“Sống khổ” cạnh dự án khu công nghiệp

Nhiều năm qua, người dân sinh sống tại khu Chùa Bộ và khu Quang Trung, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ phải “sống khổ” bên cạnh công trường dự án khu công nghiệp Cẩm Khê.
Nhiều hộ dân vẫn mắc kẹt tại dự án khu công nghiệp Cẩm Khê.
Nhiều hộ dân vẫn mắc kẹt tại dự án khu công nghiệp Cẩm Khê.

Theo đơn kiến nghị của người dân, nhiều năm nay, người dân phải chịu cảnh ngày nắng thì bụi bay mù mịt, tiếng máy ủi, máy xúc náo động cả vùng quê; ngày mưa thì nguồn nước sinh hoạt ô nhiễm, đường sá ngập cao cả mét khiến việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn, người lớn thì mò mẫm lội qua đường, trẻ em thì nghỉ học, cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Ông Hoàng Văn Đ. ở khu Quang Trung chia sẻ, nhiều năm nay người dân nơi đây sống quá khổ cực, ngày nắng thì bụi bay mù mịt, ngày mưa thì nhiều đoạn đường dân sinh ngập úng. Nhà cửa, vườn tược, đường sá, cầu cống thì núi đất bao quanh bốn bề.

Không những thế, đất sạt xuống mỗi khi mưa đang “rình” xóa sổ con đường dân sinh khiến việc đi lại đặc biệt là các cháu đi học rất khó khăn. Rất mong tỉnh và huyện nhanh chóng có giải pháp sớm đưa người dân ra khu tái định cư để ổn định cuộc sống. Chứ cứ kéo dài cuộc sống người dân khốn khổ trăm bề.

Nhà cửa của nhiều người dân khu Quang Trung xuống cấp nhưng không được sửa chữa.

Nhà cửa của nhiều người dân khu Quang Trung xuống cấp nhưng không được sửa chữa.

Còn bà Nguyễn Thị Thu H. ở khu Quang Trung cho biết: "Từ năm 2014 đến nay, chúng tôi không được sửa chữa nhà cửa do nằm trong quy hoạch xây dựng khu công nghiệp. Vì vậy, hiện nay nhiều nhà của người dân đã xuống cấp do không được sửa chữa, chúng tôi rất hoang mang mỗi khi mùa mưa bão đến gần".

Ông Hoàng Tiến M. cho biết thêm, giếng nhà tôi bị ảnh hưởng nước hôi tanh đục không thể sử dụng được. Năm 2020, người dân đã ý kiến lên huyện sau đó đoàn liên ngành đã về khảo sát và hứa sau 6 tháng sẽ có tái định cư để di dời người dân. Đến tháng 3 năm nay, huyện, xã có công văn người dân khu Chùa Bộ và khu Quang Trung bốc thăm tái định cư nhưng đến nay vẫn chưa triển khai.

Theo phản ánh của người dân, hai khu Chùa Bộ và Quang Trung có gần 100 hộ dân khoảng 400 nhân khẩu sinh sống. Hiện nay, cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn, ruộng vườn không cấy hái được, chăn nuôi chậm phát triển, nhà cửa không thể sửa chữa do vướng vào quy hoạch. Nếu tình trạng này kéo dài thì không biết cuộc sống của người dân sẽ đi về đâu?

Khu công nghiệp Cẩm Khê được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam. Ngày 13/5/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 1092/QĐ-UBND về việc thành lập khu công nghiệp Cẩm Khê.

Theo đó, khu công nghiệp Cẩm Khê có diện tích 450ha thuộc địa phận thị trấn Cẩm Khê và xã Xương Thịnh. Ngày 11/10/2017, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Cẩm Khê. Dự án được giao cho Công ty cổ phần Ao Vua và Công ty cổ phần Xây dựng Đức Anh đầu tư thực hiện.

Trời mưa đất đá xô sạt khiến việc sinh hoạt, đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Trời mưa đất đá xô sạt khiến việc sinh hoạt, đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tính đến tháng 2/2023, diện tích đã giải phóng mặt bằng là 315,2ha. Trong đó, đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng và giao đất cho chủ đầu tư dự án là 139,5ha. Diện tích đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa đủ điều kiện giao đất là 183,4ha.

Theo Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê, nguyên nhân của việc chậm triển khai bồi thường và tái định cư cho các hộ dân ở khu Chùa Bộ, khu Quang Trung là do vướng mắc trong việc thực hiện áp giá, công khai phương án do một số hạng mục chưa xác định được đơn giá bồi thường.

Đây là công trình, vật kiến trúc cơi nới, tạo lập (trong đó có những công trình không phù hợp với công năng sử dụng, chủ yếu được treo, mắc, làm hàng rào sắt xung quanh nhà...) chưa có trong bảng đơn giá của tỉnh.

Mỗi khi trời đổ mưa người dân khu Chùa Bộ phải dò dẫm tìm đường.

Mỗi khi trời đổ mưa người dân khu Chùa Bộ phải dò dẫm tìm đường.

Để tháo gỡ khó khăn, trong thời gian qua, huyện Cẩm Khê và tỉnh Phú Thọ đã có nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng và triển khai dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Cẩm Khê. Trong đó ưu tiên giải phóng mặt bằng với diện tích 183ha trước ngày 30/6, hoàn thành các khu vực còn lại trước ngày 30/11.

Tại các buổi làm việc với huyện Cẩm Khê, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thanh Hải đã yêu cầu các, sở, ngành, đơn vị, huyện Cẩm Khê tập trung rà soát, hoàn thiện lại kế hoạch chi tiết giải phóng mặt bằng theo hướng sắp xếp lại các khu vực trong diện tích 183ha theo thứ tự ưu tiên, khu vực thuận lợi làm trước để sớm có những lô đất theo quy hoạch để thu hút đầu tư thứ cấp.

Đối với các khu tái định cư đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng: Khu Đồng Ung, Đồng Mấy, Đồng Hàng tổ chức cho các hộ gia đình, cá nhân thực hiện bốc thăm nhận đất tái định cư trước ngày 10/6.

Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ xây dựng giá đất từng khu tái định cư trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để thực hiện giao đất, xác định nghĩa vụ tài chính các hộ phải nộp theo quy định.

Núi đất tại khu công nghiệp Cẩm Khê vây quanh nhà dân.

Núi đất tại khu công nghiệp Cẩm Khê vây quanh nhà dân.

Đối với khu tái định cư Đồng Bạc tập trung giải quyết các vướng mắc theo ý kiến đề nghị của các hộ gia đình, cá nhân lập dự toán, công khai phương án, thực hiện chỉ trả kinh phí bồi thường sau khi được phê duyệt. Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng diện tích để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trong tháng 6 năm nay.

Đối với khu tái định cư Xương Thịnh hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, chỉ đạo chủ đầu tư xây dựng hạ tầng để tổ chức bốc thăm giao đất ở tái định cư theo quy định. Thực hiện kiểm đếm bắt buộc và thực hiện cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc theo quy định đối với các hộ gia đình, cá nhân xong trước ngày 15/6.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát, xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị của người dân để bảo đảm quyền lợi của người dân theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.