Sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Lâm Đồng

“Cùng Việt Nam tiến bước” là sự kiện có quy mô và ý nghĩa chưa từng có. Lần đầu, hoạt động đi bộ diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố và các đơn vị cấp xã trên toàn quốc. Tại Lâm Đồng, sự kiện này góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về vùng đất, văn hóa và con người nơi đây.

Tại khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng, sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” dự kiến diễn ra quanh hồ Xuân Hương, phường Xuân Hương-Đà Lạt.
Tại khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng, sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” dự kiến diễn ra quanh hồ Xuân Hương, phường Xuân Hương-Đà Lạt.

Chiều 13/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn chủ trì buổi làm việc với Công an tỉnh, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Lâm Đồng và các sở, ngành, địa phương liên quan về triển khai tổ chức các nội dung thuộc sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” trên địa bàn tỉnh.

Sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” do Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an tổ chức trên phạm vi toàn quốc, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025), Quốc khánh 2/9 và Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025).

ndo_br_8.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, đây là hoạt động cộng đồng quy mô lớn, rất có ý nghĩa, diễn ra vào thời điểm đặc biệt khi cả nước bước giai đoạn phát triển mới cùng với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Qua đó, phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới, lan tỏa niềm tin, niềm tự hào và ý chí vươn lên mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Đồng chí cho rằng, tại địa phương, sự kiện này sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về vùng đất, văn hóa, con người Lâm Đồng ngàn hoa, biển xanh và đại ngàn đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

ndo_br_7.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị cần lan tỏa mục đích, ý nghĩa của sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” đến tất cả các xã, phường, đặc khu và nhân dân trên địa bàn tỉnh; đề nghị Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban, sở, ngành và địa phương liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch; các sở, ngành, địa phương tích cực phối hợp với Công an tỉnh và Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân triển khai các nội dung theo yêu cầu để chương trình diễn ra tốt đẹp.

Trong đó, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp triển khai hoạt động tuyên truyền, cổ vũ và hoạt động âm nhạc đường phố trong thời gian diễn ra chương trình; Tỉnh đoàn Lâm Đồng phối hợp đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động dân vũ, hoạt náo tạo khí thế trong thời gian diễn ra sự kiện; Báo và Phát thanh-Truyền hình tỉnh tăng cường thông tin trước, trong và sau sự kiện nhằm lan tỏa, tạo hiệu ứng tốt về mục đích, ý nghĩa sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước”.

ndo_br_9.jpg
Đại diện Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin các nội dung liên quan tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Công an tỉnh Lâm Đồng đã thông tin về mục đích, yêu cầu của sự kiện, tiến độ triển khai các nội dung theo kế hoạch và đề xuất các thành phần và số lượng tham gia, cùng các hạng mục cần triển khai theo hướng dẫn của Bộ Công an và Báo Nhân Dân…

ndo_br_5.jpg
Nhà báo Mai Văn Bảo, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Lâm Đồng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Đại diện Báo Nhân Dân tại Lâm Đồng đóng góp ý kiến, đề xuất một số nội dung liên quan về trang phục, các nội dung phụ trợ trên cung đường đi và khuyến khích sinh viên các trường đại học đóng chân trên địa bàn cùng tham gia sự kiện, cùng một số nội dung phối hợp.

“Cùng Việt Nam tiến bước” là hoạt động cộng đồng có quy mô và ý nghĩa chưa từng có. Lần đầu, hoạt động đi bộ diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố và các xã, phường, đặc khu trên toàn quốc.

ndo_br_18.jpg
Sự kiện "Cùng Việt Nam tiến bước" góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về vùng đất, văn hóa, con người Lâm Đồng đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Sự kiện chính diễn ra từ 6 giờ đến 7 giờ 30 phút, ngày 16/8. Những người tham gia chương trình trên toàn quốc cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử theo dõi Lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca, cùng tiến bước vì một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.

Dự kiến, tại Lâm Đồng, ít nhất có 5.000 người tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”.

* Từ ngày 25/7 đến ngày 16/8, người dân cả nước đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn và bắt đầu ghi nhận bước chân đóng góp vào hành trình mang thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới", hoạt động thiết thực thể hiện lòng yêu nước, giảm khí thải carbon và hướng tới mục tiêu Net Zero của quốc gia.

* Từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút, ngày 16/8, những người tham gia chương trình trên toàn quốc cùng hướng về Quảng trường Ba Đình theo dõi Lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca và các nội dung theo chương trình. Từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút, thực hiện đi bộ đồng loạt trên toàn quốc.

* Theo cung giờ trên, tại khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng, thực hiện đi bộ quanh hồ Xuân Hương; tại các địa phương khác trên toàn tỉnh cũng thực hiện theo các nội dung và khung giờ theo kế hoạch.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.