá trình điều trị cho bệnh nhi.
Quá trình điều trị cho bệnh nhi.

Vấn đề làm “đau đầu” các bác sĩ lúc ấy là tình trạng viêm phổi của bệnh nhi rất trầm trọng do ứ nước và bùn đất. Suốt bốn ngày rửa lọc phổi liên tục mà dịch từ phổi vẫn đục ngầu bùn, cát.

Nhiều cuộc hội chẩn, bàn bạc để đưa ra phác đồ tối ưu, đưa ra các giải pháp cứu chữa hai lá phổi với nhận định không mấy khả quan. Bệnh nhi được chuyển lên Trung tâm Hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị.

PGS,TS Đào Xuân Cơ cho rằng, những ngày cháu bé điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực là khoảng thời gian đầy căng thẳng, áp lực, kịch tính, nhiều lúc tưởng chừng tuyệt vọng. Cơ hội sống hết sức mong manh. Bệnh nhi liên tục được lọc máu, thở máy, thông khí nhân tạo, nội soi phế quản, dạ dày, đại tràng để lấy sạch đất đá, lấy dịch tìm vi khuẩn, xét nghiệm nấm, truyền kháng sinh, dinh dưỡng tĩnh mạch.

Ngày 18/9, bệnh nhân dừng lọc máu, ngày 20/9 được rút ống nội khí quản, nhưng đến ngày 21/9/2024 lại tiếp tục phải đặt lại ống nội khí quản do sốt cao, tình trạng viêm phổi vẫn tiến triển nặng. Bệnh viện Bạch Mai tổ chức hội chẩn liên viện với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Bệnh nhiệt Đới trung ương, Bệnh viện Nhi trung ương cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm của nhiều chuyên khoa của Bệnh viện Bạch Mai.

Sau 2 tuần điều trị tối ưu bằng các phương pháp tiên tiến nhất tại Trung tâm Hồi sức tích cực, bệnh nhi được theo dõi sát sao từng thông số cận lâm sàng, từng biểu hiện lâm sàng để có những phác đồ, chiến lược và xử trí phù hợp với diễn biến bệnh. Với sự nỗ lực của thầy thuốc, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt. Ngày 29/9, bệnh nhân đã được cai thở máy và ngày 30/9 bệnh nhân đã cử động được tại giường trong niềm vui và hạnh phúc vô bờ của tập thể lãnh đạo, y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai.

Những ngày tháng 10 là chuỗi ngày các thầy thuốc, y bác sĩ Trung tâm Hồi sức tích cực tập trung tiếp tục điều trị và phục hồi sức khỏe, phục hồi các chức năng cho bệnh nhi. Bệnh viện đã mời cả chuyên gia người Pháp hướng dẫn các bài tập luyện khoa học và hiệu quả cho bé...

Dần dần, Thảo Ngọc đã đi lại được, tiếp xúc tốt, thở khí phòng. Các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và biểu hiện lâm sàng cho thấy bệnh nhân đã phục hồi tốt.

Ngày ra viện, Thảo Ngọc bảo mong muốn sớm được về nhà để thắp hương cho bà ngoại, cậu và hai em (con của cậu), những người thân nhất của em đã mất vì cơn lũ dữ. Và em cũng mong sớm được đến trường học tập cùng các bạn ở vùng quê yêu dấu.

Chị Hoàng Thị Dịp chia sẻ, gửi lời cảm ơn tập thể thầy thuốc Bệnh viện Bạch Mai đã sinh ra con lần thứ hai.
Chị Hoàng Thị Dịp chia sẻ, gửi lời cảm ơn tập thể thầy thuốc Bệnh viện Bạch Mai đã sinh ra con lần thứ hai.

Với chị Hoàng Thị Dịp, mẹ của Thảo Ngọc, thật sự, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã sinh ra con lần thứ hai, cho con một trang đời mới, một cuộc sống tươi đẹp tràn đầy hy vọng phía trước.

Trong suốt gần hai tháng vừa qua, sau cơn lũ dữ, các thầy thuốc y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã luôn dốc hết sức lực, trí tuệ và không ngừng tìm mọi cách để cứu chữa cho con. Dù hy vọng sống có lúc rất mong manh, nhiều lần cận kề cửa tử nhưng các y bác sĩ chưa bao giờ buông tay.

Những mất mát đau thương đang dần đi qua, cuộc sống đang nảy sinh trở lại với Làng Nủ tại khu đất mới. Với “Cô bé Làng Nủ” Mông Hoàng Thảo Ngọc đã có sự hồi sinh kỳ diệu từ những mong manh, tuyệt vọng nhất. Sức sống của con không chỉ mang niềm vui, hạnh phúc cho gia đình, quê hương, các thầy thuốc mà còn khơi dậy niềm hy vọng cho một ngôi làng nơi biên cương đang dần phục hồi sau cơn lũ lịch sử.

Phát biểu tại sự kiện ý nghĩa này, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, dù rất nhiều khó khăn nhưng các thầy thuốc của Bệnh viện Bạch Mai luôn tìm tòi những phương án tốt nhất để cứu chữa cho cháu bé Thảo Ngọc. Đây thật sự là những giá trị cốt lõi của người thầy thuốc dành cho bệnh nhân.

Người đứng đầu ngành y tế cũng đề nghị Bệnh viện Bạch Mai tổng kết, rút kinh nghiệm để có bài học có giá trị để phổ biến kinh nghiệm cho các bệnh viện, cho các địa phương trong việc cứu chữa cho những nạn nhân gặp thiên tai, lũ lụt.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long đang tiến hành phẫu thuật.

Vĩnh Long phẫu thuật nội soi thành công khối u mạc treo ruột khổng lồ nặng hơn 6kg

Ngày 23/12, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cho biết, bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt bỏ hoàn toàn khối u mạc treo ruột kích thước khổng lồ (nặng hơn 6kg) cho bệnh nhân nữ lớn tuổi. Đây là ca bệnh phức tạp, khẳng định năng lực chuyên môn sâu về kỹ thuật phẫu thuật nội soi tại bệnh viện.

Y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Mê Linh lấy máu xét nghiệm cho người bệnh.

Giúp người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi mình sinh sống

Bệnh viện đa khoa Mê Linh (Sở Y tế Hà Nội) vừa được Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) công nhận đạt chứng chỉ ISO 15189:2022-tiêu chuẩn quốc tế về năng lực và hệ thống quản lý chất lượng dành riêng cho phòng xét nghiệm y tế. 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế trao giải Nhất cho tác giả.

Trao giải cuộc thi Sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá

38 tác phẩm xuất sắc đã được vinh danh tại cuộc thi "Sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá". Cuộc thi lan tỏa những thông điệp nhân văn về việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là bảo vệ trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi khỏi những nguy cơ nghiêm trọng của khói thuốc.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Thống nhất việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế theo mô hình tập trung

Ngày 23/12, Trung tâm Thông tin Y tế quốc gia (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Y tế cho cán bộ, công chức các địa phương trên toàn quốc nhằm triển khai thống nhất theo mô hình tập trung từ Trung ương đến địa phương.

Bộ Y tế sẽ tập trung phát triển y tế cơ sở để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe người dân.

Chú trọng nâng cao năng lực hệ thống phòng bệnh và y tế cơ sở

Để bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy Bộ Y tế sẽ chú trọng nâng cao năng lực hệ thống phòng bệnh và y tế cơ sở gắn với triển khai có hiệu quả việc quản lý sức khỏe cho người dân ngay tại cơ sở; thực hiện tốt công tác chủ động dự phòng bệnh tật từ sớm, từ xa…

Tuyên truyền, cổ động về công tác phòng, chống HIV/AIDS trên các tuyến giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Mở rộng điều trị, quyết tâm kiểm soát HIV/AIDS

Để đạt được mục tiêu 90-90-98 trong phòng, chống HIV/AIDS, thành phố Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ các hoạt động như: phát hiện sớm, điều trị bằng thuốc kháng virus; điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng methadone; truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, hướng đến mục tiêu kiểm soát HIV/AIDS bền vững...

Cán bộ y tế tiêm vaccine cho trẻ trong độ tuổi để phòng các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn Hà Nội.

Đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức về các dịch bệnh truyền nhiễm

Sở Y tế Hà Nội đề nghị các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm để người dân chủ động thực hiện, phối hợp chính quyền và ngành y tế trong công tác điều tra, xử lý dịch tại cộng đồng.

Cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai tổ chức khám sàng lọc bệnh COPD cho người dân.

Giải pháp giúp chăm sóc sức khỏe người dân từ sớm, từ xa, xuyên suốt vòng đời

Chủ trương tổ chức khám sức khỏe định kỳ toàn dân đã được Bộ Chính trị xác định rõ trong Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 với yêu cầu từ năm 2026 người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi xác định vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Cẩm Thành và các xã, phường lân cận khiến 203 trường hợp phải nhập viện để điều trị là do ăn bánh mì tại các điểm kinh doanh bánh mì bảng hiệu “Bánh mì Hồng Vân”.

Quảng Ngãi: 203 ca bị ngộ độc thực phẩm là do ăn bánh mì

Tối 20/12, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Ngọc Hòa cho biết, qua kết quả kiểm nghiệm xác định, vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Cẩm Thành và các xã, phường lân cận khiến 203 trường hợp phải nhập viện để điều trị là do ăn bánh mì tại các điểm kinh doanh bánh mì bảng hiệu “Bánh mì Hồng Vân”.

Báo cáo viên trình bày đề tài trước các thành viên Hội đồng tại Hội thi.

Để nhân dân Thủ đô được thụ hưởng những ứng dụng sáng kiến, sáng tạo của tuổi trẻ ngành y

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội phối hợp Bệnh viện đa khoa Đức Giang (Sở Y tế Hà Nội) tổ chức Hội thi "Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 31, năm 2025”. Tham dự, có 32 bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, với 133 đề tài được trình bày tại Hội thi.