Để nhân dân Thủ đô được thụ hưởng những ứng dụng sáng kiến, sáng tạo của tuổi trẻ ngành y

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội phối hợp Bệnh viện đa khoa Đức Giang (Sở Y tế Hà Nội) tổ chức Hội thi "Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 31, năm 2025”. Tham dự, có 32 bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, với 133 đề tài được trình bày tại Hội thi.

Báo cáo viên trình bày đề tài trước các thành viên Hội đồng tại Hội thi.
Báo cáo viên trình bày đề tài trước các thành viên Hội đồng tại Hội thi.

Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội (Hội thi liên viện) là hoạt động truyền thống được tổ chức 2 năm/lần từ năm 1975. Qua 50 năm - 30 kỳ tổ chức, Hội thi đã thu hút hàng nghìn đơn vị quân, dân y tham dự với nhiều kỹ thuật mới, sáng kiến giá trị được ứng dụng hiệu quả trong khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn Hà Nội và các địa phương lân cận.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Hội thi cho biết: Hội thi nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn giữa các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và các cán bộ y tế trẻ nói chung đang học tập, công tác tại các cơ sở y tế quân y, dân y, công lập và tư nhân, đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Qua đó, tạo sự gắn kết và phát huy tính sáng tạo của tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội.

Đặc biệt, gắn hoạt động của các cơ sở y tế, bệnh viện với thực tiễn của thành phố để nhân dân Thủ đô và nhân dân cả nước được thụ hưởng những ứng dụng sáng kiến, sáng tạo của tuổi trẻ ngành y trong hội thi; đồng thời tôn vinh các tập thể, cá nhân có những công trình, giải pháp, sáng kiến đoạt giải tại hội thi. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Đình Tùng cho biết thêm, Hội thi gồm ba nội dung chính: Tổ chức trình diễn các đề tài, kỹ thuật cải tiến mới trong ngành y tế; Hội thảo khoa học với chủ đề "Trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế"; tổ chức các hoạt động xã hội tình nguyện để tư vấn, khám bệnh và tặng thuốc miễn phí cho người dân.

hoi-thi-22222.jpg
Các thành viên Hội đồng tham dự tại các phòng thi.

Về giải thưởng được tính riêng theo từng nhóm hạng các cơ sở y tế bao gồm: Giải thưởng cho đề tài, kỹ thuật (giải Nhất, giải Nhì, giải Ba, giải Khuyến khích) cho các đề tài, kỹ thuật đoạt giải theo từng nhóm hạng bệnh viện. Giải đồng đội: các đơn vị có thành tích xuất sắc trong hội thi liên viện. Giải phong trào: các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác chỉ đạo, tổ chức Hội thi từ cấp cơ sở đến cấp liên viện và tham gia đầy đủ các nội dung của Hội thi liên viện.

Ngoài ra, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác tổ chức, tham gia hội thi sẽ được trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Trong khuôn khổ Hội thi, ngày 18/12, tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang đã diễn ra Hội thảo Khoa học, có chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế” với sự tham dự các đơn vị y tế trên địa bàn Hà Nội.

hoi-thi-3333333333333333333.jpg
Quang cảnh Hội thảo khoa học, có chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế”.

Tại Hội thảo, các đại biểu, chuyên gia lĩnh vực y tế, công nghệ đến từ các đơn vị y tế trên địa bàn Hà Nội cùng nhau trao đổi, thảo luận về các lĩnh vực như: Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế; nền tảng tích hợp, quản lý liên thông dữ liệu y tế và mã hóa bảo mật cho bệnh viện; tối ưu hóa hệ thống quản lý và phổ biến phác đồ điều trị và quy trình chuyên môn bằng trí tuệ nhân tạo; ứng dụng phần mềm Coreline Soft trong chẩn đoán bệnh lồng ngực trên hình ảnh cắt lớp vi tính; ứng dụng SMART.IND tra cứu thông tin thuốc và tính liều kháng sinh cá thể hóa theo chức năng thận; ứng dụng Google Maps trong khoanh vùng và đánh giá sơ bộ xu hướng ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội…

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát huy tính chủ động, sáng tạo để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế

Tại lễ khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện cơ chế, đổi mới quản trị bệnh viện, tạo điều kiện để các cơ sở y tế phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và xây dựng hệ sinh thái y tế hiện đại, đồng bộ.

[Video] Khám phá bên trong Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình

[Video] Khám phá bên trong Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình

Sau hơn 10 năm chờ đợi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ chính thức đi vào hoạt động từ chiều nay 9/7. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh chất lượng cao của bệnh viện, đưa các kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu đến gần hơn với người dân khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà thăm hỏi, động viên người khuyết tật tham dự lễ khai trương mô hình.

Triển khai thí điểm mô hình cho người khuyết tật, người yếu thế dựa vào gia đình và cộng đồng

Việc triển khai mô hình phải hướng tới hiệu quả thực chất, lấy chất lượng phục hồi chức năng và lợi ích của người dân làm thước đo. Đặc biệt, mô hình phải được tổ chức vận hành thực sự hiệu quả, được đánh giá bằng chất lượng phục hồi chức năng và những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân sinh sống trên địa bàn.

Bộ trưởng Y tế yêu cầu bệnh viện tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các phương án vận hành, bảo đảm mọi quy trình được thực hiện an toàn, thông suốt, lấy người bệnh làm trung tâm.

Bộ trưởng Y tế kiểm tra công tác chuẩn bị trước ngày Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động

Chiều 7/7, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan kiểm tra công tác chuẩn bị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình trước lễ khai trương. Bộ trưởng yêu cầu bệnh viện hoàn thiện các phương án khám, chữa bệnh, cấp cứu và tiếp đón người bệnh, bảo đảm vận hành an toàn, thông suốt ngay từ ngày đầu hoạt động.

Bác sĩ thực hiện kỹ thuật ít xâm lấn cho bệnh nhân.

Mở thông dạ dày qua nội soi: Giải pháp ít xâm lấn giúp duy trì dinh dưỡng cho người bệnh khó nuốt

Lần đầu tiên, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình thực hiện thành công kỹ thuật mở thông dạ dày qua nội soi (PEG) cho bệnh nhân đột quỵ mất khả năng nuốt. Kỹ thuật ít xâm lấn giúp thiết lập đường nuôi dưỡng an toàn chỉ trong khoảng 10 phút, mở thêm cơ hội điều trị cho nhiều người bệnh ngay tại địa phương.