Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Công trình xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc.

Các đại biểu bấm nút khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.
Các đại biểu bấm nút khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Buổi lễ được kết nối truyền hình trực tuyến, nằm trong chuỗi các hoạt động khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thể hiện quyết tâm thúc đẩy phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, trong đó lĩnh vực y tế được xác định là một trong những trụ cột quan trọng, ưu tiên đầu tư lâu dài và bền vững.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Thành Long, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Thị Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ; Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Y tế; Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình… cùng đại diện lãnh đạo nhiều bộ ngành, địa phương…

khanh-thanh1.jpg
Các đại biểu dự lễ khánh thành.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án công trình y tế, mỗi công trình có quy mô 1.000 giường bệnh; tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng; được khởi công xây dựng từ năm 2015. Thực tiễn triển khai cho thấy hai dự án đã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, bị đình trệ kéo dài, nguồn lực chưa được phát huy đầy đủ, gây trăn trở không chỉ đối với ngành y tế mà còn đối với toàn xã hội.

Trong bối cảnh đó, sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ tinh thần không bỏ lại phía sau bất kỳ dự án lớn, quan trọng nào phục vụ lợi ích nhân dân. Bước ngoặt mang tính quyết định để hai dự án được khơi thông và “hồi sinh” chính là việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 13/2/2025 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, tháo gỡ các điểm nghẽn then chốt, cho phép triển khai đồng bộ các giải pháp về đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và tổ chức thực hiện dự án.

Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo quyết liệt, sâu sát; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ.

khanh-thang2-5187.jpg
Đại diện Ban Quản lý dự án công trình y tế báo cáo quá trình triển khai dự án.

Nhờ việc triển khai nghiêm túc, quyết liệt những điểm nghẽn then chốt đã được tháo gỡ; dự án được khơi thông và tái khởi động một cách toàn diện. Các đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn, bố trí nhân lực, thiết bị, tăng ca, tăng kíp; nghiêm túc tuân thủ các yêu cầu về chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và phòng, chống lãng phí.

Đến nay, sau hơn 10 tháng triển khai, dự án đã đạt được những kết quả quan trọng. Theo đó, các hạng mục xây dựng của hai bệnh viện đã được hoàn thành bảo đảm yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 235.000m2. Công trình được thi công theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành; đáp ứng các yêu cầu khắt khe của công trình y tế chuyên sâu; bảo đảm an toàn, đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường và phù hợp với cảnh quan, quy hoạch chung của khu vực.

Công tác mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế đã đạt được những kết quả tích cực. Nhiều thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại, có chất lượng tốt, đồng bộ với mô hình bệnh viện tuyến cuối đã được mua sắm và tiếp nhận theo đúng quy định. Các hệ thống thiết bị phục vụ chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, hồi sức cấp cứu, phẫu thuật chuyên sâu… đã đáp ứng yêu cầu chuyên môn cao của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; tạo nền tảng quan trọng để hai bệnh viện triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, hiện đại phục vụ hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng như phục vụ triển khai có hiệu quả công tác đào tạo, thực hành và nghiên cứu khoa học.

khanh-thanh-3.jpg
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại lễ khánh thành.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là hai bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến cuối hàng đầu của cả nước, có bề dày truyền thống, uy tín lớn trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo nhân lực y tế, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến. Cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng tăng cao, tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến Trung ương, nhất là tại hai bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức là thách thức lớn đối với ngành y tế. Việc đầu tư xây dựng cơ sở 2 của hai bệnh viện không chỉ là yêu cầu cấp thiết nhằm giảm tải cho cơ sở chính tại Hà Nội, mà còn là bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc phát triển hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ, công bằng và hiệu quả.

Tuy nhiên, quá trình triển khai hai dự án này, Bộ Y tế gặp phải những khó khăn chưa từng có tiền lệ như những vướng mắc phức tạp về cơ chế chính sách, các quy định pháp luật thay đổi, yêu cầu kỹ thuật cao, quy mô lớn kể cả những tồn tại trong quá trình thực hiện triển khai cùng với những ảnh hưởng khách quan của đại dịch Covid-19, đã khiến hai dự án có thời điểm lâm vào bế tắc, phải tạm dừng thi công trong thời gian dài...

Theo người đứng đầu ngành y tế, Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 13/2/2025 của Chính phủ là “chìa khóa” để giải quyết các khó khăn, vướng mắc tưởng chừng không thể gỡ nổi của hai dự án. Sau hơn 10 tháng tái thi công, với khối lượng thi công đồ sộ, nhiều vướng mắc khó khăn phát sinh nhưng đến nay hai dự án đã khánh thành phần xây dựng vượt tiến độ của Nghị quyết đề ra.

kt2-2644.jpg
Các đại biểu tham quan cơ sở vật chất, thiết bị y tế tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Để có một bệnh viện hoàn chỉnh đi vào hoạt động đúng với mục tiêu đề ra cần phải tiếp tục hoàn thành lắp đặt máy móc, thiết bị, bố trí đội ngũ y bác sĩ đồng thời hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định. Đây là nhiệm vụ cũng rất quan trọng trong giai đoạn tiếp theo. Bộ Y tế đã và đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và hai Bệnh viện Bạch Mai, Hữu nghị Việt Đức khẩn trương, tiếp tục tập trung cao cho các công việc để đưa 2 Bệnh viện hoàn thiện xong thủ tục đưa vào hoạt động chính thức.

Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chuẩn bị đầy đủ nhân sự cho cơ sở 2. Hai Bệnh viện phải coi cơ sở 2 là một phần không thể tách rời, là cánh tay nối dài, bảo đảm chất lượng chuyên môn là đồng nhất giữa hai cơ sở. Mục tiêu là khi mở cửa đón bệnh nhân, người dân sẽ được thụ hưởng chất lượng dịch vụ y tế ngang tầm với Hà Nội.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Ninh Bình để giải quyết các vấn đề về hạ tầng kết nối, dịch vụ tiện ích chung quanh hai bệnh viện, và đặc biệt là cơ chế chính sách để bảo đảm đời sống cho cán bộ y tế về công tác tại cơ sở mới.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định, khi hai bệnh viện này đi vào hoạt động sẽ là những biểu tượng sinh động cho sự phát triển vượt bậc của nền y học Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đóng góp thiết thực vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống và tuổi thọ của người dân Việt Nam, xứng đáng là những công trình ý nghĩa chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.